HƯỚNG TỚI MÔI TRƯỜNG XANH:

SeABank triển khai “Tuần lễ công dân 2019” với nhiều hoạt động ý nghĩa

Phan Hà |

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa triển khai hoạt động xã hội thường niên “Tuần lễ công dân 2019” với chủ đề “Let’s Go Green with SeABank” đã thu hút sự tham gia của tất cả các CBNV trên toàn hệ thống bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như: Gian hàng xanh, thu gom và phân loại rác, trồng cây, trang trí cây xanh văn phòng, nhặt rác tại bãi biển, làm sạch đài tưởng niệm...

Với mong muốn nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBNV đối với cộng đồng và môi trường sống xung quanh, SeABank thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa, trong đó có chương trình “Tuần lễ công dân”. Đây là hoạt động xã hội được SeABank tổ chức thường niên từ năm 2010, qua đó lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp để CBNV cùng nhau chung tay góp sức, chia sẻ khó khăn, dọn dẹp vệ sinh môi trường vì một xã hội tươi đẹp hơn.

Tiếp nối truyền thống đó, năm 2019, “Tuần lễ công dân” với chủ đề “Let’s Go Green with SeABank” đã thu hút sự tham gia của tất cả CBNV SeABank trên toàn quốc với rất nhiều hoạt động đa dạng nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh đường phố, thu gom và phân loại rác, trang trí cây xanh tại văn phòng, trồng cây xanh…

 

Cụ thể, các CBNV SeABank tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Vũng Tàu, Huế, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải An (Hải Phòng), Kiên Giang, Quảng Ngãi… đã tham gia làm sạch gần 20 địa điểm công cộng như đài tưởng niệm, công viên, bờ biển… góp phần tạo nên môi trường xanh, sạch, đẹp.

Các chi nhánh tham gia làm sạch công viên...
Các chi nhánh tham gia làm sạch công viên...

Riêng tại Hội sở chính (25 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) và Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh (180 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM), SeABank còn tổ chức mở gian hàng xanh bày bán các sản phẩm xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của CBNV và người dân trên địa bàn, 2 gian hàng đã thu được gần 20.000.000 đồng. Số tiền này được dùng để gây từ thiện hỗ trợ các trẻ em nghèo và các gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong xã hội.

Gian hàng xanh nhằm gây quỹ từ thiện cho các em học sinh nghèo hiếu học
Gian hàng xanh nhằm gây quỹ từ thiện cho các em học sinh nghèo hiếu học

Đáng chú ý, tại Hà Tĩnh, SeABank đã trao tặng 74.400 cây xanh cho 47 hộ dân thuộc khu vực núi Hồng Lĩnh, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nhằm tái sinh khu vực núi Hồng Lĩnh bị cháy vào tháng 7.2019, đồng thời chung tay chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại trong thảm họa cháy rừng.

SeABank Tiền Giang cùng các em học sinh Khối 5 - trường tiểu học Thủ Khoa Huân trở thành những chiến binh xanh cho môi trường.
SeABank Tiền Giang cùng các em học sinh Khối 5 - trường tiểu học Thủ Khoa Huân trở thành những chiến binh xanh cho môi trường.

Ngoài ra, các chi nhánh SeABank còn kêu gọi sự chung tay của các tổ chức khác. Ví dụ như SeABank Tiền Giang cùng các em học sinh khối 5 - trường tiểu học Thủ Khoa Huân trở thành những chiến binh xanh cho môi trường bằng việc thu gom các loại thải nhựa, giấy và lon... để đổi lại những món quà xinh xắn.

Gian hàng xanh tại Hội sở SeABank bày bán các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Gian hàng xanh tại Hội sở SeABank bày bán các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Có thể nói, những hoạt động trong “Tuần lễ công dân” là những hành động đẹp thể hiện cam kết, trách nhiệm với cộng đồng của SeABank trong quá trình hoạt động.

Phan Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.