Ông Nguyễn Đức Hưởng từ chối ngồi ghế nóng Sacombank

Lan Hương |

Sáng 4.6, ông Nguyễn Đức Hưởng - người được đề cử tham gia hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank - đã có đơn "không thể tham gia ứng cử hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021".

Trước đó, ngày 26.4, HĐQT Sacombank đưa ra nghị quyết thống nhất đề cử danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021. Theo đó, ứng cử viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới gồm: Ông Nguyễn Đức Hưởng, ông Kiều Hữu Dũng, ông Nguyễn Miên Tuấn, ông Nguyễn Xuân Vũ, ông Nguyễn Văn Cựu, ông Phạm Văn Phong. Ứng cử viên HĐQT độc lập là bà Nguyễn Thị Bích Hồng.

Nhân vật được chú ý nhất là ông Nguyễn Đức Hưởng, người vừa từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị LienVietPostBank.

Tuy nhiên, sáng 4.6, ông Nguyễn Đức Hưởng đã có công văn gửi HĐQT Sacombank "không thể tham gia ứng cử" HĐQT ngân hàng này nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Trước đó, trao đổi với PV báo Lao Động chiều 25.4, ông Nguyễn Đức Hưởng phủ nhận tin đồn sẽ ngồi “ghế nóng” với vai trò là thành viên HĐQT của Sacombank và tiết lộ chính xác công việc sắp tới của mình.

Cho tới thời điểm hiện tại, vị trí ghế nóng Sacombank hiện nay vẫn là câu hỏi lớn. Mới đây, đại diện Sacombank công bố lý do hoãn ĐHCĐ vào ngày 26.5.2017 do công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và một số tài liệu Đại hội chưa hoàn tất.

“Hiện tại, Đề án tái cấu trúc Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt ngày 22.5.2017 nên Báo cáo tài chính được kiểm toán cùng các tài liệu Đại hội và danh sách nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đang được khẩn trương hoàn tất”, đại diện Sacombank cho biết. 

Sacombank dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016 vào ngày 30.6.2017.

 

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Nhà nước nói gì về vụ xóa sổ tài khoản ngân hàng khiến văn phòng luật bức xúc?

Lan Hương |

Giữa “cơn bão lùm xùm” xung quanh việc hàng loạt tài khoản ngân hàng có nguy cơ bị xóa sổ khiến một số văn phòng luật sư “như ngồi trên lửa”. Trao đổi với PV, bà Hoàng Tuyết Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN - cho biết “Do không có tư cách pháp nhân, văn phòng luật sư không đủ tư cách chủ thể độc lập để mở, sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định tại Thông tư 32. Tài khoản thanh toán của văn phòng luật sư phải thực hiện chuyển đổi sang tài khoản của cá nhân.  

Bị “dọa” xóa hàng loạt tài khoản ngân hàng, giới luật sư nói gì?

Lan Hương |

Thời gian gần đây, một số văn phòng luật sư nhận được thông tin, tài khoản ngân hàng của họ có nguy cơ bị xóa sổ vĩnh viễn nếu không chuyển tài khoản mang tên văn phòng luật sư về tài khoản cá nhân. Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM - cho rằng “Quy định này không có ý nghĩa về quản lý và lợi ích kinh tế. Tôi nghĩ, Bộ Tư pháp cần kiểm tra tính pháp lý của Thông tư và yêu cầu NHNN có điều chỉnh phù hợp”.  

4 điểm nhấn đáng chú ý trong Dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu

H.M - Xuân Hải |

Ngày 22.5, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu được trình lên Quốc hội. Các quy định được phép bán tài sản đảm bảo thấp hơn giá trị khoản nợ trước, kể cả bán nợ giá thấp hơn thì người bán không chịu trách nhiệm, mở rộng đối tượng mua nợ xấu… là những điểm đáng chú ý nhất tại dự thảo này.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Ngân hàng Nhà nước nói gì về vụ xóa sổ tài khoản ngân hàng khiến văn phòng luật bức xúc?

Lan Hương |

Giữa “cơn bão lùm xùm” xung quanh việc hàng loạt tài khoản ngân hàng có nguy cơ bị xóa sổ khiến một số văn phòng luật sư “như ngồi trên lửa”. Trao đổi với PV, bà Hoàng Tuyết Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN - cho biết “Do không có tư cách pháp nhân, văn phòng luật sư không đủ tư cách chủ thể độc lập để mở, sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định tại Thông tư 32. Tài khoản thanh toán của văn phòng luật sư phải thực hiện chuyển đổi sang tài khoản của cá nhân.  

Bị “dọa” xóa hàng loạt tài khoản ngân hàng, giới luật sư nói gì?

Lan Hương |

Thời gian gần đây, một số văn phòng luật sư nhận được thông tin, tài khoản ngân hàng của họ có nguy cơ bị xóa sổ vĩnh viễn nếu không chuyển tài khoản mang tên văn phòng luật sư về tài khoản cá nhân. Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM - cho rằng “Quy định này không có ý nghĩa về quản lý và lợi ích kinh tế. Tôi nghĩ, Bộ Tư pháp cần kiểm tra tính pháp lý của Thông tư và yêu cầu NHNN có điều chỉnh phù hợp”.  

4 điểm nhấn đáng chú ý trong Dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu

H.M - Xuân Hải |

Ngày 22.5, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu được trình lên Quốc hội. Các quy định được phép bán tài sản đảm bảo thấp hơn giá trị khoản nợ trước, kể cả bán nợ giá thấp hơn thì người bán không chịu trách nhiệm, mở rộng đối tượng mua nợ xấu… là những điểm đáng chú ý nhất tại dự thảo này.