Miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Lam Duy |

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Yêu cầu này vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 ngày 9.4 2020 và Quyết định số 15 ngày 24.4 của Thủ tướng Chính phủ. 

NHNN theo đó yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thức chi trả trực tiếp tới tài khoản theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15.

Đồng thời miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tại tổ chức tín dụng khi thực hiện việc chuyển tiền cho vay người sử dụng lao động để trả tiền lương ngừng việc cho người lao động theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 15, Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đối với: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Hộ kinh doanh; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động cũng thuộc các đối tượng được hỗ trợ.

Riêng hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Quyết định quy định rõ điều kiện vay vốn như sau: Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1.4.2020 đến hết ngày 30.6.2020.

Người sử dụng lao động cũng phải đáp ứng điều kiện đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc. Đồng thời không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31.12.2019.

Liên quan đến hoạt động thanh toán thẻ và phí chuyển tiền, theo thông tin từ Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia (Napas), đến nay 100% ngân hàng tham gia mạng lưới Napas đã thực hiện các chương trình miễn/giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 nhằm khuyến khích người dân hạn chế sử dụng tiền mặt.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Đến lượt các ngân hàng kêu khó vì COVID-19

Lam Duy |

Báo cáo của các ngân hàng thương mại cho thấy, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh số thanh toán thẻ trong tuần đầu tháng 4.2020 giảm tới 78% so với cùng kỳ và giảm 93% so với tháng 2.2020.

3 hãng hàng không được giảm phí thanh toán tới 35%

Lam Duy |

Từ nay đến ngày 31.12, các hãng hàng không trong nước sẽ được giảm đến 35% phí thanh toán cho cả hai dịch vụ cổng thanh toán điện tử và dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ.

Người vay vốn được giảm tới 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng

Lam Duy |

Từ ngày 15.4, người vay vốn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ được giảm tới 10% số tiền lãi phải trả theo chính sách vừa được Vietcombank công bố sáng cùng ngày.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Đến lượt các ngân hàng kêu khó vì COVID-19

Lam Duy |

Báo cáo của các ngân hàng thương mại cho thấy, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh số thanh toán thẻ trong tuần đầu tháng 4.2020 giảm tới 78% so với cùng kỳ và giảm 93% so với tháng 2.2020.

3 hãng hàng không được giảm phí thanh toán tới 35%

Lam Duy |

Từ nay đến ngày 31.12, các hãng hàng không trong nước sẽ được giảm đến 35% phí thanh toán cho cả hai dịch vụ cổng thanh toán điện tử và dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ.

Người vay vốn được giảm tới 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng

Lam Duy |

Từ ngày 15.4, người vay vốn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ được giảm tới 10% số tiền lãi phải trả theo chính sách vừa được Vietcombank công bố sáng cùng ngày.