Hội thảo "Đẩy mạnh phát triển Mobile Money tại Việt Nam" tổ chức ngày 11.5

Nhóm PV |

Vào 9:00 sáng ngày 11.5.2022, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) và Cục Viễn thông của Bộ Thông tin truyền thông tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh phát triển Mobile Money tại Việt Nam”.

Theo thống kê hiện nay hơn 50% dân số Việt Nam chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Mobile Money là một giải pháp quan trọng để Việt Nam có thể triển khai dịch vụ tài chính toàn diện đến mọi người dân. Mobile Money hướng tới tệp khách hàng ở vùng sâu, vùng xa hoặc những nơi đã có sóng viễn thông nhưng người dân chưa được tiếp cận với dịch vụ tài chính ngân hàng.

Ngày 4.3.2020, Chính phủ ban hành Chỉ thị 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 đã đưa ra nhiều chỉ đạo cụ thể, trong đó việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thí điểm Mobile Money là một trong các nhiệm vụ trọng tâm.

Nhờ khả năng vận hành chỉ cần tới mạng viễn thông mà không phụ thuộc vào internet hay tài khoản ngân hàng, Mobile Money không chỉ dễ dàng giúp thay thế tiền mặt trong các giao dịch nhỏ lẻ hàng ngày, mà còn là phương tiện phù hợp để Chính phủ giải ngân trực tiếp các khoản trợ cấp, hỗ trợ an sinh xã hội đến từng người dân thuộc nhóm yếu thế, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Việc sử dụng phổ biến Mobile Money sẽ là cú hích quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng của thanh toán điện tử tại Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Hội thảo là nơi các diễn giả cùng nhìn lại những kết quả, thuận lợi và khó khăn sau 6 tháng triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money.

Mục tiêu của hội thảo là cùng bàn về những giải pháp nâng cao số người đăng ký thành công bằng việc đồng bộ thông tin dữ liệu cá nhân và nhận thức của người sử dụng.

Các chuyên gia sẽ thảo luận về các giải pháp truyền thông rộng rãi ở cấp chính phủ, quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của người dân về dịch vụ và lợi ích khi sử dụng dịch vụ.

Thêm vào đó là những chia sẻ cách giải quyết vướng mắc trong việc phát triển điểm kinh doanh, điểm chấp nhận thanh toán. Đặc biệt là công tác phát triển điểm kinh doanh tại các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa đang còn nhiều khó khăn do tốn nhiều nguồn lực trong việc tiếp cận vì khoảng cách địa lý. Hội thảo sẽ đưa ra những đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc sử dụng Mobile Money ở Việt Nam.

Hội thảo sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử, Fanpage và Youtube của Báo Lao Động.

 
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo: Đẩy mạnh phát triển Mobile Money ở Việt Nam

BÁO LAO ĐỘNG |

Thực hiện theo Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, các nhà mạng viễn thông như VinaPhone - VNPT, Viettel, MobiFone được thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile Money. Sau thời gian đầu thực hiện thí điểm, rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm và phá bỏ các rào cản hạn chế để Mobile Money có thể dễ dàng tiếp cận được với người dân. Đó là lý do báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo: Đẩy mạnh phát triển Mobile Money ở Việt Nam.

Mobile Money - cú hích tới tăng trưởng thanh toán điện tử và chuyển đổi số

Nhóm PV |

Sáng ngày 11.5.2022, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) và Cục Viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh phát triển Mobile Money tại Việt Nam”.

3 tháng triển khai, vì sao Mobile Money vẫn “ỳ ạch”?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Phát triển thị trường ngách, tập trung vào đối tượng không có tài khoản ngân hàng, với đặc thù địa bàn vùng sâu, vùng xa sẽ là lối đi mà Mobile Money hướng tới. Điều này có thể sẽ tạo nên sự khác biệt so với các dịch vụ thanh toán hiện nay.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hội thảo: Đẩy mạnh phát triển Mobile Money ở Việt Nam

BÁO LAO ĐỘNG |

Thực hiện theo Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, các nhà mạng viễn thông như VinaPhone - VNPT, Viettel, MobiFone được thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile Money. Sau thời gian đầu thực hiện thí điểm, rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm và phá bỏ các rào cản hạn chế để Mobile Money có thể dễ dàng tiếp cận được với người dân. Đó là lý do báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo: Đẩy mạnh phát triển Mobile Money ở Việt Nam.

Mobile Money - cú hích tới tăng trưởng thanh toán điện tử và chuyển đổi số

Nhóm PV |

Sáng ngày 11.5.2022, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) và Cục Viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh phát triển Mobile Money tại Việt Nam”.

3 tháng triển khai, vì sao Mobile Money vẫn “ỳ ạch”?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Phát triển thị trường ngách, tập trung vào đối tượng không có tài khoản ngân hàng, với đặc thù địa bàn vùng sâu, vùng xa sẽ là lối đi mà Mobile Money hướng tới. Điều này có thể sẽ tạo nên sự khác biệt so với các dịch vụ thanh toán hiện nay.