Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30.1, giá vàng trong nước được Tập đoàn DOJI niêm yết chiều mua vào ở ngưỡng 66,3 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,3 triệu đồng/lượng (giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra). Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI là 1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết, giá vàng mua vào 66,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,4 triệu đồng/lượng (giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra). Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 1 triệu đồng/lượng.
Diễn biến lao dốc của giá vàng trong nước được cho là phù hợp với đà giảm từ thị trường kim loại quý thế giới, tuy nhiên vẫn khiến nhiều người bất ngờ.
Chị Nguyễn Thị Linh (Hoàng Mai - Hà Nội) chia sẻ: "Nhà tôi thường có thói quen mua vàng ngày vía Thần Tài để an tâm làm việc trong một năm, gọi là có chút cầu may.
Thông thường trước ngày vía Thần Tài, tôi thấy giá vàng tăng mạnh nhưng năm nay lại giảm sâu khiến tôi bất ngờ. Mong là ngày mai, giá vàng vẫn giữ ở mức này để tôi mua một vài chỉ cầu may".
Giới chuyên gia nhận định, mức chênh lệch mua vào - bán ra đối với vàng dưới mức 300.000 đồng/lượng sẽ là an toàn đối với nhà đầu tư. Từ mốc này đến 1 triệu đồng/lượng là cao, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ nếu đầu tư lướt sóng. Nếu mức chênh trên 1 triệu đồng/lượng, người mua nên cân nhắc vì đây là ngưỡng rất cao.
Hiện mức chênh giá vàng SJC được các đơn vị kinh doanh trong nước điều chỉnh ở ngưỡng 1 triệu đồng, tuy nhiên nhiều người cho rằng, mức chênh này vẫn thấp hơn so với một vài năm trước.
Ghi nhận của PV Lao Động vào chiều 30.1 (tức trước ngày vía Thần Tài một ngày), nhiều cửa hàng vàng đã tấp nập người mua sắm. Nhiều người tranh thủ lúc giá vàng giảm để mua vào, một phần lựa chọn mua trước ngày vía Thần Tài để tránh cảnh đông đúc.
Khắp các thành phố ở Tây Nguyên như Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Pleiku (Gia Lai), Gia Nghĩa (Đắk Nông), một bộ phận lớn người dân đã sớm đi mua vàng, cầu cho một năm tài lộc dồi dào.
Anh Nguyễn Văn Hiếu (TP.Buôn Ma Thuột) chia sẻ: "Tôi đã tích đủ tiền sắm khoảng 3 chỉ vàng trong dịp ngày vía Thần Tài để cầu một năm làm ăn được thuận lợi chứ năm ngoái gặp xui rủi, mất lộc quá nhiều. Vì sợ chen chúc, cập rập nên năm nay tôi quyết định đặt hàng sớm trước 3 ngày để chọn lựa vật phẩm như ý".
Tại Hà Nội, các thương hiệu vàng tung ra nhiều ưu đãi để hút khách tới mua sắm. Ghi nhận tại DOJI Tower Hà Nội, ngoài việc giới thiệu các sản phẩm vàng, tại đây còn diễn ra biểu diễn ảo thuật - xiếc, chú hề phát bóng, ông đồ cho chữ vàng, nhân tượng, cà kheo, nặn tò he, ném vòng, gieo quẻ, quay sợi chỉ đỏ, tặng muối và lửa…
Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DOJI - cho biết: "Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị khoảng 450.000 sản phẩm vàng để phục vụ ngày vía Thần Tài (tăng 18% so với năm trước). Dự báo sức mua năm nay sẽ tăng từ 20 - 30% so với năm ngoái".
Còn cửa hàng Bảo Tín Minh Châu chăm sóc khách hàng ngay từ cửa vào khi tặng hoa quả và kẹo bánh. Năm nay, đơn vị này tung ra nhiều sản phẩm mới như tượng Thần Tài hay tượng linh vật mèo chiêu tài hút lộc. Cơ sở cũng sản xuất đa dạng các mặt hàng từ trọng lượng 0,2 chỉ (hai phân) cho đến 1 cây.