NHCSXH bền bỉ 15 năm chặng đường xoá đói giảm nghèo bền vững

H.M |

Sau 15 năm qua, NHCSXH đã phát huy vai trò là đòn bẩy kinh tế quan trọng của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Cách đây 19 năm, chương trình mục tiêu của Nhà nước về xoá đói, giảm nghèo lần đầu do Chính phủ Việt Nam phê chuẩn và đây cũng là lần đầu các nhiệm vụ về xoá đói giảm nghèo được đưa vào kế hoạch thường kỳ của Chính phủ. TS Nguyễn Thị Kim Nhung - Khoa Quản trị Kinh doanh, Học viên Ngân hàng cho biết: Xét về mặt lý luận, nếu nghèo đói không giải quyết được thì không một mục tiêu nào như tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo quyền con người được thực hiện. Nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo được xác định có tính chất xã hội hoá ở Việt Nam. Xét về mặt tài chính, người nghèo được tiếp cận vay vốn theo hai hình thức tín dụng là tín dụng nhà nước và tín dụng ngân hàng. Tín dụng nhà nước được tiến hành theo các chương trình và hay bị hạn chế bởi nguồn vốn. Tín dụng ngân hàng lại bị ảnh hưởng bởi lãi suất thị trường, vốn vay theo điều kiện của NHTM, vì thế các các hộ nghèo khó tiếp cận với dịch vụ tín dụng ngân hàng. Để giải quyết các vấn đề cấp bách như vậy, NHCSXH là tổ chức tài chính được Chính phủ giao nhiệm vụ quan trọng này.

NHCSXH được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Mục tiêu hoạt động của ngân hàng nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán.

“Qua 15 năm hoạt động, việc cho vay đối với người nghèo đã có một bước tiến đáng ghi nhận, đóng góp cho chương trình mục tiêu của Nhà nước về xoá đói giảm nghèo”, TS Nguyễn Thị Kim Nhung nói.

Tiến sĩ Dương Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH - cho biết: “NHCSXH đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, chung sức chung lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò là đòn bẩy kinh tế quan trọng của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. .

Để NHCSXH tiếp tục phát huy được vai trò của mình và góp phần vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, TS Nguyễn Thị Kim Nhung cho rằng “Nguồn vốn cho NHCSXH là vấn đề quan trọng, tuy nhiên NHCSXH không thể cạnh tranh huy động trên thị trường, nên cần có cơ chế đặc thù, đa dạng trên cơ sở hoàn thiện các cơ chế thực thi và phát triển một hình thức mới. Việc tiếp nhận nguồn nhận tiền gửi 2% của các NHTMNN làm tăng đáng kể nguồn vốn của NHCSXH đồng thời là giảm cấp bù chênh lệch từ ngân sách. Bên cạnh nguồn nhận tiền gửi 2% của các NHTM NN thì nên mở rộng ra các NHTMCP có nguồn huy động lớn để tăng thêm 1-2% nữa thay cho mức tiền dự trữ bắt buộc NHTM gửi vào NHNN”.

NHCSXH cần chủ động đề xuất thêm các chương trình, dự án mới để cấp có thẩm quyền phê duyệt, cho vay. Các chương trình, dự án mới có thể triển khai cáo tính đặc thù về an sinh xã hội đối với từng vùng, miền, đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó, NHCSXH cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách phục vụ hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa… 

Sau gần 15 năm qua, đã có trên 30 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ thoát nghèo. Cũng từ nguồn vốn này, đã thu hút, tạo việc làm cho gần 3,5 triệu lao động được tạo việc làm, trong đó có hơn 111.000 lao động thuộc hộ nghèo và gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; trên 3,5 triệu học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 10 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 105.000 căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ Đồng bằng sông Cửu Long, gần 520.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; trên 11.000 căn nhà phòng tránh bão, lụt. Tổng dư nợ của NHCSXH đạt 167.047 tỉ đồng, gấp 23 lần so với thời điểm nhận bàn giao. Tỉ lệ nợ quá hạn của NHCSXH là 0,43%/tổng dư nợ.

H.M
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".