SeABank hỗ trợ sửa nhà cho cán bộ chiến sĩ vùng 2 Hải quân

Duy Hưng |

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tiến hành bàn giao nhà sau sửa chữa, tu bổ và tặng quà cho Trung tá Trần Hoàng Long – Phòng Chính trị Bộ tư lệnh vùng 2 Hải quân.

Đây là hoạt động xã hội ý nghĩa của SeABank nhằm hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ hải quân có hoàn cảnh khó khăn, giúp các anh yên tâm công tác, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Buổi lễ bàn giao nhà sau khi sửa chữa, tu bổ có sự hiện diện của Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ Tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"; Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch HĐQT SeABank; Đại tá Nguyễn Hải Đường - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân; Thiếu tá Trần Hồng Quân - Trưởng ban Dân vận Vùng 2 Hải quân.

Trung tá Trần Hoàng Long hiện đang công tác tại Phòng Chính trị Bộ tư lệnh vùng 2 Hải quân. Gia đình Trung tá Trần Hoàng Long có hoàn cảnh khó khăn khi bố bị ung thư điều trị dài ngày, hai con còn nhỏ. Cả gia đình Trung tá Long phải sống trong ngôi nhà cấp 4 (40 m2) đã xuống cấp và bị ngập nước tại phường Phước Long B, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh.

SeABank luôn nỗ lực đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa và chiều sâu. Trong nhiều năm qua, SeABank tích cực hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ và ngư dân bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc với nhiều hoạt động như: tài trợ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì nhân dân Hoàng Sa - Trường Sa” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Người lao động tổ chức, tài trợ hoạt động tổ chức Trung thu cho trẻ em Đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi (năm 2012); tài trợ chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”; ủng hộ chương trình “Vì biển đảo quê hương” nhằm hỗ trợ Chi cục Kiểm ngư vùng 2 - Chi đội 3 và Cảnh sát biển vùng 2 (năm 2014); Tặng quà cho chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa; ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Côn Đảo” (năm 2015).

Duy Hưng
TIN LIÊN QUAN

Táo Giao thông Chí Trung: Tôi không hụt hẫng khi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Chia sẻ với Báo Lao Động, NSƯT Chí Trung cho biết từ khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh sống nhiều hơn cho mình và chăm lo tới sức khỏe.

Dự báo thời tiết 27.1: Ngày đầu đi làm sau Tết thời tiết trở mưa, rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Hà Nội dự báo nhiệt độ giảm, trời rét sâu và có mưa vào sáng sớm. TPHCM ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Làm sao để các lễ hội truyền thống không bị biến chất?

Minh Ánh - Sơn Trần - Linh chi |

Ở nước ta, lễ hội không chỉ tái hiện những mô thức văn hóa cổ xưa mà qua đó còn thể hiện khát khao của con người hiện tại được tiếp nối và phát huy sức mạnh, sự toàn năng của thiên nhiên, thần linh, hay các anh hùng trong lịch sử. Tuy nhiên với sự phát triển hiện nay, ngày càng có nhiều lễ hội biến chất, không chỉ dừng lại ở dấu hiệu mà là thực tế đáng lo ngại.

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

Đón khách quốc tế từ siêu du thuyền: Cơ hội mới cho du lịch Việt

Thanh Long |

Một hiệu ứng tích cực: Năm mới, nhiều du thuyền lớn ghé Việt Nam. Ngành du lịch đặt mục tiêu: Tiếp tục các chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường du lịch quốc tế bằng tàu biển, bởi đây là một trong những nguồn quan trọng trong lượng du khách nước ngoài đến các địa phương.

Cầu thủ Việt Nam và thử thách xuất ngoại

AN NGUYÊN |

Văn Toàn, Quang Hải, Công Phượng và Huỳnh Như là những cầu thủ tiếp tục hành trình xuất ngoại nhiều thử thách trong năm mới 2023.

Trở lại Hà Nội sau Tết Quý Mão, hành trang gói ghém của bạn trẻ có gì?

PHÙNG LINH |

“Mang thêm nữa đi con!” và rồi bánh chưng, giò lụa, nước ngọt, bánh kẹo, rau củ... được chất đầy trên hành trang của những người con rời quê về thành phố bắt đầu nhịp sống thường nhật sau Tết Nguyên đán.

Hết Tết, cha mẹ thông thái làm gì với lì xì của con?

Thúy Ngọc |

Mỗi gia đình lại có một cách ứng xử riêng với lì xì từ dùng để chi tiêu hàng ngày đến tiết kiệm, nhưng cha mẹ thông thái sẽ để con cái tự quyết.