Sẽ xem xét chủ trương kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ

Lam Duy |

Dù khẳng định thời gian 12 tháng là phù hợp với loại hình cho vay, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xem xét chủ trương kéo dài hơn thời gian cơ cấu lại nợ.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 12.5 cho hay vừa có văn bản giải đáp nhiều thắc mắc của đại diện các doanh nghiệp, ngành nghề liên quan đến hoạt động hỗ trợ của các ngành ngân hàng theo Thông tư 01 được NHNN ban hành ngày 13.3.2020.

Trong số này, một số ý kiến cho rằng thời gian cơ cấu nợ tối đa chỉ 12 tháng là không phù hợp với các khoản vay dài hạn như đầu tư vào các dự án du lịch nghỉ dưỡng. Theo đó đề xuất NHNN xem xét cho phép các ngân hàng được tự xác định thời gian cơ cấu.

Với kiến nghị này, đại diện NHNN cho hay, trong khoảng thời gian cơ cấu T+12 tháng theo quy định tại Thông tư 01, T được xác định là ngày cuối cùng mà khách hàng phải thanh toán toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi cho ngân hàng theo hợp đồng chứ không phải là ngày trả nợ cho từng kỳ hạn nhỏ trong hợp đồng hay thỏa thuận tín dụng.

Vì vậy quy định về thời gian 12 tháng nói trên đã đảm bảo tạo điều kiện tối đa cho các ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ cho khách hàng và phù hợp với loại hình cho vay.

Tuy nhiên liên quan đến thời gian cơ cấu lại nợ, Thống đốc Lê Minh Hưng cho hay trong trường hợp cần thiết, NHNN sẽ xem xét chủ trương kéo dài hơn thời gian cơ cấu lại nợ.

Trong khi đó liên quan đến phạm vi được cơ cấu lại nợ theo Thông tư 01, các ngân hàng đề xuất NHNN mở rộng phạm vi áp dụng đối với tất cả các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các khoản cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ, bao thanh toán.

Tuy nhiên theo thống kê của NHNN đến giữa tháng 4.2020, tổng dư nợ cho vay của hệ thống chiếm đến 96,94%; trong khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 2,47% và các hình thức cấp tín dụng khác chiếm 0,59%.

“Vì vậy Thông tư 01 chỉ quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính là phù hợp, đáp ứng được cơ bản nhu cầu khách hàng của các tổ chức tín dụng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh” – đại diện NHNN khẳng định.

Tính đến cuối tuần qua, các giải pháp hỗ trợ của ngành ngân hàng đã giúp trên 215 nghìn khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ với dư nợ 130 nghìn tỉ đồng; 260 nghìn khách hàng được miễn giảm lãi suất cho với dư nợ trên 1 triệu tỉ đồng.

Đến nay, các ngân hàng cũng cho vay mới với lãi suất ưu đãi đạt 630 nghìn tỉ đồng cho 182 nghìn khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5 – 2,5% so với trước dịch; miễn giảm phí thanh toán khoảng trên 1.000 tỉ đồng. Trong đó, riêng doanh nghiệp chiếm khoảng gần 80% tổng số đã được ngân hàng hỗ trợ.​

Như vậy so với cam kết ban đầu là khoảng 300 nghìn tỉ đồng, dư nợ cho vay mới với lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng hiện đạt gấp hơn 2 lần.

Ngoài ra, NHNN cũng chủ động đề xuất với Chính phủ cho vay tái cấp vốn lãi suất 0% với số tiền tối đa là 16.000 tỉ đồng thông qua Ngân hàng chính sách xã hội nhằm giúp các doanh nghiệp có tiền trả lương cho lao động bị ngừng việc do dịch COVID-19.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Lam Duy |

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chi tiết đường dây nóng hỗ trợ người vay vốn tại 63 tỉnh thành

Lam Duy |

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, 63 tỉnh thành trên cả nước vừa hoàn tất việc cập nhật số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng của COVID-19.

Người vay vốn được giảm tới 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng

Lam Duy |

Từ ngày 15.4, người vay vốn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ được giảm tới 10% số tiền lãi phải trả theo chính sách vừa được Vietcombank công bố sáng cùng ngày.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Lam Duy |

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chi tiết đường dây nóng hỗ trợ người vay vốn tại 63 tỉnh thành

Lam Duy |

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, 63 tỉnh thành trên cả nước vừa hoàn tất việc cập nhật số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng của COVID-19.

Người vay vốn được giảm tới 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng

Lam Duy |

Từ ngày 15.4, người vay vốn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ được giảm tới 10% số tiền lãi phải trả theo chính sách vừa được Vietcombank công bố sáng cùng ngày.