Phó Thống đốc nói về quan hệ cộng sinh ngân hàng-doanh nghiệp bất động sản

Lan Hương |

Sáng 8.2, tại Hội nghị về tín dụng bất động sản, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "Ngân hàng Nhà nước không có chỉ đạo siết tín dụng vào lĩnh vực bất động sản mà là kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng vào một số lĩnh vực, một số phân khúc có tỉ lệ rủi ro cao trong bất động sản như đầu cơ, doanh nghiệp có tính chất đầu cơ, có thể gây ra tình trạng bong bóng hay đóng băng thị trường. Chúng tôi cần kiểm soát chặt vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cả hệ thống và nền kinh tế".

Hội nghị hôm nay có sự tham dự của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú, các Vụ chức năng Ngân hàng Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại, đại diện lãnh đạo các Tập đoàn Bất động sản lớn như VinGroup, Novaland, SunGroup, Hưng Thịnh Land…

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng: “Các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp, tập đoàn bất động sản đều là quan hệ cộng sinh, hai bên cùng hợp tác chia sẻ để tháo gỡ khó khăn chung. Mối quan hệ này được ví như chung một chiếc thuyền, thuyền chìm thì doanh nghiệp chìm, ngân hàng cũng chìm. Thuyền chạy nhanh, doanh nghiệp thắng lợi, ngân hàng thắng lợi.

Toàn cảnh hội thảo với sự
Toàn cảnh hội thảo với sự tham dự của ngành ngân hàng và đại diện Tập đoàn Bất động sản lớn như VinGroup, Novaland, SunGroup, Hưng Thịnh Land. Ảnh: Lan Hương

Chúng tôi muốn làm rõ vì sao có thông tin việc tiếp cận tín dụng bất động sản khó khăn.

Theo số liệu từ CIC (thống kê từ khế ước vay tiền của ngân hàng) thì tốc độ tăng tín dụng cho lĩnh vực bất động sản là cao nhất trong tất cả lĩnh vực. Tỉ trọng cho vay lĩnh vực bất động sản cao nhất trong tất cả lĩnh vực, chiếm 21,2%. Tức là trong 100 đồng có 21,2 đồng dành cho bất động sản.

Có doanh nghiệp bất động sản có tốc độ tăng lên tới 311%. Có tập đoàn tăng 70% tín dụng. Trong khi tổng dư nợ tín dụng chung của nền kinh tế chỉ 14,17% trong năm 2022 vừa qua. Nhiều ý kiến rất khó khăn trong tiếp cận tín dụng. Trong hội thảo lần này, chúng tôi muốn làm rõ vì sao các doanh nghiệp không tiếp cận được tín dụng.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề về tín dụng trong một số lĩnh vực như doanh nghiệp nhỏ và vừa, các vùng kinh tế còn khó khăn. Lĩnh vực bất động sản là lĩnh vực đóng góp nhiều cho nền kinh tế".

Thông tin thêm về quan điểm của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) về cho vay bất động sản thời gian qua có thể xem thêm tại đây.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị tín dụng bất động sản tìm cách gỡ khó cho thị trường

Lan Hương |

Tâm điểm chú ý của thị trường tài chính Việt Nam đang đổ dồn vào Hội nghị về tín dụng lĩnh vực bất động sản do Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào sáng nay - 8.2.2023.

Thị trường bất động sản: Hồi hộp chờ nguồn vốn tín dụng

Kim Ngân |

Sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau cuộc họp với các vụ, ngành trực thuộc và các ngân hàng trong hệ thống về tình hình cho vay trong lĩnh vực bất động sản đang hâm “nóng” thị trường và thu hút sự chú ý đặc biệt của doanh nghiệp cũng như người mua nhà. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, dự kiến hôm nay (8.2), Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản sẽ được tổ chức tại Hà Nội. 

Đừng chỉ trông chờ vào vốn tín dụng cho bất động sản

Trà My |

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiên định với định hướng siết tín dụng ngân hàng vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, chứng khoán… nhưng với nhu cầu vay chính đáng của người dân vẫn được đảm bảo.

Mỹ sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Mỹ sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga bất chấp mức giá trần mà G7 - do Mỹ dẫn đầu - đã áp đặt đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào năm ngoái.

Tài chính thông minh: 4 bước đơn giản để xử lý khoản nợ 1 tỉ đồng

Nhóm PV |

Một khán giả gửi thư về chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) với mong muốn tìm hướng xử lý khoản nợ 1 tỉ đồng đang ngày một áp lực. Trả lời, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ hướng dẫn 4 bước đơn giản theo thứ tự như sau để thoát khỏi "ngục tối" nợ nần.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ngành y tế cần xốc lại tinh thần

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và một số nội dung quan trọng khác.

Trực tiếp Hà Nội - Công an Hà Nội: Chờ đợi bàn thắng

NHÓM PV |

Trực tiếp trận Hà Nội với Công an Hà Nội tại vòng 2 Night Wolf V.League 2023. Hai đội nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với thế trận đôi công nảy lửa.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Hội nghị tín dụng bất động sản tìm cách gỡ khó cho thị trường

Lan Hương |

Tâm điểm chú ý của thị trường tài chính Việt Nam đang đổ dồn vào Hội nghị về tín dụng lĩnh vực bất động sản do Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào sáng nay - 8.2.2023.

Thị trường bất động sản: Hồi hộp chờ nguồn vốn tín dụng

Kim Ngân |

Sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau cuộc họp với các vụ, ngành trực thuộc và các ngân hàng trong hệ thống về tình hình cho vay trong lĩnh vực bất động sản đang hâm “nóng” thị trường và thu hút sự chú ý đặc biệt của doanh nghiệp cũng như người mua nhà. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, dự kiến hôm nay (8.2), Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản sẽ được tổ chức tại Hà Nội. 

Đừng chỉ trông chờ vào vốn tín dụng cho bất động sản

Trà My |

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiên định với định hướng siết tín dụng ngân hàng vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, chứng khoán… nhưng với nhu cầu vay chính đáng của người dân vẫn được đảm bảo.