Quy mô sắp đạt 1 triệu tỉ đồng, công ty tài chính vẫn còn dư địa phát triển lớn

Phương Anh |

Với các nước đang phát triển như Việt Nam, phát triển thị trường cho vay tiêu dùng là điều tất yếu và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tác động tích cực cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, hiện mới chỉ có khoảng 30% dân số tiếp cận tín dụng ngân hàng nên dư địa cho công ty tài chính tăng trưởng mạnh trong tương lai là rất lớn.

Nhiều tác động tích cực đối với nền kinh tế

Đánh giá về tiềm năng phát triển thị trường cho vay tiêu dùng tại Việt Nam, ông Đỗ Hoàng Phong - Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) cho rằng, ở các nước phát triển, tín dụng tiêu dùng phát triển rất mạnh.

Còn tại những thị trường mới nổi như Việt Nam, tín dụng tiêu dùng dù bắt đầu xuất hiện chưa lâu nhưng đã có những mốc tăng trưởng ấn tượng.

“Cá nhân tôi cho rằng tài chính tiêu dùng luôn có thị phần tiềm năng để phát triển tại Việt Nam” - ông Phong nói.

Theo ông Phong, sự tăng trưởng của tài chính tiêu dùng sẽ mang đến những sự phát triển tích cực cho nền kinh tế và đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi tín dụng đen: “Điều này đã giúp hạn chế được tình trạng tín dụng đen, tín dụng ngầm trên thị trường. Qua đó, ngân sách nhà nước sẽ không bị thất thu, cũng như đời sống xã hội tránh được các bất ổn do các loại hình cho vay phi pháp này gây ra” - ông Phong nhận định.

Với thủ tục đơn giản, thời gian xét duyệt và giải ngân nhanh chóng, cá nhân và hộ gia đình đều có thể dễ dàng tiếp cận kênh cho vay tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu vốn nhỏ lẻ của mình một cách kịp thời.

Bên cạnh đó, ông Phong cũng cho biết, tại các nước phát triển, cho vay tiêu dùng là kênh cung cấp vốn khá lớn, có tỉ trọng đóng góp cao vào tăng trưởng GDP. Trong khi đó, tại Việt Nam, thị phần của công ty tài chính tiêu dùng vẫn còn bỏ ngỏ khi mới chỉ đáp ứng được khoảng ¼ nhu cầu vốn vay nhỏ lẻ của người dân.

Tuy nhiên, dù vẫn còn khá khiêm tốn, sự phát triển của các công ty tài chính với mục tiêu chú trọng cho vay tiêu dùng sẽ kéo theo mức tăng trưởng của tín dụng tiêu dùng, góp phần vào tăng trưởng của GDP Việt Nam trong tương lai, ông Phong nhấn mạnh.

Cột mốc 1 triệu tỉ đồng

Thị trường tài chính tiêu dùng đánh giấu giai đoạn tăng trưởng ấn tượng bằng cách tiến sát cột mốc 1 triệu tỉ đồng (khoảng 44 tỉ USD) vào thời điểm cuối năm 2017. Bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Dịch vụ tài chính (EY Việt Nam) - cho biết: “Tốc độ tăng trưởng hằng năm kép (CAGR) từ năm 2013 tới năm 2016 của thị trường cho vay tiêu dùng nói chung là 44% và của các công ty tài chính nói riêng là 91%, cho thấy sức nóng tăng trưởng của các công ty này” - bà nhận định.

Đáng lưu ý, bà cho rằng, một trong những yếu tố đóng góp vào sự tăng trưởng vượt bậc này có thể kể tới là cơ cấu dân số trẻ với gần khoảng 60,5% dân số đang ở độ tuổi dưới 35. Theo một báo cáo của Nielsen, chỉ số niềm tin tiêu dùng (CCI) tại Việt Nam tăng cao, đo được ở mức 117 vào quý II/2017, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và đứng thứ 5 toàn cầu, chứng tỏ tâm lý lạc quan của người tiêu dùng Việt vào thu nhập trong tương lai, sẵn sàng vay mượn nhiều hơn cho chi tiêu hiện tại.

Bên cạnh đó, theo một thống kê từ Tổ chức Ngân hàng Thế giới, hướng đi vay trở nên phổ biến hơn với 46,8% dân số Việt Nam đang có các giao dịch vay mượn. Điều này chứng tỏ nhu cầu vay tiêu dùng tại Việt Nam khá lớn.

Không những vậy, báo cáo này cũng chỉ ra hiện mới chỉ có 18% trong số đó đang đi vay các công ty tài chính cho thấy tiềm năng và dư địa của thị trường này còn vô cùng lớn.

Điều chỉnh để tránh rủi ro

Mặc dù tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh là tín hiệu tốt cho nền kinh tế, ông Đỗ Hoàng Phong cho rằng cũng cần những điều chỉnh để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Cụ thể, các công ty tài chính cần đầu tư nhiều hơn nữa hệ thống công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý khách hàng vay, áp dụng các chuẩn mực trong quản trị rủi ro, áp dụng mức lãi suất hợp lý với mức độ tín nhiệm của khách hàng. Đồng thời, cần minh bạch và cho khách hàng nắm rõ hợp đồng ký kết.

Về phía cơ quan quản lý, TS Nguyễn Tú Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) - nhìn nhận, để cho vay tiêu dùng phát triển bền vững không chỉ cần có hành lang pháp lý bảo vệ các tổ chức cho vay tiêu dùng mà còn phải đặt yêu cầu bảo vệ người đi vay trước nguy cơ vỡ nợ lên cao.

Theo TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV - cũng cho rằng cần tăng cường giáo dục tài chính cho người tiêu dùng, đặc biệt là về các sản phẩm tài chính tiêu dùng, tài chính vi mô. Người tiêu dùng cần nhận thức được sự khác biệt giữa sản phẩm của các NHTM và CTTCTD để có thể chọn ra được sản phẩm phù hợp.

Ngoài ra, việc giáo dục tài chính cũng giúp cho người tiêu dùng hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.

Đặc biệt, người tiêu dùng cũng cần có hành động để bảo vệ quyền lợi của chính mình cũng như của các CTTC. Người tiêu dùng cần trang bị cho bản thân và những người xung quanh kiến thức cơ bản về tài chính - ngân hàng. Điều này giúp người tiêu dùng quản lý tài chính cá nhân và gia đình tốt hơn, cũng như đảm bảo khả năng chi trả khi sử dụng các sản phẩm tín dụng tiêu dùng.

Bên cạnh đó, những kiến thức này cũng giúp người tiêu dùng hiểu rõ về đặc tính sản phẩm, lãi suất và phí, điều kiện tín dụng khác để có thể đưa ra quyết định chính xác và phù hợp hơn khi lựa chọn khoản vay tiêu dùng.

Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.