Hà Nội sắp xây thành phố thông minh trị giá lên tới 37 tỉ USD?

T.CHÍ |

Thông tin này được đăng trên tờ Nikkei của Nhật Bản, và được một số tờ báo trong nước đăng lại, cho biết siêu kế hoạch xây dự án Smart Town này được Chính phủ Nhật Bản và hơn 20 Cty từ Nhật Bản triển khai từ nay đến 2023, với hệ thống giao thông tự động và các công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Theo Nikkei, tham gia dự án đầy tham vọng này có hàng loạt các tập đoàn lớn của Nhật như: Sumitomo, Mitsubishi, công ty tàu điện ngầm Tokyo Metro… Đáng chú ý, ước tính giá trị đầu tư của siêu dự án này có thể lên đến gần 4.000 tỉ yên, tương đương 37,3 tỉ USD. “Nguồn vốn bao gồm tiền do chính các Cty kêu gọi, vốn ODA từ Nhật Bản và hỗ trợ của chính phủ Nhật, thậm chí có cả vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Đối tác bên phía Việt Nam tham gia dự án có sự tham gia của một tập đoàn đến từ Việt Nam”, Nikkei tiết lộ. Theo tờ báo này, đây là một phần của nỗ lực triển khai chính sách của Chính phủ Nhật Bản và Thủ tướng Shinzo Abe về việc thúc đẩy “đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao” ở các nước đang phát triển.

Trước đó, vào giữa năm 2017, Theo quy hoạch được TP.Hà Nội công bố, tổng diện tích lập Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài là 2.080ha, gồm 4 đoạn chính với tổng chiều dài khoảng 11,7km. Được biết, Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài được lập trên ý tưởng “Rồng đuổi ngọc” tái hiện hình ảnh truyền thống Thăng Long - Hà Nội, xương sống là tuyến cao tốc từ sân bay về trung tâm thành phố, đầu Rồng quay về sông Hồng - Hồ Tây.

Thời điểm lập quy hoạch, UBND TP.Hà Nội xác định: “Đây là cửa ngõ Việt Nam và thế giới, tạo hình ảnh tuyến đường có môi trường xanh bền vững, dải phân cách trải dài hai bên và đan xen không gian cây xanh mặt nước tự nhiên. Trong đó, mặt nước tự nhiên là yếu tố quan trọng, khai thác cùng mặt nước nhân tạo, hình thành tuyến du lịch đường thủy”. Khu đô thị 2 bên đường Nhật Tân - Nội Bài sẽ là dự án đô thị quy mô nhất của Hà Nội từ nay đến 2030. Trong vài năm tới, kỳ vọng sẽ có một Hà Nội hoàn toàn khác khi hàng loạt công trình được đánh giá là tầm cỡ thế giới, những khu vui chơi lớn nhất khu vực được hoàn thiện. 

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Lập bến cóc, dựng cây xăng lậu

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa (Q.Hà Đông, Hà Nội) là một bến xe cóc loại “khủng”, ngày đêm “rút ruột” một lượng hành khách không nhỏ của bến chính. Chuyện tưởng đùa nhưng đang công nhiên diễn ra. Phía sau tòa nhà Keangnam (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đang tồn tại nhiều bãi đáp tiếp tay cho một số nhà xe chuyên bắt khách dọc các tuyến đường quanh khu vực bến xe Mỹ Đình. Thậm chí, có bãi còn dựng cả cây xăng lậu để khép kín “quy trình phục vụ”...

Chủ tịch TP Hà Nội thăm công trình Nhà máy nước mặt Sông Đuống

Phùng Bắc |

Công trình với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 đến năm 2019 là hơn 5.000 tỉ đồng. Trong không khí hồ hởi lao động đầu năm của hàng trăm công nhân trên công trình, hôm nay (1.3), Chủ tịch TP Hà Nội đã đến thăm và động viên công nhân lao động trên công trường này. 

Lắp camera “phạt nguội” vi phạm, lấn chiếm vỉa hè

VƯƠNG TRẦN |

Sau khi “chiến dịch” giành lại vỉa hè ở Hà Nội lắng xuống, tình trạng lấn chiếm, sử dụng “vỉa hè làm của riêng” đâu lại vào đó. Nhiều người cho rằng, những chiến dịch ra quân chỉ như “ném đá ao bèo”. Trước thực trạng này, Sở GTVT Hà Nội đang đề xuất phương án lắp đặt thêm camera để “phạt nguội”, xử lý các hành vi vi phạm một cách triệt để. Tuy nhiên, tính khả thi đến đâu thì đang là dấu hỏi băn khoăn lớn với nhiều người.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Lập bến cóc, dựng cây xăng lậu

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa (Q.Hà Đông, Hà Nội) là một bến xe cóc loại “khủng”, ngày đêm “rút ruột” một lượng hành khách không nhỏ của bến chính. Chuyện tưởng đùa nhưng đang công nhiên diễn ra. Phía sau tòa nhà Keangnam (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đang tồn tại nhiều bãi đáp tiếp tay cho một số nhà xe chuyên bắt khách dọc các tuyến đường quanh khu vực bến xe Mỹ Đình. Thậm chí, có bãi còn dựng cả cây xăng lậu để khép kín “quy trình phục vụ”...

Chủ tịch TP Hà Nội thăm công trình Nhà máy nước mặt Sông Đuống

Phùng Bắc |

Công trình với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 đến năm 2019 là hơn 5.000 tỉ đồng. Trong không khí hồ hởi lao động đầu năm của hàng trăm công nhân trên công trình, hôm nay (1.3), Chủ tịch TP Hà Nội đã đến thăm và động viên công nhân lao động trên công trường này. 

Lắp camera “phạt nguội” vi phạm, lấn chiếm vỉa hè

VƯƠNG TRẦN |

Sau khi “chiến dịch” giành lại vỉa hè ở Hà Nội lắng xuống, tình trạng lấn chiếm, sử dụng “vỉa hè làm của riêng” đâu lại vào đó. Nhiều người cho rằng, những chiến dịch ra quân chỉ như “ném đá ao bèo”. Trước thực trạng này, Sở GTVT Hà Nội đang đề xuất phương án lắp đặt thêm camera để “phạt nguội”, xử lý các hành vi vi phạm một cách triệt để. Tuy nhiên, tính khả thi đến đâu thì đang là dấu hỏi băn khoăn lớn với nhiều người.