Ngành nghề nào sẽ được giảm lãi suất tới 2%/năm?

Lam Duy |

Để cấp bách hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng giảm sâu, giảm mạnh lãi suất cho vay với mức giảm tối thiểu 2%/năm.

Thông tin từ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho hay, tinh thần chung của Chỉ thị 02 mà cơ quan này vừa ban hành ngày 31.3 là toàn hệ thống tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống và hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Căn cứ các nội dung tại chỉ thị, các ngân hàng cần triển khai tích cực, chủ động các biện pháp như cơ cấu lại khoản nợ, hoãn, giãn nợ, không chuyển nhóm nợ đồng thời hạ lãi suất khoản vay cũ, cho vay mới với lãi suất thấp hơn và khuyến khích các ngân hàng giảm mạnh, giảm sâu lãi suất hơn nữa.

“Những đối tượng, loại hình doanh nghiệp khó khăn đang rất cần sự chia sẻ để duy trì, tồn tại. Hiện nay có nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất từ 1-1,5%/năm, nên khuyến khích giảm tối thiểu 2%/năm. Như Vietcombank đã giảm 2,5%/năm với gói 30.000 tỉ đồng cho vay các đối tượng ưu tiên. Tinh thần là lấy nợ nuôi nợ, duy trì để cứu doanh nghiệp và không để nợ xấu” – Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Xung quanh đề xuất của Phó Thống đốc NHNN, đại diện một số ngân hàng lớn cho biết sẽ nghiên cứu để có thể sớm triển khai việc giảm mạnh, giảm sâu lãi suất cho vay trong thực tế.

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Vietinbank cho hay, thực tế trong 2 tháng qua, ngân hàng giải ngân được khoảng 60.000 tỉ đồng cho vay mới gần 3.000 khách hàng với lãi suất giảm từ 0,5-1,5%/năm, tùy khách hàng và tùy mục đích vay vốn.

“Theo gợi ý chỉ đạo của Phó Thống đốc, chúng tôi cũng sẽ ngay lập tức ra các quyết định để hỗ trợ các mức giảm lãi suất, xung quanh ở mức trên dưới 2%. Bao gồm cho vay ngắn hạn, trung, dài hạn, cho vay tiền đồng và ngoại tệ, nhiều hơn ở tiền đồng. Đặc biệt ưu tiên cho các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu trực tiếp phục vụ cho đời sống, tiêu dùng của người dân” – ông Thọ nói.

Trong khi đó theo ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ngân hàng sẽ tiếp tục kéo dài chính sách giảm lãi suất 1 – 1,5%/năm đối với dư nợ hiện hữu, từ mốc đến ngày 30.4 trước đây sang đến ngày 30.9, dù chính sách này có thể khiến ngân hàng sẽ giảm lợi nhuận 300 tỉ đồng.

“Chúng tôi cũng chuẩn bị gói 30.000 tỉ đồng với mức lãi suất giảm 2% đến 2,5% so với mặt bằng lãi suất thị trường, riêng các khách hàng sản xuất mặt hàng thiết yếu sẽ được giảm đến 2,5% so với mặt bằng lãi suất hiện nay. Như vậy, lãi suất cho vay sẽ chỉ từ 4,5 – 5%/năm, đã thấp hơn rất nhiều so với lãi suất huy động hiện nay” – ông Thành cho biết.

Còn theo ông Phan Đức Tú – Chủ tịch HĐQT BIDV, ngân hàng cũng sẽ phân bổ và xác địch mức giảm lãi suất cho vay tối đa đối với  các ngành nghề bị ảnh hưởng rất nặng bởi COVID-19 như vận tải, hàng không khách sạn, du lịch, dịch vụ ăn uống.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Không nhất thiết phải rút tiền dự phòng trong thời gian cách ly xã hội

Lam Duy |

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chiều tối nay, 31.3, khẳng định các ngân hàng sẽ đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt, đáp ứng đầy đủ cho lưu thông trong đợt cách ly toàn xã hội.

Xử lý nghiêm cán bộ ngân hàng gây khó khăn khi hỗ trợ khách hàng

Lam Duy |

Quá trình thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, cán bộ ngân hàng cố tình gây khó khăn, phiền hà sẽ bị xử lý nghiêm.

Người dân tiếp tục được miễn giảm phí chuyển tiền

Lam Duy |

Các ngân hàng này bắt đầu thực hiện việc miễn giảm phí chuyển tiền lần thứ 2 trong năm 2020 từ ngày hôm nay, 25.3.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Không nhất thiết phải rút tiền dự phòng trong thời gian cách ly xã hội

Lam Duy |

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chiều tối nay, 31.3, khẳng định các ngân hàng sẽ đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt, đáp ứng đầy đủ cho lưu thông trong đợt cách ly toàn xã hội.

Xử lý nghiêm cán bộ ngân hàng gây khó khăn khi hỗ trợ khách hàng

Lam Duy |

Quá trình thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, cán bộ ngân hàng cố tình gây khó khăn, phiền hà sẽ bị xử lý nghiêm.

Người dân tiếp tục được miễn giảm phí chuyển tiền

Lam Duy |

Các ngân hàng này bắt đầu thực hiện việc miễn giảm phí chuyển tiền lần thứ 2 trong năm 2020 từ ngày hôm nay, 25.3.