Phí dịch vụ ngân hàng - mối quan tâm của sếp doanh nghiệp

Minh Thu |

Không chỉ công nhân, nhân viên văn phòng mới đau đáu nỗi lo ngân hàng rục rịch tăng phí dịch vụ mà đây còn là nỗi ám ảnh của cả những chủ doanh nghiệp mỗi kỳ trả lương.

Tuần trước, công ty xuất nhập khẩu quy mô nhỏ và vừa có trụ sở ở quận Thanh Xuân, Hà Nội của ông Trần Tâm vừa trả lương cho 200 nhân viên. Chứng kiến cảnh các công nhân của mình đến ngày trả lương là ra ngân hàng rút hết tiền về vì sợ mất phí rút tiền ATM, ông Tâm khá băn khoăn.

“Lương của một số công nhân cũng thấp nên đúng là mỗi lần rút một vài trăm nghìn đồng để chi tiêu mà bị trừ vài nghìn đồng thì họ xót ruột là đúng. Chưa kể ngân hàng nơi chúng tôi đang mở tài khoản vừa qua cũng rục rịch tăng phí rút tiền ATM, ngay cả với phí nội mạng”, ông chia sẻ.

Không chỉ là nỗi lo của các nhân viên, nhiều công ty cũng đối mặt với chi phí chuyển lương qua ngân hàng. Chị Ngọc Trâm, kế toán trưởng của một công ty tại quận Hà Đông - Hà Nội cho biết, ngân hàng nơi công ty cô mở tài khoản trả lương cho các nhân viên vẫn đang thu phí 3.300 đồng/ giao dịch chuyển lương (cho một nhân viên). “Công ty mình có hơn trăm người, tính sơ sơ cũng mất nửa triệu mỗi tháng, vài triệu một năm trong khi hiện có rất nhiều ngân hàng miễn luôn khoản phí này”, Trâm than thở.

Trước những lăn tăn đó, cả ông Trần Tâm lẫn Ngọc Trâm đã quyết định tìm hiểu kỹ hơn về chính sách của các ngân hàng và thấy có khá nhiều đơn vị đang miễn những phí này cho doanh nghiệp trả lương lẫn nhân viên. Một trong số đó có thể kể đến Gói tài khoản trả lương M-Payroll của Ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank.

Ông Tâm cho biết, qua tìm hiểu ông thấy gói tài khoản trả lương M-Payroll có rất nhiều ưu đãi nổi trội như: miễn phí toàn bộ giao dịch rút tiền ATM nội và ngoại mạng cùng nhiều loại phí khác như phí duy trì tài khoản, phí SMS Banking, Internet Banking...; được giảm tới 3% lãi suất vay/năm hay tặng quyền lợi bảo hiểm an sinh… Trong khi đó, doanh nghiệp tham gia gói M-Payroll được hoàn toàn miễn phí chuyển lương cho nhân viên, chuyển khoản qua Internet Banking lên tới 5.000 tài khoản/lần mà chỉ mất có 1 phút. Hạn mức trả lương theo quy định của ngân hàng lên tới 250 tỷ đồng/lần từ tài khoản doanh nghiệp hoặc 3 tỷ đồng/lần từ tài khoản cá nhân.

Theo chị Ngọc Trâm, với một doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, bớt được vài triệu đồng mỗi năm không phải là chuyện dễ. Với ưu đãi miễn hoàn toàn phí chuyển lương cho nhân viên, công ty mình tiết kiệm được tới mấy triệu một năm. Hơn nữa, dùng gói này lãnh đạo và cán bộ cấp cao công ty còn được ưu tiên: hạn mức vay tín chấp 500 triệu, hạn mức thẻ tín dụng tới 1 tỷ đồng, giảm đến 3% lãi suất/năm khi vay không tài sản đảm bảo… Vừa giảm chi phí cho công ty, vừa tiết kiệm cho nhân viên lại có lợi cho lãnh đạo, tôi nghĩ những ưu đãi này không phải ở đâu cũng có”, Trâm phân tích.

“Trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và vừa như chúng tôi không có nhiều điều kiện để mở rộng quỹ lương hay gia tăng các phúc lợi cho nhân viên của mình thì việc chia sẻ những lo toan của họ trong việc chi trả các loại phí ngân hàng cũng như mang đến cho họ các giải pháp tài chính với nhiều ưu đãi khác như vay vốn, mở thẻ, sử dụng ngân hàng điện tử… là rất đáng quý. Đây rõ ràng là những hình thức ưu đãi, phúc lợi giúp gắn kết với cán bộ nhân viên nhiều hơn mà chúng tôi đang tìm kiếm “, ông Tâm nói.

Dễ nhận thấy, bài toán cân đối giữa lợi nhuận, chi phí của doanh nghiệp và lợi ích cho người lao động luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp mà để giải quyết nó không phải là việc đơn giản. Tuy nhiên, chỉ cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như chọn gói trả lương hợp lý cũng có thể giúp chủ DN tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ, vận hành hiệu quả hơn và trên hết là tăng sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp.

Minh Thu
TIN LIÊN QUAN

Giảm nỗi lo về phí ngân hàng

K. Thu |

Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng (NH), tất cả các chủ thẻ đều đồng ý sử dụng dịch vụ phải trả phí và chấp nhận mức phí NH đưa ra. Thế nhưng, việc phải gánh nhiều loại phí cũng như cứ một thời gian lại nghe chuyện NH tăng phí trong khi chất lượng dịch vụ lại không thay đổi nhiều khiến người dùng cảm thấy băn khoăn.

Hàng loạt ngân hàng tăng phí dịch vụ

Đỗ Phương |

Agribank, Eximbank, Vietcombank và Vietinbank là những ngân hàng tăng phí rút tiền nội mạng.

Thu phí dịch vụ ngân hàng - Liệu có đang thả lỏng quá mức?

TUỆ NHI (ghi) |

Hiện nay, việc các ngân hàng tăng nhiều khoản phí giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử đã gây ra những phản ứng gay gắt từ phía khách hàng. Liệu có cần ban hành một quy định mới về chính sách điều chỉnh phí dịch vụ của các ngân hàng? TS Đỗ Hoài Linh, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân đã có những trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Giảm nỗi lo về phí ngân hàng

K. Thu |

Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng (NH), tất cả các chủ thẻ đều đồng ý sử dụng dịch vụ phải trả phí và chấp nhận mức phí NH đưa ra. Thế nhưng, việc phải gánh nhiều loại phí cũng như cứ một thời gian lại nghe chuyện NH tăng phí trong khi chất lượng dịch vụ lại không thay đổi nhiều khiến người dùng cảm thấy băn khoăn.

Hàng loạt ngân hàng tăng phí dịch vụ

Đỗ Phương |

Agribank, Eximbank, Vietcombank và Vietinbank là những ngân hàng tăng phí rút tiền nội mạng.

Thu phí dịch vụ ngân hàng - Liệu có đang thả lỏng quá mức?

TUỆ NHI (ghi) |

Hiện nay, việc các ngân hàng tăng nhiều khoản phí giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử đã gây ra những phản ứng gay gắt từ phía khách hàng. Liệu có cần ban hành một quy định mới về chính sách điều chỉnh phí dịch vụ của các ngân hàng? TS Đỗ Hoài Linh, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân đã có những trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này.