Ngân hàng Nhà nước có thể quay lại mua ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối

Lan Hương |

"Duy trì ổn định tỷ giá là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất thời gian qua", Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhận định. Trước đó, chuyên gia VNDirect dự báo dự trữ ngoại hối sẽ hồi phục lên mức 102 tỉ USD vào cuối năm 2023.

Ngân hàng Nhà nước phát tín hiệu có thể sẽ mua ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối

Tính tới thời điểm hiện tại, VND giảm khoảng 3,81% so với đầu năm. Đây là mức mất giá thấp hơn nhiều nước trên thế giới.

"Hoạt động trên thị trường ngoại tệ về cơ bản diễn ra thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được các tổ chức tín dụng đáp ứng, trong đó có nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước có thể mua vào ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối", ông Đào Minh Tú nhận định.

Sức ép tỷ giá
Sức ép tỷ giá hạ nhiệt vào cuối năm 2022 sau một loạt biện pháp kịp thời của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh Trà My

Năm 2022 là năm đặc biệt đối với kinh tế vĩ mô nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Chính sách tiền tệ thắt chặt trên toàn cầu đã làm cho giá đồng USD tăng lên, khiến dòng vốn có sự dịch chuyển, tác động tới chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Đáng chú ý, ngày 10.11.2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”. Theo đó, trong kỳ báo cáo này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ, đồng thời, đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Thống đốc cho biết, từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra định hướng tín dụng năm 2022 khoảng 14%. Đồng thời, ngành ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi kinh tế.

"Thách thức năm 2023 vẫn còn, bởi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn tiếp tục kế hoạch tăng lãi suất. Câu chuyện điều hành chính sách tiền tệ không phải chỉ năm 2022 mà còn phải tính toán đến năm 2023", Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết.

Dự trữ ngoại hối dự báo sẽ đạt 102 tỉ USD cuối năm 2023

"Áp lực tỷ giá phần nào sẽ được giải tỏa từ giữa năm 2023, mặc dù sức mạnh USD vẫn sẽ duy trì ở mức tương đối trong cả năm 2023. Sự kết hợp giữa hai xu hướng Fed bớt “diều hâu” hơn từ giữa năm 2023 và dự trữ ngoại hối của Việt Nam cải thiện sẽ chặn đà giảm giá của VND, đồng thời hé mở khả năng tỷ giá cuối năm 2023 giảm 1-2%. Dự trữ ngoại hối sẽ hồi phục lên mức 102 tỉ USD vào cuối năm 2023", chuyên gia của VNDirect nhận định.

Đồng quan điểm trên, TS Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế nhận định, tỷ giá USD/VND từ nay tới cuối năm dự kiến không chịu quá nhiều sức ép như giai đoạn vừa qua khi Ngân hàng Nhà nước đã có điều hành kịp thời. Sức ép lên tỷ giá cũng được giảm bởi các yếu tố khác như chỉ số USD có dấu hiệu tạo đỉnh.

Các chuyên gia phân tích của VCBS cho rằng, VND sẽ vẫn còn dư địa giảm giá so với USD, nhưng mức giảm giá của VND được dự báo chỉ là 3 - 4% trong năm tới. Giai đoạn này, diễn biến thị trường ngoại hối sẽ tiếp tục có mức độ phụ thuộc lớn vào diễn biến thị trường thế giới.

"Nếu không giữ được tỷ giá, chúng ta sẽ mất rất nhiều thứ", Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với SCB

TRÍ MINH |

Sáng ngày 27.12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong đó đáng chú ý, lãnh đạo NHNN cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước lý giải vì sao các ngân hàng nhận mức nới room tín dụng khác nhau

Lan Hương |

Ngày 8.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho rằng, việc phân bổ tín dụng lần này có thể được xem là một trong những chính sách khuyến khích các ngân hàng tập trung huy động vốn và giảm lãi suất, tạo điều kiện rất thuận lợi, tích cực kể cả về nguồn vốn, lãi suất cho doanh nghiệp, cho các dự án, chương trình cần thiết của nền kinh tế.

Tiền được Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm ra, thanh khoản bớt căng

Trà My |

Thông tin nóng nhất tuần qua là việc Ngân hàng Nhà nước chính thức nới hạn mức tín dụng thêm 1,5 - 2%, tương ứng lượng vốn tín dụng tăng thêm khoảng 200.000 tỉ đồng. Theo các chuyên gia, thanh khoản đã phần nào bớt nóng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với SCB

TRÍ MINH |

Sáng ngày 27.12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong đó đáng chú ý, lãnh đạo NHNN cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước lý giải vì sao các ngân hàng nhận mức nới room tín dụng khác nhau

Lan Hương |

Ngày 8.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho rằng, việc phân bổ tín dụng lần này có thể được xem là một trong những chính sách khuyến khích các ngân hàng tập trung huy động vốn và giảm lãi suất, tạo điều kiện rất thuận lợi, tích cực kể cả về nguồn vốn, lãi suất cho doanh nghiệp, cho các dự án, chương trình cần thiết của nền kinh tế.

Tiền được Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm ra, thanh khoản bớt căng

Trà My |

Thông tin nóng nhất tuần qua là việc Ngân hàng Nhà nước chính thức nới hạn mức tín dụng thêm 1,5 - 2%, tương ứng lượng vốn tín dụng tăng thêm khoảng 200.000 tỉ đồng. Theo các chuyên gia, thanh khoản đã phần nào bớt nóng.