LienVietPostBank triển khai chương trình giải cứu đàn lợn tại Quảng Trị

HM |

LienVietPostBank vừa phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức Chương trình “Giải cứu đàn lợn” và “Lễ hội ẩm thực” trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động tiếp nối kế hoạch được LienVietPostBank triển khai liên tục trong thời gian qua.

Tại Quảng Trị, NH này đã thu mua gần 9.000kg lợn thịt với giá hỗ trợ là 35.000 đồng/kg (giá thương lái thu mua tại chỉ 25.000 - 30.000 đồng/kg) để đảm bảo người dân có lãi và 20 con lợn giống, trị giá gần 600 triệu đồng.

Ngày 9.6, NH này trao tặng 560kg lợn thịt cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TT Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị, TT Mái ấm Tình hồng, Trường Trẻ em khuyết tật, TT Phục hồi chức năng thuộc Hội Nạn nhân chất độc màu da cam tại Huyện Gio Linh, TT Mái ấm tình thương Lâm Bích. Bên cạnh đó, NH này đã đến thăm và trao tặng gần 4.000kg lợn thịt cho các cán bộ chiến sĩ tại Tiểu đoàn 43, TT Huấn luyện Công an tỉnh, Trại giam Nghĩa An, Lữ đoàn đặc công nước 126, Huyện đảo Cồn Cỏ, Tổng kho Quân đội tại Đăk Rông, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động và 7 Đồn biên phòng tại huyện Hướng Hóa.

Cùng ngày, NH này cũng trao tặng 480kg lợn thịt cho học sinh dân tộc Trường THPT Huyện Hướng Hóa; 3.200kg lợn thịt cho bà con dân tộc thuộc 20 xã khó khăn tại đây. Đặc biệt, trong “Lễ hội ẩm thực” tổ chức tối ngày 9.6, LienVietPostBank đã trao tặng 800kg lợn thịt cho 100 hộ nghèo, gia đình chính sách và 20 con lợn giống cho bà con tham dự lễ hội.

TS Nguyễn Đức Hưởng - Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank - cho biết: Đây là tỉnh thứ 3 Ngân hàng thực hiện chương trình “Giải cứu đàn lợn” hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi hy vọng người nông dân sẽ vượt qua thời gian khó khăn này”. Trong tháng 5, NH này đã phối hợp với Tỉnh Đoàn các tỉnh Kon Tum, Điện Biên tổ chức thành công hoạt động giải cứu đàn lợn, thu mua lợn thịt và lợn giống trao tặng người dân với tổng số tiền quy đổi hơn 1 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền trên được trích từ quỹ từ thiện của Cty và đóng góp 1 ngày lương của cán bộ nhân viên.

Những hoạt động nói trên là sự kết hợp hài hòa phương châm “Gắn xã hội trong kinh doanh” mà Cty đã thực hiện nhất quán trong hơn 9 năm qua. Dự kiến, sau Quảng Trị, các hoạt động này sẽ tiếp tục được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu vào cuối tháng 6.2017.

HM
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” có thành “sao đổi ngôi”? Hệ lụy từ Vinashin

Văn Thắng - Lan Hương |

Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” liệu có thành “sao đổi ngôi”?, Biết gì về dự án BOT đầu tiên bán quyền khai thác cho nước ngoài?, Bầu Hiển và Tập đoàn T&T chuyển nhượng toàn bộ 27% cổ phần tại SHF, Tổng giám đốc Chứng khoán Liên Việt tự rút ứng cử vào Sacombank... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Tổng giám đốc Chứng khoán Liên Việt tự rút ứng cử vào Sacombank

H.M |

Thông tin mới nhất, bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Liên Việt đã có văn bản đơn gửi HĐQT Sacombank thông báo, không thể tham gia ứng cử HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới (2017 - 2021).

Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” liệu có thành “sao đổi ngôi”?

Lan Hương |

Chiều 5.6, một loạt thông tin liên quan đến nhân sự cấp cao của LienVietPostBank được công bố. Ông Dương Công Minh miễn nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT. HĐQT LienVietPostBank đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Đức Hưởng giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Doãn Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc)

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Kinh tế 24h: Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” có thành “sao đổi ngôi”? Hệ lụy từ Vinashin

Văn Thắng - Lan Hương |

Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” liệu có thành “sao đổi ngôi”?, Biết gì về dự án BOT đầu tiên bán quyền khai thác cho nước ngoài?, Bầu Hiển và Tập đoàn T&T chuyển nhượng toàn bộ 27% cổ phần tại SHF, Tổng giám đốc Chứng khoán Liên Việt tự rút ứng cử vào Sacombank... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Tổng giám đốc Chứng khoán Liên Việt tự rút ứng cử vào Sacombank

H.M |

Thông tin mới nhất, bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Liên Việt đã có văn bản đơn gửi HĐQT Sacombank thông báo, không thể tham gia ứng cử HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới (2017 - 2021).

Cặp đôi “Minh - Him Lam, Hưởng - Liên Việt” liệu có thành “sao đổi ngôi”?

Lan Hương |

Chiều 5.6, một loạt thông tin liên quan đến nhân sự cấp cao của LienVietPostBank được công bố. Ông Dương Công Minh miễn nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT. HĐQT LienVietPostBank đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Đức Hưởng giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Doãn Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc)