Chứng khoán: Nhà đầu tư lỡ nhịp vẫn còn cơ hội với cổ phiếu vừa và nhỏ

Thế Lâm |

Phiên đầu tuần chỉ số chứng khoán VN-Index đã tăng mạnh trở lại một cách tích cực ngoài dự đoán. Đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, cơ hội được dự báo vẫn còn.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (VNMidcaps) và nhỏ (VNSmallcaps) đã tăng điểm rất mạnh trong phiên giao dịch ngày 9.8, lần lượt chỉ số VNMid-Index tăng 28,48 điểm (1,75%) và chỉ số VNSmall-Index tăng đến 31,57 điểm (2,28%).

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ vượt hoàn toàn khỏi đường trung bình 50 ngày (MA50, tương ứng 1.340 điểm).

Dòng tiền sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, và cũng sẽ gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng mạnh và tiến gần vào vùng lạc quan quá mức cho thấy chỉ số VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh khi vào vùng kháng cự 1.367-1.389 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và xem xét mua mới tại các nhịp điều chỉnh.

Nhà đầu tư có thể giữ nguyên danh mục trong giai đoạn này để gia tăng lợi nhuận, theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC). VDSC cũng cho rằng, nhiều cổ phiếu đã có sự tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua. Tại thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu tiêu cực nào để đưa ra cảnh báo rủi ro.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), trong những phiên giao dịch tuần này nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân trong những nhịp rung lắc để nắm giữ cổ phiếu theo xu hướng tăng trung hạn của thị trường, chốt lời các vị thế ngắn hạn khi chỉ số tiếp cận lại vùng đỉnh 1.400 điểm.

Nhiều nhà đầu tư đứng ngoài thị trường khá lâu và sốt ruột khi chỉ số liên tục tăng, đã tham gia mua mới, giúp cho thị trường đi lên bền vững. Nhà đầu tư ngắn hạn nên giao dịch những cổ phiếu của các doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đối với nhà đầu tư theo chiến lược trung và dài hạn thì chú trọng cơ hội trong nhóm cổ phiếu hồi phục khi kinh tế mở cửa trở lại sau khi kiểm soát dịch.

Công ty chứng khoán MB (MBS) thậm chí còn đưa ra dự báo khả quan hơn. Theo đó, khi VN-Index vượt qua mốc 1.350 điểm thì chỉ số VN30 cũng đóng cửa ở mức đỉnh 1.500 điểm. Tâm lý nhà đầu tư đang rất mạnh, thị trường hoàn toàn có thể vượt đỉnh cũ (1.420 điểm) trong các phiên sắp tới.

Phiên tăng ngày 9.8 cũng phủ nhận việc giảm ở phiên cuối tuần qua chỉ do vấn đề kỹ thuật khi kiểm nghiệm lại kháng cự 1.350 điểm.

Khó khăn trước mắt của VN-Index chính là vùng cản tại 1.38x điểm. Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), VN-Index đang dần tiếp cận vùng kháng cự mạnh tại 1.38x điểm cũng là ngưỡng cản then chốt quyết định đến khả năng vượt đỉnh cũ, nên áp lực bán sẽ gia tăng và rủi ro đảo chiều vẫn cần được tính đến.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tạm đóng hết các vị thế ngắn hạn còn lại trong danh mục khi VN-Index tiếp cận vùng cản then chốt đã đề cập, chỉ giữ lại các vị thế trung hạn tương ứng với kỳ vọng vượt đỉnh.

Có quan điểm tương đồng, Công ty chứng khoán ngân hàng BIDV cho rằng với xu hướng dòng tiền nội và ngoại củng cố đà tăng, VN-Index có thể kiểm tra lại ngưỡng 1.380 điểm trong các phiên giao dịch sắp tới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cơ hội mua gom cổ phiếu giá tốt nếu thị trường điều chỉnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index sau mạch 9 phiên tăng hồi phục hơn 70 điểm đã giảm trở lại hơn 4 điểm vào phiên cuối tuần giao dịch trước. Tuần giao dịch mới được dự báo thị trường sẽ giằng co quanh mốc 1.340 điểm.

Chỉ số chứng khoán VN-Index dự báo phi lên 1.500 điểm trong tháng 8

Trà My |

Nếu kịch bản dịch bệnh hạ nhiệt dần trong tháng 8.2021 xảy ra, các chuyên gia dự báo chỉ số chứng khoán VN-Index còn có thể hướng về mức mục tiêu 1.456 – 1.500 điểm.

Chứng khoán: Khối ngoại mua ròng có đáng để nhà đầu tư cá nhân đặt cược

Thế Lâm |

Trong 2 tuần giao dịch hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index với việc có thêm hơn 72 điểm, tín hiệu tích cực thể hiện là việc mua ròng của khối ngoại, với giá trị trên 3.000 tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Cơ hội mua gom cổ phiếu giá tốt nếu thị trường điều chỉnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index sau mạch 9 phiên tăng hồi phục hơn 70 điểm đã giảm trở lại hơn 4 điểm vào phiên cuối tuần giao dịch trước. Tuần giao dịch mới được dự báo thị trường sẽ giằng co quanh mốc 1.340 điểm.

Chỉ số chứng khoán VN-Index dự báo phi lên 1.500 điểm trong tháng 8

Trà My |

Nếu kịch bản dịch bệnh hạ nhiệt dần trong tháng 8.2021 xảy ra, các chuyên gia dự báo chỉ số chứng khoán VN-Index còn có thể hướng về mức mục tiêu 1.456 – 1.500 điểm.

Chứng khoán: Khối ngoại mua ròng có đáng để nhà đầu tư cá nhân đặt cược

Thế Lâm |

Trong 2 tuần giao dịch hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index với việc có thêm hơn 72 điểm, tín hiệu tích cực thể hiện là việc mua ròng của khối ngoại, với giá trị trên 3.000 tỉ đồng.