Hàn Quốc đầu tư trực tiếp vào Việt Nam tăng 43,6% trong 6 tháng đầu năm

Thiên bình |

Bất chấp dịch COVID-19, Hàn Quốc vẫn duy trì vị thế số 1 trong số các quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam đang rất quan tâm về vấn đề nhập cảnh của các chuyên gia vào Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

6 tháng đầu năm, Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam 9.100 dự án

Ngày 4.8, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Hội thảo trực tuyến “Nền kinh tế Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 như thế nào?”.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu tại Hội thảo.
Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) - phát biểu tại hội thảo.

Tại buổi hội thảo, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) - chia sẻ: Hiện nay, Việt Nam đang trải qua đợt dịch thứ 4 với những diễn biến khá phức tạp, Chính phủ đang triển khai quyết tâm và đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ trong việc phòng chống dịch theo phương châm kết hợp “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân là ưu tiên, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tình trạng xuất hiện các chùm ca bệnh trong các khu công nghiệp tại Việt Nam hiện diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý khu công nghiệp và nhà đầu tư để thực hiện các giải pháp đồng bộ đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nhà máy, xí nghiệp được kiểm soát tốt, các công nhân trong khu công nghiệp được cách ly tại nơi làm việc hoặc được đưa đón an toàn nhằm đảm bảo hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm ngoài cộng đồng vào khu công nghiệp, nhà máy.

Ông Lee Jong Seob - Chủ tịch KOTRA khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Tổng Giám đốc Văn Phòng KOTRA Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.
Ông Lee Jong Seob - Chủ tịch KOTRA khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Tổng Giám đốc Văn Phòng KOTRA Hà Nội - phát biểu tại hội thảo.

Nói về tình hình đầu tư FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021, ông Lee Jong Seob - Chủ tịch KOTRA khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Tổng Giám đốc Văn Phòng KOTRA Hà Nội - cho biết, tính đến cuối tháng 6 năm 2021, Hàn Quốc vẫn đang duy trì vị thế số 1 trong số các quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Tổng số dự án Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam là khoảng 9.100 dự án và số vốn đầu tư lũy kế đạt 72 tỉ USD.

Mặc dù đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong nửa đầu năm nay ước tính giảm 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng riêng đầu tư Hàn Quốc lại tăng 43.6% so với cùng kỳ năm trước cho thấy dòng vốn đầu tư vẫn được giữ vững. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu nửa đầu năm nay của Việt Nam đã tăng 28,4% so với cùng kì năm ngoái.

Và tiếp nối tốc độ tăng trưởng 2,91% của năm 2020 thì nửa đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận thành tích tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực với tốc độ tăng trưởng là 5,64%. Hơn nữa, do hoạt động xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, mức tăng trưởng kinh tế vững chắc và tăng đều, Việt Nam là một quốc gia tiêu biểu cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai mà các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể mở rộng đầu tư.

Chuyên gia Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam như thế nào?

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Kidong Park - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam - đánh giá cao công tác chống dịch của Việt Nam và đang đi đúng hướng, đồng thời đưa ra các khuyến nghị, giải pháp giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc thực hiện duy trì hệ thống sản xuất an toàn tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của Chính quyền Trung ương, Bộ Y tế và các địa phương Việt Nam.

Một vấn đề trọng tâm mà các nhà đầu tư, chuyên gia Hàn Quốc hiện quan tâm là việc nhập cảnh vào Việt Nam trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các nhà đầu tư, các chuyên gia nước ngoài và thân nhân vẫn được ưu tiên nhập cảnh vào Việt Nam. Đại diện Bộ Y Tế Việt Nam thông báo từ hôm nay (4.8) giảm thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ vaccine hoặc từng khỏi bệnh do mắc COVID-19. Theo đó, Việt Nam thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo đối với người nhập cảnh đáp ứng điều kiện trên và các điều kiện khác liên quan theo quy định.

Thiên bình
TIN LIÊN QUAN

Sau phong toả, tiểu thương chợ Long Biên "lách luật" chuyển hàng qua bờ đê

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa vì liên quan đến ca dương tính COVID-19, nhiều tiểu thương đang cố gắng tìm cách chuyển nông sản ra ngoài vì sợ hư hỏng. Trong đó, họ phải vận chuyển, bốc vác hàng hoá thông qua những lối lên xuống của bờ đê Yên Phụ.


Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nông dân, tăng thu mua lúa dự trữ quốc gia

Vũ Long |

Chính phủ tăng thu mua dự trữ lương thực quốc gia sẽ hỗ trợ nông dân tiêu thụ lúa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, không bị tư thương ép giá.

Vì sao các siêu thị ở TPHCM khan hiếm một số mặt hàng?

NGỌC LÊ |

Ghi nhận ngày 4.8, tại một số siêu thị trên địa bàn TPHCM, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau, củ, quả hết hàng cục bộ từ sớm. Các mặt hàng đồ khô rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Sau phong toả, tiểu thương chợ Long Biên "lách luật" chuyển hàng qua bờ đê

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa vì liên quan đến ca dương tính COVID-19, nhiều tiểu thương đang cố gắng tìm cách chuyển nông sản ra ngoài vì sợ hư hỏng. Trong đó, họ phải vận chuyển, bốc vác hàng hoá thông qua những lối lên xuống của bờ đê Yên Phụ.


Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nông dân, tăng thu mua lúa dự trữ quốc gia

Vũ Long |

Chính phủ tăng thu mua dự trữ lương thực quốc gia sẽ hỗ trợ nông dân tiêu thụ lúa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, không bị tư thương ép giá.

Vì sao các siêu thị ở TPHCM khan hiếm một số mặt hàng?

NGỌC LÊ |

Ghi nhận ngày 4.8, tại một số siêu thị trên địa bàn TPHCM, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau, củ, quả hết hàng cục bộ từ sớm. Các mặt hàng đồ khô rơi vào tình trạng "cháy hàng".