Chứng khoán: Khối ngoại mua thấp bán cao, giờ là lúc xả hàng chốt lời

Thế Lâm |

Những nhận định theo cách truyền thống về khối ngoại trên thị trường chứng khoán dường như không còn phù hợp. Khối ngoại ngày nay, mua thấp bán cao đã đành, nhưng cũng không hẳn chỉ nắm dài hạn mà không lướt sóng.

Bên cạnh những danh mục đầu tư trung và dài hạn đến kỳ sẽ được tái cơ cấu, khối ngoại bây giờ cũng đã quen với việc lướt sóng như các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Chỉ khác là, khối ngoại lướt sóng tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 trên sàn HoSE, hay các cổ phiếu có thanh khoản lớn, cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như nguyên vật liệu, tài chính, hóa chất, vận tải…, chứ dường như không tham gia vào những mã cổ phiếu chuyên để lướt sóng, làm giá… thường có thị giá thấp trên thị trường (thường được gọi là nhóm cổ phiếu thị trường).

Trong 10 phiên của 2 tuần giao dịch từ ngày 26.7 đến ngày 6.8, VN-Index có 9 phiên tăng hồi phục liên tiếp và 1 phiên chỉnh nhẹ vào cuối tuần ngày 6.8. Động thái của khối ngoại cũng theo đó mua ròng trên 3.000 tỉ đồng trên sàn HoSE. Trong 2 tuần giao dịch mua ròng trên, khối ngoại mua mạnh những mã cổ phiếu như SSI, VHM, STB, MSB, NVL…

Tuy nhiên, sang tuần giao dịch vừa qua (ngày 9-13.8), khối ngoại đã quay sang bán ròng lên đến hơn 2.100 tỉ đồng. Trong đó, tâm điểm bị bán ròng chính là SSI và một số mã cổ phiếu bất động sản như VIC, NVL, VRE…

Không quá khó hiểu về động thái bán ròng những mã cổ phiếu này. Điển hình như SSI, khối ngoại đã mua ròng mạnh ở mức giá hấp dẫn trong 2 tuần trước đó. Cho đến tuần giao dịch vừa qua, SSI tăng giá mạnh nhưng chưa thể vượt ngưỡng 60.000 đồng, phát đi tín hiệu cần tạm thời chốt lời để hiện thực hóa lợi nhuận.

Quay trở lại đợt VN-Index giảm điểm vào tuần giao dịch cuối tháng 7.2020, khối ngoại mua ròng mạnh hơn 1.000 tỉ đồng chỉ trong 4 phiên giao dịch, nhưng cũng đã bán ra 2 tuần sau đó khi thị trường hồi phục dần.

Bắt điểm rơi đối với một số mã cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn VN30 đã có điểm mua trở nên hấp dẫn sau những phiên giảm giá mạnh của thị trường là động thái thỉnh thoảng được khối ngoại thực hiện trong năm 2020 và từ đầu năm 2021 đến nay. Mua nhanh và bán cũng nhanh, lướt sóng ngắn hạn nhưng mức lãi không hề ít, có thể từ 5-10% trong khoảng 2-3 tuần, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể làm được.

Động thái đó cũng cho thấy sự uyển chuyển, linh hoạt trong đầu tư lướt sóng của khối ngoại. Và trong nhiều tình huống bán ròng mạnh của khối này, nhà đầu tư cá nhân trong nước sẽ gặp bất lợi nếu đang nắm trong tay danh mục cổ phiếu bị khối ngoại xả mạnh.

Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp, danh mục bị khối ngoại xả mạnh để chốt lời ngắn hạn rơi vào nhịp sóng tăng, cuối phiên hay chốt tuần có thể vẫn tăng giá nhờ lực hấp thụ mạnh từ nhà đầu tư trong nước.

Điều này đã xảy ra không ít lần ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản… Đặc biệt, khi thanh khoản trên thị trường tăng mạnh từ đầu năm 2021 tới nay, giá trị giao dịch của khối ngoại chiếm tỉ trọng ngày càng nhỏ dần trong tổng thanh khoản chung.

Chính vì điều đó, động thái mua ròng hay bán ròng của khối ngoại trong nhiều trường hợp không còn có tính chất như “kim chỉ nam” đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Ngược lại, việc mua thấp bán cao trong ngắn hạn như lướt sóng của khối này cho thấy gần hơn với cách đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Dòng tiền trở lại không có chỗ cho tâm lý sợ hãi và hối tiếc

Thế Lâm |

Một “happy ending” cho tuần giao dịch trên thị trường chứng khoán từ ngày 9-13.8. Chỉ số VN-Index sau 2 phiên giảm điểm giữa tuần, đã kết tuần bằng một phiên đảo chiều từ chỗ mất hơn 15 điểm ngược dòng tăng trở lại 4 điểm vào cuối phiên.

Chứng khoán: Bán tháo trong nhịp điều chỉnh hiện tại là tự chuốc lỗ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index lại có phiên giảm nhẹ thứ 2 liên tiếp tuy nhiên chỉ số vẫn ở trên vùng MA50 (1.340 điểm). Phiên ngày mai (13.8) có tính bản lề giúp giải mã phần nào xu hướng thị trường.

Chứng khoán: VN-Index lại giảm điểm, dấu hiệu đáng lo chưa?

Thế Lâm |

Cách 2 phiên tăng, chỉ số chứng khoán VN-Index lại xảy ra tiếp 1 phiên giảm điểm. Phiên giảm gần 5 điểm ngày 11.8 khiến các dự báo thêm một lần nữa kém lạc quan hơn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chứng khoán: Dòng tiền trở lại không có chỗ cho tâm lý sợ hãi và hối tiếc

Thế Lâm |

Một “happy ending” cho tuần giao dịch trên thị trường chứng khoán từ ngày 9-13.8. Chỉ số VN-Index sau 2 phiên giảm điểm giữa tuần, đã kết tuần bằng một phiên đảo chiều từ chỗ mất hơn 15 điểm ngược dòng tăng trở lại 4 điểm vào cuối phiên.

Chứng khoán: Bán tháo trong nhịp điều chỉnh hiện tại là tự chuốc lỗ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index lại có phiên giảm nhẹ thứ 2 liên tiếp tuy nhiên chỉ số vẫn ở trên vùng MA50 (1.340 điểm). Phiên ngày mai (13.8) có tính bản lề giúp giải mã phần nào xu hướng thị trường.

Chứng khoán: VN-Index lại giảm điểm, dấu hiệu đáng lo chưa?

Thế Lâm |

Cách 2 phiên tăng, chỉ số chứng khoán VN-Index lại xảy ra tiếp 1 phiên giảm điểm. Phiên giảm gần 5 điểm ngày 11.8 khiến các dự báo thêm một lần nữa kém lạc quan hơn.