Làm sao để hưởng lãi suất tiết kiệm có lợi nhất?

Bùi Mai |

Tiết kiệm để bảo toàn tài sản, tích lũy là thói quen của nhiều người từ bao năm nay. Song không phải ai cũng biết các “bí quyết” để ngoài những mục tiêu đó, khoản tiền gửi còn sinh lợi hơn thế.

Lãi suất xuống thấp, ngân hàng tích cực thu hút huy động

Năm 2020, lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục được kiểm soát dưới 4%. Theo các diễn biến đó, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp có các động thái điều chỉnh các lãi suất điều hành và lãi suất quan trọng. Và thị trường cũng thiết lập mặt bằng lãi suất huy động không còn cao như trước đây. Ở các ngân hàng TMCP, với kỳ hạn tiết kiệm 1 tháng cũng không cho lãi suất cao quá 4-4,5%. Ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm dao động quanh 6-7%...

Dù dồi dào thanh khoản, không ít ngân hàng vẫn tích cực hút tiền huy động để tăng thêm nguồn lực vốn, có điều kiện đưa tín dụng giá rẻ, mạnh mẽ hơn nữa ra thị trường. Một số ngân hàng đã triển khai các chương trình ưu đãi cộng thêm dành cho người gửi tiền tại quầy hoặc qua kênh online, thúc đẩy thói quen giao dịch tài chính qua kênh điện tử cho người dùng; hoặc triển khai các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, chứng chỉ tiền gửi… khá đa dạng.

Song đại đa số các sản phẩm tiết kiệm ghi nhận đều có mức lãi cộng thêm không thể chênh cao nhiều so với mặt bằng và với “trần” lãi suất huy động chung.

Nắm “bí quyết” riêng khi gửi tiền

Chị Hằng Nga, một tiểu thương nhỏ ở chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, mỗi năm chị lại dồn góp một khoản tích lũy và gửi tiết kiệm tại ngân hàng. “Trước hết tôi chọn ngân hàng có uy tín, thương hiệu mạnh, thuận tiện  giao dịch... Sau nữa là ngân hàng đó có niêm yết lãi suất tiết kiệm rõ ràng, không thấp so với nhóm có mặt bằng lãi suất trung, cao. Quan trọng là họ các ưu đãi riêng để mình lựa chọn và nhân viên tư vấn giao dịch có tâm…”, chị Nga chia sẻ.

Trên các tiêu chí lựa chọn đó, đã mấy năm nay chị Nga gắn bó với HDBank. Đây là ngân hàng mà theo chị có nhiều chương trình ưu đãi cộng thêm lợi ích cho khách hàng một cách thiết thực nhất. Chẳng hạn HDBank có các chương trình như tri ân nhân dịp sinh nhật ngân hàng, tri ân người gửi tiền vào đúng tháng sinh nhật của họ, bách niên phát tài cộng lãi suất theo quy định tuổi…

“Hay nhất vẫn là chương trình tiết kiệm trao giải tỷ phú. Hiện HDBank đang có chương trình “Có lãi có quà - Cả nhà tỉ phú”, áp dụng từ nay đến hết ngày 30.10.2020. Khách hàng gửi tiết kiệm chỉ từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên có cơ hội trúng thưởng giải đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá tới 1 tỷ đồng. Giao dịch với HDBank từ lâu, tôi thấy ngân hàng đã trao giải cho nhiều người trở thành tỉ phú với vàng SJC, quả bóng vàng Futsal, cúp vàng SJC… Chị em tiểu thương tôi tham gia, rất vui và còn gieo hy vọng đâu ngày mai mình sẽ trở thành tỉ phú”, chị Nga hào hứng thông tin.

Theo trao đổi của ông Trần Quốc Anh – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân của HDBank, trong bối cảnh hiện nay, HDBank nhận thấy người có tiền vẫn có nhu cầu tiết kiệm ở nhà băng có dịch vụ tốt, lãi suất đảm bảo. Vì vậy bên cạnh lãi suất chung đang triển khai, ngân hàng cố gắng đa dạng ưu đãi cho khách hàng như đăng ký chương trình khuyến mãi phù hợp với cơ quan chức năng, với loại sản phẩm trúng nhu cầu người gửi tiền, xây dựng các quyền chọn lợi ích, quà tặng có giá trị thực sự… cho khách hàng.

Với “Có lãi có quà - Cả nhà t  phú”, HDBank còn có 4 giải sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 10 giải sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng hàng chục ngàn quà tặng gia dụng thiết thực như máy lọc không khí, bộ thố-chén-ly cao cấp… là những sản phẩm mà gia đình nào cũng dùng được vì đều là của thương hiệu cao cấp, chất lượng. Ngoài ra HDBank còn dành thêm ưu đãi đối với những khách hàng lần đầu tham gia, lần đầu mở tài khoản với việc được tặng 5 mã số dự thưởng và 3 thẻ cào cho tất cả các sổ tiết kiệm tham gia chương trình. Đối với sổ tiết kiệm đầu tiên từ 200 triệu đồng trở lên, khách hàng được nhân đôi mã số dự thưởng và thẻ cào…

“HDBank luôn cam kết lợi ích cao nhất bao gồm mang đến những niềm vui bất ngờ cho khách hàng khi đến ngân hàng giao dịch, tham gia huy động. Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, tiết kiệm vẫn sẽ tiếp tục là kênh giữ tiền an toàn, có lãi đều đặn, hấp dẫn với nhiều người”, ông Trần Quốc Anh – Giám đốc khối Khách hàng cá nhân cho biết.

Bùi Mai
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.