IREC 2018: Cơ hội tiếp cận thị trường bất động sản quốc tế

Thu Quyên |

Hơn 300 khách quốc tế cùng hàng nghìn đại biểu trong nước đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị Bất động sản Quốc tế IREC 2018 tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 6.9.

Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VnREA) và Hiệp hội môi giới Bất động sản Quốc gia Hoa Kỳ - National Association of Realtors (NAR) đã chính thức tổ chức Hội nghị bất động sản Quốc tế IREC 2018 tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tham dự Hội nghị. Với khẩu hiệu “Việt Nam - Thế giới của cơ hội”, IREC 2018 chính thức diễn ra trong 3 ngày (từ 6 - 8.9.2018).

Nhiều cơ hội cho DN trong nước và quốc tế

Đại diện các doanh nghiệp tham gia IREC 2018, ông Trần Đạo Đức - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CEO - nhận định: “Chúng tôi đánh giá cao cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế tại sự kiện IREC 2018. Với những chiến lược phát triển thương hiệu nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế tại các địa phương có tiềm năng du lịch, Tập đoàn CEO luôn tìm kiếm hợp tác tại các dự án sắp tới, mang đến những sản phẩm giá trị cao, tầm cỡ quốc tế.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị góp vốn FDI của nhà đầu tư nước ngoài đạt 20,33 tỉ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tỉ trọng của nguồn vốn vào lĩnh vực kinh doanh BĐS đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 5,54 tỉ USD, chiếm 27,2% tổng lượng FDI đầu tư vào Việt Nam.

Kinh doanh BĐS hướng đến toàn cầu là xu thế mới mà các tập đoàn, doanh nghiệp kinh doanh BĐS trên toàn thế giới đang hướng tới. Vì vậy, Hội nghị BĐS Quốc tế năm 2018 (IREC) đã trở thành cơ hội “không thể bỏ lỡ” để doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong mạng lưới chuyên nghiệp, kết nối và mở rộng kinh doanh BĐS trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Trần Đạo Đức - Phó TGĐ Tập đoàn CEO, nhìn trên tổng quan, Việt Nam là quốc gia vô cùng hấp dẫn cho đầu tư BĐS nhờ các yếu tố tình hình chính trị ổn định, an toàn; tăng trưởng kinh tế bền vững; dân số trẻ với nhu cầu sở hữu tài sản BĐS cao... Vì vậy, việc tham dự IREC 2018 là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận xu hướng, tạo dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tình hình địa phương cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Thị trường BĐS nghỉ dưỡng sẽ hút thêm vốn và nhà đầu tư

Hiện, trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, BĐS tại Việt Nam là miếng bánh béo bở thu hút nguồn vốn trong ngắn hạn và trung hạn. IREC 2018 là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là với các dự án nghỉ dưỡng, thu hút đầu tư BĐS trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Trần Đạo Đức cho hay: “Du lịch Việt Nam chính là cơ hội lớn cho ngành BĐS phát triển thăng hoa trong thời gian tới. Hiện tại, CEO đang triển khai các sản phẩm nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc tế tại các tỉnh, thành phố có tiềm năng về du lịch văn hoá và du lịch khám phá. Chúng tôi hướng đến hình thành cách tổ hợp nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu cao nhất của các vị khách khó tính trong và ngoài nước”. CEO mang đến IREC 2018 các dự án BĐS nghỉ dưỡng đang triển khai tại các trung tâm du lịch lớn của Việt Nam nhằm quảng bá và thu hút đầu tư.

Đây là các dự án quy mô, hợp tác quản lý cùng đối tác hàng đầu thế giới Accor (Pháp), Best Western (Mỹ)... Việc hợp tác với các thương hiệu quản lý quốc tế sẽ là bước đệm quan trọng để BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam nắm bắt xu hướng và thu hút nhà đầu tư nước ngoài cũng như quảng bá du lịch Việt Nam. Cụ thể là bốn tổ hợp dự án lớn tại các địa phương Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cần Thơ, Quảng Bình. Trong đó, Sonasea Vân Đồn Harbor City và Sonasea Villas & Resort tại Phú Quốc là hai tổ hợp dự án nghỉ dưỡng tầm cỡ tọa lạc tại khu vực dự kiến trở thành đặc khu hành chính kinh tế của Việt Nam, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và đi vào đón khách.

Có thể nói, tại IREC 2018, kỳ vọng thị trường BĐS nói chung, BĐS nghỉ dưỡng nói riêng sẽ chứng kiến những hoạt động đầu tư sôi nổi, tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới vào những tháng cuối năm và trong năm tới.

Thu Quyên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.