Gia Lai thu hút nhiều dự án đầu tư với số vốn hàng nghìn tỉ đồng

THANH TUẤN |

Gia Lai - Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai với tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, du lịch, hạ tầng giao thông đồng bộ đã thu hút nhiều dự án đầu tư với số vốn hàng nghìn tỉ đồng.

Ngày 21.5, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022, tham dự có nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo đó, những năm gần đây, tỉnh Gia Lai thu hút nhiều dự án đầu tư với số vốn hàng nghìn tỉ đồng. Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 515 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 830.000 tỉ đồng, tăng gấp 5 về số dự án và 36 lần tổng mức đầu tư so với giai đoạn 2011 - 2015.

Trong đó, có 237 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký là 65.900 tỉ đồng.

Riêng lĩnh vực điện có 24 dự án, vốn đầu tư 52.100 tỉ đồng. Trong đó, có 17 dự án điện gió công suất 1.242MW, vốn đầu tư 46.028 tỉ đồng. Hiện nay, có 11 dự án điện gió với tổng công suất 503MW hoàn thành, đi vào vận hành thương mại.

Trong năm 2021, có 60 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 29.000 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) với công suất hơn 15.000MW, vốn đầu tư ước hơn 500.000 tỉ đồng, đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung vào quy hoạch điện để có cơ sở triển khai thực hiện.

Đến nay, nhiều tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước đã có mặt tại tỉnh Gia Lai với các dự án đầu tư quy mô lớn như: Tập đoàn Golf Long Thành; Tập đoàn Thành Thành Công Tập đoàn Trung Nam; Công ty TNHH Meiwa Việt Nam thuộc Tập đoàn Meiwa Nhật Bản; Công ty KEPCO KDN thuộc Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc, KOVECA (Hàn Quốc)...

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022, tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát và ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2022-2025, với 112 dự án. Kết quả ghi nhận tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 21.5.2022, các dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư là 17 dự án với tổng vốn đầu tư 15.000 tỉ đồng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

“Trảm” các dự án ì ạch, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Phong Nguyễn |

Trước tiến độ “ì ạch” của các dự án đầu tư công (ĐTC) có thể cản trở tăng trưởng kinh tế, Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương đang “lẹt đẹt về sau” phải đẩy nhanh tiến độ, xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Đầu tư ra nước ngoài của Lâm Đồng “đầu voi, đuôi chuột”

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nhà nước nào của tỉnh thực hiện đầu tư ra nước ngoài, các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Lâm Đồng từng đăng ký đầu tư với số vốn khủng thì sau một thời gian triển khai không hiệu quả cũng đã rút vốn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

“Trảm” các dự án ì ạch, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Phong Nguyễn |

Trước tiến độ “ì ạch” của các dự án đầu tư công (ĐTC) có thể cản trở tăng trưởng kinh tế, Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương đang “lẹt đẹt về sau” phải đẩy nhanh tiến độ, xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Đầu tư ra nước ngoài của Lâm Đồng “đầu voi, đuôi chuột”

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nhà nước nào của tỉnh thực hiện đầu tư ra nước ngoài, các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Lâm Đồng từng đăng ký đầu tư với số vốn khủng thì sau một thời gian triển khai không hiệu quả cũng đã rút vốn.