Lãi suất đồng loạt giảm mạnh

Lam Duy |

Trong khi lãi suất huy động giảm 0,2-0,5%, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng cũng liên tục đi xuống trong các ngày đầu tháng 7.

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, trong tuần đầu của tháng 7.2020, doanh số vay mượn vốn bằng VND giữa các ngân hàng đạt xấp xỉ 311.174 tỉ đồng, đạt bình quân 62.235 tỉ đồng/ngày và giảm 3.436 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Cũng trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 123.802 tỉ đồng, đạt bình quân 24.760 tỉ đồng/ngày và cũng có mức giảm 309 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), với doanh số giao dịch giảm ở cả hai loại vốn, lãi suất liên ngân hàng tuần qua quay đầu giảm ở tất cả các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt là 0,01%; 0,05% và 0,01%, đưa lãi suất các kỳ hạn giảm xuống mức 0,12%/năm, 0,2%/năm và 0,33%/năm.

BVSC cho rằng, thanh khoản thị trường tiếp tục dồi dào là yếu tố giúp lãi suất liên ngân hàng quay đầu giảm. Thanh khoản dồi dào còn được thể hiện khi hàng loạt các ngân hàng, bao gồm cả 4 ngân hàng quốc doanh giảm lãi suất huy động trên thị trường 1 ngay đầu tháng 7.2020. Mức giảm tương đối mạnh ở khoảng 0,2-0,%.

Thực tế trong tuần qua, NHNN cũng tiếp tục không can thiệp bơm/hút ròng hay bơm/hút ròng không đáng kể trên thị trường mở khi thanh khoản vẫn đang tiếp tục dồi dào và lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm thấp xuống mức kỷ lục.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Dừng đà giảm, lãi suất bất ngờ tăng trở lại

Lam Duy |

Dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng đang tăng trở lại.

Các ngân hàng gia tăng vay mượn tiền đồng

Lam Duy |

Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, doanh số vay mượn tiền đồng giữa các ngân hàng đạt mức tăng gần 2.800 tỉ đồng/ngày.

Gần 1 triệu tỷ đồng vốn vay lãi suất thấp đã được giải ngân

Lam Duy |

Số liệu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố hôm nay 16.6 cho thấy, hơn 978 nghìn tỉ đồng vốn vay ưu đãi đã được giải ngân cho vay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dừng đà giảm, lãi suất bất ngờ tăng trở lại

Lam Duy |

Dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng đang tăng trở lại.

Các ngân hàng gia tăng vay mượn tiền đồng

Lam Duy |

Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, doanh số vay mượn tiền đồng giữa các ngân hàng đạt mức tăng gần 2.800 tỉ đồng/ngày.

Gần 1 triệu tỷ đồng vốn vay lãi suất thấp đã được giải ngân

Lam Duy |

Số liệu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố hôm nay 16.6 cho thấy, hơn 978 nghìn tỉ đồng vốn vay ưu đãi đã được giải ngân cho vay.