Lãi suất có xu hướng tăng trở lại

Lam Duy |

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong tuần thứ 3 của tháng 7.2020 giảm nhẹ. Đây cũng là tuần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước trở lại bơm ròng trên thị trường.

Dữ liệu phân tích thị trường vừa được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố cho thấy, trong tuần qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu thực hiện bơm ròng một lượng nhỏ 6,4 tỉ đồng trên kênh thị trường mở và không có hoạt động nào trên kênh tín phiếu.

Đây là động thái quay trở lại bơm ròng trên thị trường đầu tiên sau suốt một thời gian dài NHNN không can thiệp bơm hay hút ròng thị trường mở khi thanh khoản vẫn đang tiếp tục dồi dào.

Theo đánh giá của BVSC, với việc thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục duy trì ở trạng thái dồi dào và thể hiện qua mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp, nhiều khả năng NHNN sẽ chưa phải có động thái can thiệp mạnh nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống

Thực tế trong tuần qua, cùng với động thái bơm ròng trở lại trên thị trường, lãi suất liên ngân hàng tuần qua có xu hướng giảm nhẹ ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần, lần lượt ở mức 0,02% và 0,11%, đưa lãi suất các kỳ hạn này giảm xuống mức 0,13%/năm và 0,25%/năm. Riêng lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,05%, lên mức 0,24%/năm.

BVSC cho rằng, thanh khoản hệ thống có thể sẽ bớt dư thừa hơn trong hai quý cuối năm trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng sẽ cải thiện trong khi đầu tư công sẽ được thúc đẩy mạnh hơn.

"Trên cơ sở đó, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong các tháng tới" - BVSC đánh giá

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất bắt đầu tăng lên

Lam Duy |

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu đi lên trong tuần thứ 2 của tháng 7.2020.

Lãi suất đồng loạt giảm mạnh

Lam Duy |

Trong khi lãi suất huy động giảm 0,2-0,5%, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng cũng liên tục đi xuống trong các ngày đầu tháng 7.

Dừng đà giảm, lãi suất bất ngờ tăng trở lại

Lam Duy |

Dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng đang tăng trở lại.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lãi suất bắt đầu tăng lên

Lam Duy |

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu đi lên trong tuần thứ 2 của tháng 7.2020.

Lãi suất đồng loạt giảm mạnh

Lam Duy |

Trong khi lãi suất huy động giảm 0,2-0,5%, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng cũng liên tục đi xuống trong các ngày đầu tháng 7.

Dừng đà giảm, lãi suất bất ngờ tăng trở lại

Lam Duy |

Dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng đang tăng trở lại.