Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao sáng nay được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 47,75 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 48,40 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 27.4. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 650.000 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 47,80 – 48,20 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 350.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 27.4. Chênh lệch giá mua – bán vàng là 400.000 đồng/lượng.
Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 1.704,4 USD/oz, giảm 14,5 USD/oz so với mở cửa phiên giao dịch sáng qua.
Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank (23.550 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương 48,35 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng SJC 50.000 đồng/lượng.
Giá vàng giảm mạnh trong bối cảnh nhiều người bắt đầu quay lưng lại với các kênh trú ẩn an toàn khi ngày càng nhiều quốc gia tuyên bố dỡ bỏ dần các hạn chế trước dịch COVID-19.
Tình hình dịch COVID-19 được cải thiện từ cuối tuần qua khi số lượng nhiễm mới, số người chết và nhập viện đều giảm. Nhiều nước như Ý và Tây Ban Nha vạch ra con đường mở cửa lại nền kinh tế của họ.
Điều này khiến cho thị trường chứng khoán thế giới khởi sắc trở lại. Ngày 27.7, tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,89% (tương đương 171,27 điểm) lên 19.433,27 điểm.
Thị trường Châu Âu, chỉ số Euro STOXX 600 ghi nhận mức tăng 1,8 trong khi DAX của thị trường Đức tăng 2,37%, CAC 40 của thị trường Pháp tăng 1,93% và FTSE 100 của thị trường Anh tăng 1,66% (theo Reutes).
Mặt khác, giá dầu thô trên thế giới tụt giảm, báo hiệu sự bất ổn của nền kinh tế thế giới vẫn còn rất lớn. Giá dầu giao tháng 6 sụt giảm từ mức 17-18 USD/thùng vào cuối tuần trước trở về mức 12,5 USD/thùng trong phiên đầu tuần.
Trên thị trường đang có những phân tích cho rằng, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex sẽ một lần nữa giảm xuống vùng âm khi mà các hợp đồng giao tháng 6 đáo hạn vào cuối tháng 5. Lý do cũng sẽ giống cú tụt giảm của giá dầu giao tháng 5 hôm 20 và 21.4 xuống dưới 0 USD/thùng khi mà ngày đáo hạn đến và các nhà đầu tư không có không gian để lưu trữ.
Theo AFP, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sẽ công bố số lượng tăng trưởng kinh tế quý đầu tuần này. Ngoài ra, khoảng 173 doanh nghiệp có cổ phiếu hợp thành chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, trong đó có các "đại gia" như Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Caterpillar, Ford, GE và Chevron.
Giới phân tích dự đoán tổng lợi nhuận của tất cả doanh nghiệp có cổ phiếu cấu thành chỉ số S&P 500 ước giảm 15% trong quý I/2020, trong đó lợi nhuận của các doanh nghiệp năng lượng giảm hơn 60% làm dấy lên những quan ngại về nguy cơ vỡ nợ, sa thải lao động và thậm chí là phá sản.