Chứng khoán: VN-Index thủng đáy 16 tháng, xoá sạch mọi nỗ lực của năm 2022

Đức Mạnh |

Hàng loạt cổ phiếu trụ hôm nay (6.7) bị mang ra "xả" khiến thị trường lao dốc không phanh. Chỉ số  chứng khoán VN-Index chính thức tạo đáy mới trong 2022 và thủng vùng hỗ trợ 1.160 điểm.

VN-Index mở gap phiên 6.7 giảm 14 điểm. Đà giảm càng nới rộng từ 14h với lực bán cuồn cuộn đổ vào phiên ATC. Kết ngày, chỉ số chính có cây nến rút chân ở 1.149,61 điểm, giảm 31,68 điểm, tương đương 2,68%.

Cú sụt gần 32 điểm hôm nay là mức giảm mạnh nhất của VN-Index kể từ ngày 20.6. Như vậy, VN-Index chính thức tạo đáy mới trong năm 2022 và thủng vùng hỗ trợ 1.160 điểm. Đồng thời, chỉ số cũng thủng đáy 16 tháng được xác lập vào tháng 3.2021.

Thanh khoản toàn sàn hôm nay duy trì ở mức hơn 15 nghìn tỉ đồng. Cụ thể so với phiên trước đó, thanh khoản trên HOSE giảm 10% còn HNX lại tăng 16%.

 
Diễn biến của chỉ số VN-Index trong phiên 6.7. Ảnh chụp màn hình

Chứng khoán trong nước lao dốc trong bối chẳng không có nhiều thông tin tiêu cực nào tác động. Thậm chí chứng khoán Mỹ đang giao dịch đầy lạc quan, giá dầu Brent và WTI hồi phục trở lại và vượt 100 USD/thùng. Theo các chuyên gia, khả năng lớn có thể vì chứng khoán khu vực Châu Á đang kém quả quan.

Sắc đỏ lấn át hoàn toàn trên bảng điện với số mã giảm gấp 3 lần số mã tăng.
Sắc đỏ lấn át hoàn toàn trên bảng điện với số mã giảm gấp 3 lần số mã tăng.

Sức ép từ cổ phiếu trụ lên chỉ số hôm nay là rất lớn. Tính riêng VN30 đã có 24/30 mã giao dịch dưới tham chiếu. "Họ Vingroup" kéo cả thị trường đi xuống, cả 3 mã VHM, VIC và VRE đều nằm trong top 10 cổ phiếu tiêu cực nhất.

VIC thoát sàn trước thông tin bị HOSE cắt margin trong quý III này do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.

Nhóm dầu khí bị điều chỉnh khốc liệt nhất hôm nay. GAS bám sàn với khối lượng vọt mạnh so với trung bình 10 ngày. Mã này là tội đồ khi cuỗm đi 3,4 điểm khỏi chỉ số chung. Tương tự,  PVD, KSB, TNT cũng nhuộm màu xanh lơ.

 
Top mã chứng khoán tác động đến chỉ số VN-Index.

Số lượng cổ phiếu giảm sàn có nhiều mã chịu áp lực bán rất mạnh, thanh khoản neo cao như DGC với 203 tỉ đồng, DCM với 152,9 tỉ đồng, FRT với 115 tỉ đồng...

Ở chiều tăng giá chỉ le lói vài cổ phiếu đi ngược dòng có yếu tố hỗ trợ tốt về thanh khoản. Dẫn đầu là DBC tăng trần cứng cùng thanh khoản 158 tỉ đồng, HAG có thêm 2,44% với thanh khoản 284,4 tỉ đồng, BAF nhích nhẹ 0,86% với thanh khoản 130,5 tỉ, VJC tiến 0,95% cùng thanh khoản 79,6 tỉ đồng.

