Chứng khoán: Nắm bắt cơ hội lướt sóng nhưng thận trọng vùng cản 1.470 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có 2 phiên liền tăng điểm nhưng gây ức chế. Chính vì thế, phiên ngày 17.3 được cho rằng chỉ số sẽ gặp ít nhiều khó khăn với ngưỡng cản 1.470 điểm.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.470 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 17.3. Dòng tiền ngắn hạn vẫn suy yếu cho thấy thị trường chưa thể xác lập xu hướng tăng rõ ràng trong ngắn hạn.

Điểm tích cực là dòng tiền vẫn đang có sự phân hóa, điều này thường diễn ra vào các thời điểm cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyên có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng 45-50% danh mục, đồng thời không nên bán hết toàn bộ danh mục.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), thanh khoản tiếp tục là điều khiến giới đầu tư băn khoăn vì không những không tăng mà còn lại sụt giảm phiên thứ 2. Vì vậy, dù tăng điểm 2 phiên liên tục nhưng tín hiệu tăng chưa được xác nhận.

CSI cho rằng tâm lý của giới đầu tư đang khá thận trọng trước thông tin được mong chờ vào ngày 17.3 về hành động tăng lãi suất lần đầu của FED sau 4 năm kể từ năm 2018. Xu hướng tăng điểm chưa được thiết lập, mức độ rủi ro vẫn còn lớn. CSI tiếp tục duy trì quan điểm đứng ngoài quan sát, chờ thêm những tín hiệu tích cực được xác nhận trước khi quay trở lại mở vị thế mua.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), có lẽ sự kiện đáo hạn hợp động phái sinh vào ngày 17.3 tới đã ảnh hưởng tới tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư. Dự kiến VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục nhưng cần lưu ý áp lực của vùng cản 1.470 điểm. Do vậy, nhà đầu nên quan sát diễn biến của thị trường tại vùng cản, có thể tranh thủ nhịp phục hồi để chốt lời và giảm thiểu rủi ro cho danh mục.

Từ góc nhìn kỹ thuật, công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, khối lượng giao dịch sụt giảm và duy trì ở dưới mức bình quân 10 và 20 phiên hàm ý dòng tiền đang khá thận trọng. Cùng với đó, đà hồi phục kỹ thuật có dấu hiệu chững lại.

Nhìn chung, thị trường tăng điểm trong phiên 16.3 mới chỉ dừng lại ở tín hiệu hồi phục kỹ thuật. Do đó, nhà đầu tư nên giữ danh mục ở mức hợp lý và cân nhắc thận trọng với các vị thế mua đuổi giá cao.

Theo Công tu chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), trong những phiên tới nếu lực bắt đáy mạnh mẽ xuất hiện thì chỉ số sẽ quay về kiểm tra ngưỡng 1.466 điểm, nếu không VN-Index sẽ tụt xuống ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là vùng 1.432 điểm.

Dự báo từ Công ty chứng khoán SHS, phiên giao dịch tiếp theo ngày 17.3 sẽ là phiên đáo hạn của hợp đồng tương lai VN30 tháng 3.2022 trên thị trường phái sinh nên những biến động mạnh có thể sẽ diễn ra, nhất là vào thời điểm cuối phiên.

Nhà đầu tư cần lưu ý để tránh bị bất ngờ dẫn đến bị động trong các quyết định. Tuy nhiên, nếu không có những bất ngờ về cuối phiên, SHS cho rằng khả năng VN-Index có thể tiếp tục đà hồi phục hiện tại để thu hẹp dần khoảng cách với ngưỡng kháng cự 1.470 điểm.

Theo Công ty chứng khoán MB, thị trường trong nước sẽ tiếp tục phục hồi với biên độ hẹp khi nhóm cổ phiếu bluechips vẫn chịu ảnh hưởng từ hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Dòng tiền sẽ ưu tiên giao dịch ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường có thể tiếp tục hồi phục nhưng khó tăng bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index có phiên hồi phục ngày 15.3 nhưng khá yếu ớt khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo ra bứt phá, cùng với bối cảnh thị trường thế giới cũng còn khá tiêu cực.

Chứng khoán: Nhiều cổ phiếu đi ngược sóng giảm, sinh lời bất ngờ tới 30%

Đức Mạnh |

Trước biến động mạnh của thị trường chứng khoán, cổ phiếu đầu tư công nổi lên như một điểm sáng hút tiền. Ngay từ những phiên giảm đã le lói sắc xanh, nhóm này đang phản ánh kỳ vọng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua.

Chứng khoán 2022 ngày càng khó, không còn chỗ cho làm giàu nhanh

Đức Mạnh |

Từ đầu năm 2022 đến nay, chỉ số VNIndex chỉ ghi nhận vỏn vẹn 19/45 cây nến xanh nhưng nến đỏ xuất hiện dày đặc. Bất chấp số tài khoản chứng khoán vẫn tăng kỷ lục, tâm lý nhà đầu tư giờ đây thận trọng hơn, dòng tiền thông minh không còn quá "liều lĩnh" như 2021.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Chứng khoán: Thị trường có thể tiếp tục hồi phục nhưng khó tăng bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index có phiên hồi phục ngày 15.3 nhưng khá yếu ớt khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo ra bứt phá, cùng với bối cảnh thị trường thế giới cũng còn khá tiêu cực.

Chứng khoán: Nhiều cổ phiếu đi ngược sóng giảm, sinh lời bất ngờ tới 30%

Đức Mạnh |

Trước biến động mạnh của thị trường chứng khoán, cổ phiếu đầu tư công nổi lên như một điểm sáng hút tiền. Ngay từ những phiên giảm đã le lói sắc xanh, nhóm này đang phản ánh kỳ vọng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua.

Chứng khoán 2022 ngày càng khó, không còn chỗ cho làm giàu nhanh

Đức Mạnh |

Từ đầu năm 2022 đến nay, chỉ số VNIndex chỉ ghi nhận vỏn vẹn 19/45 cây nến xanh nhưng nến đỏ xuất hiện dày đặc. Bất chấp số tài khoản chứng khoán vẫn tăng kỷ lục, tâm lý nhà đầu tư giờ đây thận trọng hơn, dòng tiền thông minh không còn quá "liều lĩnh" như 2021.