Chứng khoán: Không nên bán tháo danh mục cổ phiếu có cơ bản tốt

Thế Lâm |

Nhiều dự báo nghiêng về khả năng phiên ngày 13.4, thị trường chứng khoán với VN-Index sẽ tiếp tục giảm điểm, nhưng khác về quan điểm dự báo chính là mức giảm mạnh hay giảm nhẹ.

Công ty chứng khoán SHS cho rằng, việc VN-Index sắp chạm ngưỡng hỗ trợ mạnh của nền tảng tích lũy 6 tháng (vùng tích lũy 1425-1530) được kỳ vọng đà giảm có thể sẽ chững lại, thị trường có thể tạo đáy ngắn hạn và phục hồi khi VN-Index về vùng 1.425-1.450 điểm.

SHS cho rằng, nếu đang nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, nhà đầu tư không nên hoảng loạn bán tháo, ngược lại có thể xem xét mua vào bình quân giá hoặc giải ngân mới khi VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng 1.440 điểm và có tín hiệu hồi phục.

Vùng 1.440 điểm cũng được Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) dự kiến trong trường hợp VN-Index tiếp tục diễn biến xấu.

Nhìn theo quan điểm kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, áp lực giảm ngắn hạn đang mạnh lên. Chỉ số VN-Index có thể suy yếu về vùng hỗ trợ gần quanh đáy cũ 1.440-1.450 điểm. Tuy nhiên, chùm MA 20, 50, 100 đang vận động phẳng và hội tụ với nhau, cùng với khối lượng giao dịch ở dưới mức bình quân 10 và 20 phiên cho thấy, áp lực bán chưa quá mạnh và chỉ số có thể chưa thoát khỏi kịch bản vận động trong kênh giá, với hỗ trợ quanh vùng 1.440-1.450 điểm và kháng cự quanh 1.520-1.530 điểm.

PHS khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi kỹ diễn biến của chỉ số tại vùng hỗ trợ kênh dưới trước khi có quyết định thay đổi vị thế. Nhìn chung, thị trường đang chịu sức ép giảm ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư nên tận dụng các đợt hồi kỹ thuật để đưa danh mục về mức hợp lý, nhằm tránh rủi ro bất ngờ từ thị trường.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), lực cung vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường. Bên cạnh đó, thanh khoản tiếp tục giảm cho thấy, lực cầu vẫn đang duy trì quan điểm thận trọng mặc dù chỉ số đang ở vùng giá thấp.

Với nhịp giảm đã kéo dài 3 phiên liền, VDSC kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục giảm nhẹ và rơi vào trạng thái quá bán tại vùng 1.440-1.455 điểm trước khi có nhịp hồi phục kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào nhịp hồi phục trong thời gian tới để giải ngân ở những cổ phiếu đã lùi về nền giá/hỗ trợ cứng và chờ cơ hội để thoát khỏi những cổ phiếu đã có dấu hiệu suy yếu.

Dự báo về phiên ngày 13.4, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.420-1.430 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang rơi vào vùng quá bán cho nên dòng tiền bắt đáy có thể sẽ được kích hoạt trong những phiên tới.

YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục hạ tỉ trọng cổ phiếu về mức 30-35% danh mục, đặc biệt các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên bán hết toàn bộ danh mục.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), áp lực bán vẫn luôn thường trực cho nên cần thận trọng trong việc bắt đáy. Sau 3 phiên giảm điểm, thì mốc 1.450 điểm có thể là ngưỡng giúp VN-Index có sự hồi phục trong phiên ngày 13.4. Tuy nhiên, rủi ro đang có xu hướng tăng dần, CSI khuyên nên tiếp tục ưu tiên quan điểm đứng ngoài, thậm chí canh bán, hạ bớt tỉ trọng trong phiên hồi phục.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Ngược dòng bán tháo, cổ phiếu thuỷ sản xanh tím la liệt

Đức Mạnh |

Sau 3 ngày nghỉ không có quá nhiều tin xấu nhưng thị trường chứng khoán trong nước vẫn rơi tự do. Nhìn theo hướng tích cực, chuyên gia cho rằng với xu hướng hồi phục của nền kinh tế sau dịch, đợt điều chỉnh ngắn hạn này sẽ là cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Chứng khoán 12.4: Các nhóm ngành đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư cần làm gì?

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán 12.4: Phiên giao dịch đầu tiên sau nghỉ lễ với sắc đỏ bao trùm; Đà giảm diễn ra trên hầu hết các nhóm ngành, từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí, thép; Nhóm FLC tiếp tục giảm sàn, trắng mua....

Chứng khoán: VN-Index vẫn dao động trong vùng 1.440-1.530 điểm

Thế Lâm |

Các dự báo về thị trường chứng khoán với VN-Index trong tuần giao dịch mới từ ngày 12.4 có vẻ ít lạc quan. Tuy nhiên theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), VN-Index vẫn đang dao động trong vùng 1.440-1.530 điểm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chứng khoán: Ngược dòng bán tháo, cổ phiếu thuỷ sản xanh tím la liệt

Đức Mạnh |

Sau 3 ngày nghỉ không có quá nhiều tin xấu nhưng thị trường chứng khoán trong nước vẫn rơi tự do. Nhìn theo hướng tích cực, chuyên gia cho rằng với xu hướng hồi phục của nền kinh tế sau dịch, đợt điều chỉnh ngắn hạn này sẽ là cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Chứng khoán 12.4: Các nhóm ngành đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư cần làm gì?

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán 12.4: Phiên giao dịch đầu tiên sau nghỉ lễ với sắc đỏ bao trùm; Đà giảm diễn ra trên hầu hết các nhóm ngành, từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí, thép; Nhóm FLC tiếp tục giảm sàn, trắng mua....

Chứng khoán: VN-Index vẫn dao động trong vùng 1.440-1.530 điểm

Thế Lâm |

Các dự báo về thị trường chứng khoán với VN-Index trong tuần giao dịch mới từ ngày 12.4 có vẻ ít lạc quan. Tuy nhiên theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), VN-Index vẫn đang dao động trong vùng 1.440-1.530 điểm.