Ngán ngẩm VN-Index giảm 62 điểm, tiền đổ sang "đánh" chứng khoán phái sinh

Đức Mạnh |

Tác nhân khiến cho VN-Index rơi tự do hôm nay đến từ các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... đồng loạt nằm sàn. Lỗ nặng nên một bộ phận nhà đầu tư đang chuyển sang gỡ gạc trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Thị trường chuyển biến tiêu cực từ đầu phiên chiều, dòng tiền bán ra ngày càng ồ ạt. VN-Index chốt phiên 12.5 bằng cú rơi tự do 62,69 điểm, tức 4,82% xuống 1.238,84 điểm.

Tâm lý bi quan đẩy thanh khoản toàn thị trường dâng cao hơn so với phiên trước ở mức 17.962 tỉ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE tăng 36%. Độ rộng nghiêng hoàn toàn về phía mã giảm. Số mã giảm gấp hơn 5 lần mã tăng. Đáng chú ý có tới 221 mã giảm sàn.

Xét trong top những cổ phiếu tác động đến thị trường, 10 mã tăng chỉ mang về cho VN-Index 0,52 điểm trong khi 10 mã giảm sâu nhất lấy đi tới 24,14 điểm.

 
Đà bán tháo lan rộng toàn bộ các nhóm ngành trên sàn chứng khoán. Ảnh chụp màn hình

Các mã bluechips đồng loạt bị thoát ra, thậm chí MSN bị bán đến tận giá sàn. Đây chính là lý do lớn khiến VN-Index giao dịch đầy yếu ớt.

Toàn bộ nhóm ngành "cháy" đỏ rực với nhóm năng lượng dẫn đầu sóng giảm. Cổ phiếu dầu khí trong nước nằm sàn la liệt như PVC, PVD, PVS.

Dòng tiền cũng tháo chạy khỏi nhóm thuỷ sản. "Nữ hoàng" cá tra giảm sàn bất chấp ghi nhận lợi nhuận khủng trong quý I/2022. Diễn biến ngược chiều là SJ1 vẫn tăng tốt 2,19%.

Ở nhóm công nghệ thông tin, cổ phiếu bluechips FPT lao dốc tới 6,18%. Nhóm bán lẻ cũng nằm sàn sau đà tăng nóng như VRE, DGW, PET...

"Tội đồ" của thị trường tới từ nhóm tài chính khi chỉ số đại diện VNFIN rớt 5,98%. Cổ phiếu ngân hàng liên tục bật sắc xanh lơ và chiếm tới 6/10 mã tác động tiêu cực đến VN-Index. Tuy nhiên, EIB tiếp tục có thêm 0,48% sau phiên tăng trần trước đó.

Số cổ phiếu giảm sàn còn chiếm đa số hơn trong nhóm chứng khoán. 14 mã xanh lơ kể cả các "ông lớn" như SSI và VND. Phía bảo hiểm ghi nhận BVH, MIG, BMI và BIV cùng nhau "lau sàn".

Top cổ phiếu tác động đến chỉ số VN-Index. Ảnh chụp màn hình
Top cổ phiếu tác động đến chỉ số VN-Index. Ảnh chụp màn hình

Ở chiều ngược lại, "công thần" gọi tên SAB tăng 0,86% và trở thành trụ đỡ chính của thị trường. Bên cạnh đó, PGV tăng nhẹ 0,51%. Theo đó nhờ sản lượng điện, giá bán bình quân tăng, Genco 3 đã báo lãi 844 tỉ đồng quý I, tăng gần 7% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, tiền đổ vào những mã cổ phiếu vốn hoá nhỏ nên không tạo ra động lực đáng kể nào cho thị trường.

Trái ngược lại với thị trường cơ sở đỏ lửa, chứng khoán phái sinh lại giao dịch vô cùng sôi động. Trong phiên 12.5, thanh khoản của hợp đồng VN30F2205 lên tới 346.301 hợp đồng. Số lượng hợp đồng mở mới đạt 35.366 hợp đồng. Dù lượng hợp đồng mở mới không tăng đáng kể nhưng thanh khoản lại dâng lên mạnh mẽ. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã liên tục đảo vị thế trong phiên.

Khối ngoại cũng giao dịch theo chiều thị trường khi tập trung bán ròng 1.644 tỉ đồng hầu hết ở các mã HPG, VIC và VCB. Họ mua vào 1.547 tỉ đồng chủ yếu ở STB, DGC và VNM.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường thiếu tin tích cực, VN-Index vừa hồi lại lao dốc

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán sáng 12.5: Những thông tin thiếu tích cực từ thị trường thế giới gồm cả chứng khoán và thị trường tiền điện tử lao dốc mạnh khiến VN-Index lại giảm điểm; Nhóm ngành xây dựng giao dịch tích cực, nhiều mã tăng điểm...

Chứng khoán: Thị trường èo uột, sắc đỏ bao phủ, chứng sĩ chẳng buồn bắt đáy

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước đang diễn biến cùng pha với thế giới khi lực bán chiếm ưu thế. Sắc đỏ bao trùm toàn bộ các nhóm ngành khiến VN-Index giảm sâu hơn 25 điểm.

Lạm phát quá nóng, chứng khoán Mỹ bứt phá thất bại, giá vàng nhích nhẹ

Đức Mạnh |

Dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Mỹ trong tháng 4 tăng vọt 8,3%, cao hơn so với dự báo. Lạm phát nóng lên khiến chứng khoán Mỹ chìm nghỉm dưới tham chiếu, giá vàng và giá USD giao dịch lình xình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Thị trường thiếu tin tích cực, VN-Index vừa hồi lại lao dốc

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán sáng 12.5: Những thông tin thiếu tích cực từ thị trường thế giới gồm cả chứng khoán và thị trường tiền điện tử lao dốc mạnh khiến VN-Index lại giảm điểm; Nhóm ngành xây dựng giao dịch tích cực, nhiều mã tăng điểm...

Chứng khoán: Thị trường èo uột, sắc đỏ bao phủ, chứng sĩ chẳng buồn bắt đáy

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước đang diễn biến cùng pha với thế giới khi lực bán chiếm ưu thế. Sắc đỏ bao trùm toàn bộ các nhóm ngành khiến VN-Index giảm sâu hơn 25 điểm.

Lạm phát quá nóng, chứng khoán Mỹ bứt phá thất bại, giá vàng nhích nhẹ

Đức Mạnh |

Dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Mỹ trong tháng 4 tăng vọt 8,3%, cao hơn so với dự báo. Lạm phát nóng lên khiến chứng khoán Mỹ chìm nghỉm dưới tham chiếu, giá vàng và giá USD giao dịch lình xình.