Meiko (Nhật Bản) tiếp tục lựa chọn khu công nghiệp Quang Minh để mở rộng nhà máy điện tử thứ 3

PV |

Tại Hà Nội, ngày 09/10/2017 đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng hợp tác giữa TNI Holdings Việt Nam (tiền thân là Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam - VID Group) và Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Meiko Electronics Việt Nam).

Theo đó, Meiko Việt Nam – thương hiệu đứng đầu thế giới về sản xuất bảng mạch in điện tử và lắp ráp điện tử sẽ thuê lại cơ sở hạ tầng và đất tại Khu công nghiệp Quang Minh (thuộc TNI Holdings Việt Nam) để đầu tư xây dựng nhà máy điện tử thứ 3 của tập đoàn này tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD.

Được biết, trước đó, năm 2006, khi chính thức đầu tư vào Việt Nam thông qua dự án Nhà máy điện tử đầu tiên của tập đoàn, Meiko đã quyết định lựa chọn TNI Holdings Việt Nam, (trước là VID Group) để hợp tác đầu tư đặt nhà máy tại Khu Công nghiệp Thạch Thất (Hà Tây cũ). Khi đó, dự án đầu tư của Meiko là một trong 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất năm 2006 và cũng là dự án sản xuất điện tử lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm đó.

Với những thế mạnh nổi bật về hạ tầng đồng bộ, hiện đại, môi trường chính sách cạnh tranh, dịch vụ chất lượng cao nên các khu công nghiệp của TNI Holdings Việt Nam đã tiếp tục được Meiko lựa chọn là điểm đến tiếp theo để mở rộng thêm nhà máy thứ 3 tại Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia thì dự án nhà máy mới của Meiko đang là dự án FDI có suất đầu tư có giá trị cao nhất hiện nay.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Chủ tịch TNI Holdings Việt Nam khẳng định: Suốt mười năm qua chúng tôi đã chứng kiến sự lớn mạnh từng ngày của Meiko Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi rất vui mừng khi Meiko - thương hiệu điện tử hàng đầu thế giới, một lần nữa lại lựa chọn TNI Holdings Việt Nam để đồng hành trong dự án mới, tiếp sau nhà máy đầu tiên đã mở cách nay hơn 10 năm tại khu công nghiệp của TNI. Quyết định này khẳng định sự tin tưởng lớn của Meiko dành cho TNI Holdings Việt Nam được vun đắp và bền vững theo thời gian.

Là một trong những đơn vị đi đầu phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam, đến nay TNI Holdings Việt Nam đã thu hút được trên 400 doanh nghiệp đầu tư tại các KCN, trong đó khoảng 300 nhà đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan…

Với số lượng dự án đầu tư luôn tăng trưởng mạnh mẽ qua mỗi năm, TNI Holdings Việt Nam dự kiến trong thời gian tới sẽ mở rộng đầu tư thêm các Khu công nghiệp mới như tại: Quế Võ 3 (Bắc Ninh), Đồng Văn 3 mở rộng (Hà Nam), Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Minh Quang (Hưng Yên) và một số các khu công nghiệp mới khác tại Hưng Yên, Hải Dương và Vĩnh Phúc…

TNI Holdings Việt Nam hiện đang là nhà đầu tư khu công nghiệp có quy mô và uy tín lớn tại Việt Nam. Hiện TNI Holdings đang triển khai 10 khu công nghiệp và các khu dân cư lớn với tổng diện tích khu công nghiệp lên đến 2.300 ha.

Tổng số vốn FDI thu hút được hơn 3 tỷ USD, trong đó có những thương hiệu hàng đầu thế giới như: Honda, Sumitomo Wirings, Marumitsu, Meiko, Brother, Hitachi, Terumo, Ajinomoto, Pegasus (Nhật Bản), Cargill (Mỹ), CP (Thái Lan)... Với việc thu hút hàng trăm nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, TNI Holdings Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng vào công tác giải quyết việc làm cho lao động trong khu vực, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương.

PV
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.