Hàng vạn tỉ đồng đang quay lại thị trường

Lam Duy |

Với việc Ngân hàng Nhà nước tạm dừng hoặc chỉ phát hành một lượng nhỏ tín phiếu, dự kiến sẽ có thêm 23.000 tỉ đồng được bơm trở lại thị trường trong tuần này.

Dữ liệu thị trường mở đến cuối tuần qua theo thống kê của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho thấy, trong tuần qua có 25.000 tỉ đồng tín phiếu đến kỳ đáo hạn trên thị trường mở.

Do Ngân hàng Nhà nước trong tuần chỉ phát hành thêm một lượng rất nhỏ tín phiếu mới (trị giá 3 tỉ đồng với lãi suất điều chỉnh giảm 0,25%, xuống 3%/năm) nên lượng tiền bơm ròng trở lại thị trường trong tuần qua đạt 24.997 tỉ đồng.

Đáng chú ý trong tuần này, dự kiến sẽ có thêm 23.000 tỉ đồng tín phiếu tiếp tục đến kỳ đáo hạn. Theo đó đưa tổng lượng tín phiếu còn đang lưu hành trên thị trường giảm xuống mức 61.000 tỉ đồng.

Theo đánh giá của BVSC, với quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13.5, nhiều khả năng cơ quan ngân hàng trung ương sẽ không phát hành thêm tín phiếu mới trong các tuần tới, đồng nghĩa sẽ có thêm một lượng vốn lớn bơm ròng qua thị trường mở để ổn định thanh khoản cho thị trường.

Trường hợp không có thêm tín phiếu được phát hành trong tuần này, thị trường sẽ có thêm 23.000 tỉ đồng vốn nhờ lượng tín phiếu đến kỳ đáo hạn.

Một diễn biến đáng chú ý là cũng trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có mức giảm lần lượt là 0,49%, 0,44% và 0,54%.

Sau các quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng cân bằng thấp hơn trước trong thời gian tới (khoảng 1,5-2%). Hơn nữa, nhờ lượng tín phiếu đáo hạn lớn, thanh khoản những tuần tới được dự báo sẽ vẫn ở trạng thái dồi dào.

Hiện nay, cùng với việc duy trì biểu lãi suất hấp dẫn ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đặc biệt là việc áp dụng lãi suất tiết kiệm cao nhất với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên nhằm thu hút vốn huy động dài hạn, các ngân hàng hiện cũng đang đẩy mạnh huy động vốn qua trái phiếu ngân hàng với lãi suất rất hấp dẫn.

Cụ thể theo dữ liệu vừa được BVSC công bố, lượng phát hành mới của trái phiếu doanh nghiệp chỉ riêng trong tháng 4 đạt tới 30.121 tỉ đồng, gần bằng mức 35.550 tỉ đồng trong suốt cả 3 tháng đầu năm 2020.

Đáng chú ý tại các ngân hàng thương mại, sau lượng phát hành rất thấp trong quý I/2020, các ngân hàng đã quay trở lại và phát hành lượng trái phiếu tương đối lớn trong tháng 4.

Cụ thể, các ngân hàng đã huy động hơn 14.400 tỉ đồng với kỳ hạn bình quân 4,4 năm. Con số này tăng mạnh tới 15,3 lần so với mức 940 tỉ đồng được các ngân hàng phát hành trong cả quý I/2020.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Trái phiếu ngân hàng tăng vọt hơn 15 lần

Lam Duy |

Chỉ riêng trong tháng 4, lượng trái phiếu được các ngân hàng phát hành gấp tới hơn 15 lần lượng phát hành 3 tháng đầu năm.

Giữa sóng giảm, lãi suất tiết kiệm cao nhất vẫn đạt 9,2%

Lam Duy |

Dù giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn huy động tiền đồng dưới 6 tháng, nhiều ngân hàng thương mại vẫn đang duy trì mức lãi suất tiết kiệm cao cho các kỳ hạn dài với mức cao nhất lên tới 9,2%/năm.

Nhiều biến tướng trong mua trái phiếu doanh nghiệp

Lam Duy |

Với nhiều biến tướng xuất hiện trong thời gian qua, các ngân hàng sẽ chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi khống chế được tỉ lệ nợ xấu dưới 3%.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trái phiếu ngân hàng tăng vọt hơn 15 lần

Lam Duy |

Chỉ riêng trong tháng 4, lượng trái phiếu được các ngân hàng phát hành gấp tới hơn 15 lần lượng phát hành 3 tháng đầu năm.

Giữa sóng giảm, lãi suất tiết kiệm cao nhất vẫn đạt 9,2%

Lam Duy |

Dù giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn huy động tiền đồng dưới 6 tháng, nhiều ngân hàng thương mại vẫn đang duy trì mức lãi suất tiết kiệm cao cho các kỳ hạn dài với mức cao nhất lên tới 9,2%/năm.

Nhiều biến tướng trong mua trái phiếu doanh nghiệp

Lam Duy |

Với nhiều biến tướng xuất hiện trong thời gian qua, các ngân hàng sẽ chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi khống chế được tỉ lệ nợ xấu dưới 3%.