Làm gì từ nay đến cuối năm để ổn định thị trường?

H.M |

NHNN vừa công bố 5 giải pháp để điều hành chính sách tiền tệ từ nay đến cuối năm.

Trong bối cảnh nợ xấu đang là chủ đề nóng tranh cãi tại Quốc hội, tín dụng trong quý I/2017 tăng trưởng cao, một số ngân hàng tăng lãi suất huy động và phát hành chứng chỉ tiền gửi “siêu lãi suất”... Bài toán đặt ra cho NHNN để ổn định kinh tế vĩ mô, kìm cương tỉ giá, lạm phát, phá được đầu cơ, hạn chế tín dụng nóng chảy vào lĩnh vực rủi ro như BOT, bất động sản... là bài toán nhiều thách thức.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN, giải pháp đầu tiên được thực hiện là theo dõi sát diễn biến vĩ mô, thị trường tiền tệ trong và ngoài nước để điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT nhằm ổn định thị trường tiền tệ, tạo thuận lợi cho quá trình tái cơ cấu thị trường chứng khoán và thị trường vốn, ổn định thị trường ngoại tệ, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tín dụng theo định hướng đề ra.

Thứ hai, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ nhằm ổn định mặt bằng lãi suất. Theo Phó Thống đốc NHNN, ngay từ đầu năm, nhiều chuyên gia cho rằng việc giữ ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm lãi suất cho vay là thách thức. Đầu năm 2017, hiện tượng một số NH tăng lãi suất huy động, chủ yếu tăng lãi suất huy động 12 tháng và một số TCTD phát hành Chứng chỉ tiền gửi. Trên cơ sở diễn biến này, NHNN đã họp với các NHTM để tìm hiểu nguyên nhân và chỉ đạo các TCTD để đưa ra giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất. Vì vậy từ nay đến cuối năm, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh để ổn định lãi suất huy động và có điều kiện phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động.

Thứ ba, tiếp tục điều hành tỉ giá trung tâm linh hoạt. Tại thời điểm hiện tại, tỉ giá trung tâm tăng khoảng 1% so với đầu năm 2016. Theo Phó Thống đốc, NHNN đã mua được một lượng lớn ngoại tệ trong những tháng đầu năm đủ để đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các TCTD. Từ nay đến cuối năm, NHNN sẽ phối hợp đồng bộ các giải pháp và các công cụ CSTT nhằm hỗ trợ ổn định tỉ giá, cân nhắc thận trọng việc bán can thiệp thị trường ngoại tệ trong trường hợp cung cầu ngoại tệ mất cân đối để đảm bảo tỉ giá không biến động quá mức, gây tâm lý bất ổn trên thị trường, hạn chế các yếu tố đầu cơ, găm giữ ngoại tệ làm ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền và kinh tế vĩ mô.

Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo các TCTD tập trung vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ. Tính đến ngày 25.5.2017 tín dụng tăng 6,53% so với cuối năm 2016 - là mức tăng cao so với các năm gần đây (cùng kỳ năm 2016 tăng 5%, cùng kỳ năm 2015 tăng 4,5%). Trên thực tế, tín dụng đang tăng tốc rất nhanh ngay trong những tháng đầu năm. Nhiều ngân hàng tính đến quý I có dư nợ cho vay vượt khá xa mức tăng trưởng chung của toàn hệ thống như: Vietinbank tín dụng tăng 5,6% so với cuối năm ngoái; Vietcombank tăng hơn 8% so với cùng kỳ 2016; VIB tăng 5,7%. Chính vì thế, NHNN tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình tín dụng đặc thù của Chính phủ như lúa gạo, cà phê, thủy sản. Triển khai cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Đồng thời, NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục triển khai các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển SXKD, đặc biệt đối với ngành chăn nuôi lợn, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa cũng như với các chính sách kinh tế vĩ mô khác để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng hợp lý. 

 

H.M
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: NHNN bổ nhiệm một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao; FLC tham vọng về Viet Bamboo Airlines

Văn Thắng - Lan Hương |

Khuyến mại nhiều, Uber, Grab xé rào, “bóp chết” taxi truyền thống?, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, Thống đốc Lê Minh Hưng cùng Hoàng hậu Hà Lan thảo luận về tài chính toàn diện, FLC “muốn bay”, thị trường hàng không nội sẽ bùng nổ?, Giá chung cư có tranh chấp giảm mạnh... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Doanh nghiệp mong giảm lãi suất, Thống đốc NHNN nói gì?

Lan Hương |

Mặt bằng lãi suất hiện nay đã giảm mạnh, chỉ bằng 40% lãi suất cuối năm 2011, tuy nhiên các doanh nghiệp (DN) vẫn mong lãi suất tiếp tục giảm. Thực tế, ngay từ đầu tháng 5, một số ngân hàng nhỏ đã “rục rịch” tăng lãi suất cục bộ ở một số kỳ hạn như VietBank áp dụng chương trình gửi tiết kiệm online lãi suất lên 8% với kỳ hạn 36 tháng. PVcomBank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất. Viet Capital Bank tăng lãi suất ở các kỳ hạn dài, trong đó mức lãi suất cao nhất lên tới 8,2%/năm kỳ hạn 18 tháng, tăng khoảng 0,3%/năm. Vậy Thống đốc NHNN đã nói gì với Thủ tướng?

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Kinh tế 24h: NHNN bổ nhiệm một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao; FLC tham vọng về Viet Bamboo Airlines

Văn Thắng - Lan Hương |

Khuyến mại nhiều, Uber, Grab xé rào, “bóp chết” taxi truyền thống?, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, Thống đốc Lê Minh Hưng cùng Hoàng hậu Hà Lan thảo luận về tài chính toàn diện, FLC “muốn bay”, thị trường hàng không nội sẽ bùng nổ?, Giá chung cư có tranh chấp giảm mạnh... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Doanh nghiệp mong giảm lãi suất, Thống đốc NHNN nói gì?

Lan Hương |

Mặt bằng lãi suất hiện nay đã giảm mạnh, chỉ bằng 40% lãi suất cuối năm 2011, tuy nhiên các doanh nghiệp (DN) vẫn mong lãi suất tiếp tục giảm. Thực tế, ngay từ đầu tháng 5, một số ngân hàng nhỏ đã “rục rịch” tăng lãi suất cục bộ ở một số kỳ hạn như VietBank áp dụng chương trình gửi tiết kiệm online lãi suất lên 8% với kỳ hạn 36 tháng. PVcomBank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất. Viet Capital Bank tăng lãi suất ở các kỳ hạn dài, trong đó mức lãi suất cao nhất lên tới 8,2%/năm kỳ hạn 18 tháng, tăng khoảng 0,3%/năm. Vậy Thống đốc NHNN đã nói gì với Thủ tướng?