Giới chứng khoán phát sốt với chia sẻ của Hoa hậu Mai Phương Thuý tại VIPF

Mi Vân |

Hoa hậu Mai Phương Thuý cho biết chưa thua lỗ trong đầu tư chứng khoán, và cũng muốn biết giảm giác lỗ như thế nào. Đây là thông tin thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư chứng khoán tại sự kiện Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIPF) 2019. Hoa hậu cho biết đầu tư chứng khoán là nghề chính của mình.

Tại VIPF 2019, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy và hai diễn giả đã chia sẻ về cách đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất để phát triển khả năng đầu tư. Hoa hậu cũng chia sẻ kinh nghiệm về chọn cổ phiếu, ngành, xây dựng danh mục đầu tư tại sự kiện.

Sự kiện người đẹp bỗng nhiên có những dự đoán đúng về một vài mã cổ phiếu trên trang Facebook cá nhân trước đó đã khiến các diễn đàn của giới đầu tư chứng khoán “dậy sóng”.

Mai Phương Thúy tham gia Hội nghị thường niên các nhà đầu tư 2019 của VinaCapital. Nguồn ảnh: FBNV
Mai Phương Thúy tham gia Hội nghị thường niên các nhà đầu tư 2019 của VinaCapital. Nguồn ảnh: FBNV

Trước đó, trên Facebook cá nhân, Mai Phương Thuý cho biết cô mua VCB ở khoảng giá 40.000 đồng - 50.000 đồng và khi VCB leo lên đến vùng giá trên 70.000 đồng, Hoa hậu Việt Nam năm 2006 đã tuyên bố sẽ “ôm hàng” đến hơn 80.000 đồng.

"Chỉ những người mua giá 40x-50x mới hiểu cảm giác của tôi lúc này, mọi người có phải đã chốt lời hết ở ga 60x? Tôi thì ôm đến 80x nha", Mai Phương Thúy nói.

Sau phát ngôn của hoa hậu, giá cổ phiếu VCB lên tới tận 92.000 đồng và cũng là mức đỉnh lịch sử của mã cổ phiếu này. Mặc dù vừa "lãi đậm" khi đầu tư vào mã VCB, nhưng khi được hỏi về các kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, Mai Phương Thúy tỏ ra khá khiêm tốn.

Không ít nhà đầu tư từng đặt câu hỏi nghi vấn hoa hậu Mai Phương Thúy chỉ là “con mồi” và đang có những động thái quảng cáo ngầm cho một số mã cổ phiếu.

Hoa hậu Mai Phương Thuý từng gây sốt với những dự báo về chứng khoán trên Facebook cá nhân. Ảnh TL
Hoa hậu Mai Phương Thuý từng gây sốt với những dự báo về chứng khoán trên Facebook cá nhân. Ảnh TL

Hoa hậu từng công khai khẳng định rằng đầu tư chứng khoán là nghề chính của mình. "Tôi đầu tư chứng khoán bắt đầu từ năm 2014 đến 2015, trước năm 2014 chỉ có 'nhá' qua chút xíu, tới 2015 mới tập trung đầu tư. Trước đó, tôi có tư vấn cho bạn bè ở thị trường chứng khoán quốc tế, không lấy phí", hoa hậu chia sẻ với báo chí.

Trước đó, trên chương trình truyền hình mang tên "Người ấy là ai" - phát sóng Tập 7, Mai Phương Thúy từng chia sẻ: "Tôi hay tham gia vào thị trường chứng khoán, thì thường không nghĩ nhiều quá, cứ ít ít thôi".

Nàng hoa hậu khá “mát tay” trong việc đầu tư chứng khoán. Ảnh TL
Nàng hoa hậu khá “mát tay” trong việc đầu tư chứng khoán. Ảnh TL

Lý giải về lý do yêu thích chứng khoán của hoa hậu khiến nhiều người am hiểu về thị trường này không khỏi bất ngờ: “Em thích chứng khoán vì nó minh bạch. Em không phải người giỏi đi quan hệ, so với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều.”

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Cựu sếp ngân hàng DAB gây thất thoát hơn 9.600 tỉ đồng như thế nào?

Việt Dũng |

Trong khi đang thụ án chung thân, ông Trần Phương Bình (cựu chủ tịch Hội đồng tín dụng, tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) tiếp tục bị cáo buộc cho vay "vô tội vạ", chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại hơn 9.600 tỉ đồng.

Nước sông Đà bị đòi bồi thường nửa tỉ; Tuyên ngôn sắc đẹp của nữ giám đốc

Mi Vân |

Tăng giá xăng, giảm giá dầu; Sự cố nước sông Đà: Viwaco nói gì về yêu cầu bồi thường gần nửa tỉ của dân?; "Tuyên ngôn" sắc đẹp của nữ giám đốc chi nhánh ngân hàng vừa bị khởi tố... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

"Tuyên ngôn" sắc đẹp của nữ giám đốc chi nhánh ngân hàng vừa bị khởi tố

Lan Hương |

Nữ Phó giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng tại TPBank Phạm Hùng, người vừa bị khởi tố từng trả lời báo chí: “Sắc đẹp chỉ là điều kiện cần, là điểm cộng cho những cuộc đàm phán thành công, gây ấn tượng với đối tác, khách hàng".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cựu sếp ngân hàng DAB gây thất thoát hơn 9.600 tỉ đồng như thế nào?

Việt Dũng |

Trong khi đang thụ án chung thân, ông Trần Phương Bình (cựu chủ tịch Hội đồng tín dụng, tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) tiếp tục bị cáo buộc cho vay "vô tội vạ", chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại hơn 9.600 tỉ đồng.

Nước sông Đà bị đòi bồi thường nửa tỉ; Tuyên ngôn sắc đẹp của nữ giám đốc

Mi Vân |

Tăng giá xăng, giảm giá dầu; Sự cố nước sông Đà: Viwaco nói gì về yêu cầu bồi thường gần nửa tỉ của dân?; "Tuyên ngôn" sắc đẹp của nữ giám đốc chi nhánh ngân hàng vừa bị khởi tố... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

"Tuyên ngôn" sắc đẹp của nữ giám đốc chi nhánh ngân hàng vừa bị khởi tố

Lan Hương |

Nữ Phó giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng tại TPBank Phạm Hùng, người vừa bị khởi tố từng trả lời báo chí: “Sắc đẹp chỉ là điều kiện cần, là điểm cộng cho những cuộc đàm phán thành công, gây ấn tượng với đối tác, khách hàng".