Chứng khoán trong nước kết phiên đầu tuần với sắc đỏ rực bao phủ. Chỉ số VN-Index giảm sâu 36,9 điểm, tức 3,03% xuống 1.180,4 điểm. Chung diễn biến, HNX-Index và UPCOM-Index tụt lùi lần lượt 4,33% và 1,91%.
Thanh khoản đồng loạt lao dốc. So với phiên liền kề, thanh khoản trên HOSE giảm 10,3% xuống 14.023 tỉ đồng, HNX giảm 6% xuống 1.512 tỉ đồng.
Dòng tiền hôm nay rũ bỏ mạnh nhất ở nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa với chỉ số đại diện VNMID rớt 4,11% cùng thanh khoản hơn 6,2 nghìn tỉ đồng.
Sự chú ý đổ dồn vào nhóm ngành thép với lực bán dồn dập. "Anh cả" HPG "ngã ngựa" khi liên tục bị đẩy xuống tận giá sàn. HPG chính thức chạm mức 21.600 đồng/cổ phiếu. Diễn biến tiêu cực đeo bám cả ngành thép với NKG, SMC, HSG, TLH cùng giảm hết biên độ.
Nguồn cơn của cú xả mạnh này phần nào đến từ thông tin giá thép hôm nay giao tháng 10.2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm xuống mức 4.135 nhân dân tệ/tấn.
Bên cạnh đó, Chính phủ quyết định đánh thuế 15% đối với xuất khẩu hầu hết chủng loại thép chính nhằm giảm giá trên thị trường nội địa và kiềm chế lạm phát.
Không kém cạnh là nhóm chứng khoán tiếp tục bám sàn. Nhiều cái tên quen thuộc bật sắc xanh lơ vẫn là VND, SSI, VIX, AGR, VDS, CTS... Các mã còn lại cũng sụt sâu hơn 6%. Hôm nay đánh dấu phiên giảm sàn hàng loạt của nhóm này.
Chỉ số đại diện ngành tài chính VNFIN đi lùi 3,15% với thanh khoản đạt gần 3 nghìn tỉ đồng. Tiêu cực nhất ở nhóm ngân hàng là STB xanh lơ. Phía bảo hiểm cũng ngập trong sắc đỏ, riêng MIG bất ngờ chạm sàn.
Nhóm dầu khí bị bán thốc bán tháo với hàng loạt mã kịch sàn như GAS, POW, PVS, PVD, PVC và PXS. Không một mã ngành khai khoáng nào vượt lên tham chiếu.
Mức tăng 3,45% đã giúp VNM trở thành "công thần" của thị trường khi góp hơn 1,5 điểm cho VN-Index. VSH đi ngược thị trường với cây nến xanh thứ 6 liên tiếp.
Thuỷ sản cũng là lực đỡ khi góp 3/10 mã tăng điểm tích cực nhất cho chỉ số chung. VHC, FMC và IDI tiến thêm lần lượt 0,7%; 2,6% và 2,71%. Lũy kế 5 tháng đầu năm, VHC đạt doanh thu 6.432 tỉ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước.
Áp lực lên thị trường hôm nay phần nào đến từ việc khối ngoại thoát hàng. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 604 tỉ đồng, chủ yếu ở HPG, MWG và VND. Trên HNX, giá trị bán ròng đạt hơn 11 tỉ đồng, mạnh nhất ở SHS, VCS và PVS.
Trái lại, trên UPCOM, dòng tiền ngoại mua ròng gần 107 tỉ đồng, tập trung vào BSR, GEE và TCW.