Lực bán cũng bùng nổ ở giao dịch khối ngoại. Cụ thể trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh hơn 748 tỉ đồng, tập trung vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND tới hơn 219 tỉ đồng. Họ nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp trên UPCOM với giá trị hôm nay là 29 tỉ đồng, vẫn nhắm vào BSR. Đà bán ròng trên HNX chỉ quanh 0,01 tỉ đồng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thời cơ cho dòng tiền đầu tư nhưng ít cơ hội cho VN-Index

Thế Lâm |

Mở cửa, thị trường tăng điểm. Nhưng vì niềm tin yếu, về cuối phiên lực bán càng mạnh, chỉ số chứng khoán VN-Index càng mất điểm mạnh. Diễn biến này diễn ra trong vài phiên trở lại đây và chưa hứa hẹn cải thiện trong các phiên tới.

Bộ Tài chính hé lộ thời điểm chứng khoán Việt Nam sẽ nâng hạng lên cận biên

Lan Hương |

"Bao giờ thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng?" là câu hỏi nóng mà giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Bộ Tài chính cho biết: "Hiện nay, dựa trên các tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng yêu cầu, Việt Nam đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiêu chí cần có quyết tâm chung, sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn giúp thị trường sớm được nâng hạng".

Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu nào hấp dẫn khi thị trường có tín hiệu hồi phục?

LÂM ANH |

Ở phiên giao dịch ngày thứ 6 vừa qua, chỉ số VNIndex đã có phiên bật hồi ngoạn mục sau khi chỉ số rơi về mốc 1.170 điểm. Pha lội ngược dòng cuối tuần trước được nhiều chuyên gia nhận định là tín hiệu để hy vọng về sự hồi phục của thị trường chứng khoán trong tuần này.

Vụ tiền gửi bị mất tại ngân hàng: Sacombank tố ngược khách hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước những phản ánh của khách hàng về việc tiền gửi tại Sacombank bị mất, đại diện ngân hàng này lên tiếng, cho rằng khách hàng thông tin không đúng bản chất sự việc.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác

Hoài Luân |

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tràn lan video bẩn trên TikTok: Hệ thống kiểm duyệt có như không

Anh Vũ |

Đã có nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng về việc con mình sử dụng TikTok, nhất là khi càng ngày càng có nhiều video với nội dung "bẩn" xuất hiện trên nền tảng.

Bốc thăm tứ kết Champions League: Man City đấu Bayern Munich

Văn An |

Man City đối đầu Bayern Munich, Real Madrid đụng độ Chelsea là 2 cặp đấu đáng chú ý nhất tại tứ kết Champions League mùa giải năm nay.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh 2 đoạn tuyến

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 17.3 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Chứng khoán: Thời cơ cho dòng tiền đầu tư nhưng ít cơ hội cho VN-Index

Thế Lâm |

Mở cửa, thị trường tăng điểm. Nhưng vì niềm tin yếu, về cuối phiên lực bán càng mạnh, chỉ số chứng khoán VN-Index càng mất điểm mạnh. Diễn biến này diễn ra trong vài phiên trở lại đây và chưa hứa hẹn cải thiện trong các phiên tới.

Bộ Tài chính hé lộ thời điểm chứng khoán Việt Nam sẽ nâng hạng lên cận biên

Lan Hương |

"Bao giờ thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng?" là câu hỏi nóng mà giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Bộ Tài chính cho biết: "Hiện nay, dựa trên các tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng yêu cầu, Việt Nam đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiêu chí cần có quyết tâm chung, sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn giúp thị trường sớm được nâng hạng".

Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu nào hấp dẫn khi thị trường có tín hiệu hồi phục?

LÂM ANH |

Ở phiên giao dịch ngày thứ 6 vừa qua, chỉ số VNIndex đã có phiên bật hồi ngoạn mục sau khi chỉ số rơi về mốc 1.170 điểm. Pha lội ngược dòng cuối tuần trước được nhiều chuyên gia nhận định là tín hiệu để hy vọng về sự hồi phục của thị trường chứng khoán trong tuần này.