Ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất cho vay 2%/năm

Lam Duy |

Sau các cam kết giảm mạnh lãi suất cho vay, BIDV là ngân hàng đầu tiên chính thức công khai giảm lãi suất tới 2%/năm.

Quyết định này được BIDV đưa ra ngày hôm nay 2.4, theo đó ngân hàng sẽ cơ cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ gốc, lãi và giảm đến 2%/năm đối với các khoản vay bằng VND cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mức giảm cụ thể tùy thuộc từng lĩnh vực, ngành nghề và mức độ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của doanh nghiệp.

Với khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp trả nợ bằng lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến thu nhập, ngân hàng sẽ giảm đến 1%/năm đối với các khoản vay bằng VND.

Trường hợp người lao động mất việc được hưởng trợ cấp 1,8 triệu đồng theo định hướng của Chính phủ, ngân hàng sẽ giảm 2% lãi suất, đồng thời ân hạn chưa thu gốc và lãi đến hạn của các khách hàng này trong thời gian còn dịch.

Đáng chú y đối với nhu cầu vay mới, đại diện BIDV cho biết doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có nhu cầu vay mới sẽ được giảm lãi suất 2% so với lãi suất cho vay cùng loại ngày 31.12.2019.

Theo BIDV, thời gian triển khai giảm lãi suất cho vay (gồm cả dư nợ hiện hữu và dư nợ mới) áp dụng đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19.

Trao đổi với phóng viên, đại diện BIDV cho biết, ở đợt giảm lãi suất cho vay này, ngân hàng dự kiến giảm khoảng từ 2.400 đến 3.000 tỷ đồng thu nhập để hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19.

Trước đó tại buổi làm việc với đại diện 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng giảm sâu, giảm mạnh lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân với mức giảm tối thiểu 2%/năm.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo Vietcombank khẳng định sẽ dành gói tín dụng 30.000 tỉ đồng với mức lãi suất giảm 2% đến 2,5% so với mặt bằng lãi suất thị trường, riêng các khách hàng sản xuất mặt hàng thiết yếu sẽ được giảm đến 2,5% so với mặt bằng lãi suất hiện nay.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Ngành nghề nào sẽ được giảm lãi suất tới 2%/năm?

Lam Duy |

Để cấp bách hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng giảm sâu, giảm mạnh lãi suất cho vay với mức giảm tối thiểu 2%/năm.

Không nhất thiết phải rút tiền dự phòng trong thời gian cách ly xã hội

Lam Duy |

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chiều tối nay, 31.3, khẳng định các ngân hàng sẽ đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt, đáp ứng đầy đủ cho lưu thông trong đợt cách ly toàn xã hội.

Người dân tiếp tục được miễn giảm phí chuyển tiền

Lam Duy |

Các ngân hàng này bắt đầu thực hiện việc miễn giảm phí chuyển tiền lần thứ 2 trong năm 2020 từ ngày hôm nay, 25.3.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Ngành nghề nào sẽ được giảm lãi suất tới 2%/năm?

Lam Duy |

Để cấp bách hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng giảm sâu, giảm mạnh lãi suất cho vay với mức giảm tối thiểu 2%/năm.

Không nhất thiết phải rút tiền dự phòng trong thời gian cách ly xã hội

Lam Duy |

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chiều tối nay, 31.3, khẳng định các ngân hàng sẽ đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt, đáp ứng đầy đủ cho lưu thông trong đợt cách ly toàn xã hội.

Người dân tiếp tục được miễn giảm phí chuyển tiền

Lam Duy |

Các ngân hàng này bắt đầu thực hiện việc miễn giảm phí chuyển tiền lần thứ 2 trong năm 2020 từ ngày hôm nay, 25.3.