Chứng khoán: Hồi phục trong ảm đạm, nhà đầu tư thận trọng khi test đáy cũ

Đức Mạnh |

Chứng khoán trở lại trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi VN-Index xanh điểm trong khi số mã giảm đỏ vẫn chiếm áp đảo. Dòng tiền hôm nay tìm đến nhóm dầu khí, thuỷ sản, bán lẻ...

Thị trường đã hồi phục dần trở lại sau cú sụt sâu 57 điểm. Kết phiên 14.3, chỉ số VN-Index tăng 3,27 điểm, tức 0,27% lên 1.230,31 điểm. Tương tự, HNX-Index và UPCOM-Index cũng cộng thêm lần lượt 0,59% và 0,1%.

Lực bán vơi dần khiến thanh khoản hụt mạnh. Cụ thể, so với phiên trước đó, thanh khoản trên HOSE giảm 26% xuống 13.141 tỉ đồng còn trên HNX giảm 36% xuống 1.351 tỉ đồng.

Thị trường trở lại trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi VN-Index xanh điểm trong khi số mã giảm đỏ vẫn chiếm áp đảo.

 
Độ rộng thị trường trên sàn chứng khoán HOSE.

Dòng tiền hôm nay rút mạnh nhất ở nhóm vốn hoá vừa khi chỉ số đại diện VNMID dù chỉ giảm nhẹ 0,31% nhưng thanh khoản lên tới hơn 5,5 nghìn tỉ đồng. Tương tự, VNSML lùi sâu 2,08% nhưng thanh khoản chỉ hơn 1,9 nghìn tỉ đồng.

Động lực níu giữ VN-Index trên tham chiếu hôm nay tới từ nhóm vốn hoá lớn. VN30-Index nhích 0,02% với 16/30 mã tăng giá. Dẫn đầu là GAS bứt phá 6,78% và góp gần 4 điểm vào chỉ số chung. Ngoài GAS, những mã còn lại trong top 10 tăng giá cũng chỉ góp quanh 0,5 điểm.

Nhóm bán lẻ là điểm sáng với MWG tăng 2,5%. VGC tím trần.

Cổ phiếu dầu khí thăng hoa với PVS tăng hết biên độ. Các mã "họ P" cũng bứt phá như PVD, BSR, PVC có thêm lần lượt 4,47%, 7,77% và 7,25%.

Tương tự, dòng tiền cũng tìm đến cổ phiếu thuỷ sản, đẩy ANV rướn kịch trần. VHC tiến thêm 2,94%.

Phía nông - lâm ngư nghiệp ghi nhận HAG tăng tốt 2,76%. Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa thông qua phương án chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được lần này sẽ chi 1.200 tỉ để bổ sung vốn lưu động (qua hình thức cho vay) với các công ty con. 500 tỉ đồng còn lại sẽ trả nợ gốc trái phiếu do HAG phát hành từ cuối năm 2016.

 
Top mã chứng khoán tác động đến chỉ số VN-Index.

Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán diễn biến khá tiêu cực. Trừ ART và EVS, tất cả các mã còn lại đều chìm trong sắc đỏ, thậm chí một số mã rơi chạm sàn như APG và TVB. SSI và VND sụt sâu trên 6%.

HPG chứng kiến khối lượng bán tăng đột biến đẩy giá lao dốc hơn 4,72%. "Anh cả" kém khả quan khiến cả ngành thép bị "vạ lây". HSG thậm chí rớt chạm sàn.

Tận dụng thị trường hồi phục, khối ngoại gom hàng quyết liệt trên cả 3 sàn. Trên HOSE, họ mua ròng 307 tỉ đồng, mạnh nhất ở GAS, HPG và HDB. Trên HNX, khối này mua ròng 35 tỉ đồng, tập trung vào PVS, HUT và CEO. Trên UPCOM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ 13 tỉ đồng, vẫn nhắm đến BSR, VTP và ACV.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 14.6: Ngành thép lao dốc mạnh, nhóm dầu khí tăng bứt phá

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 14.6: VN-Index lao dốc mạnh đầu phiên rồi hồi về quanh tham chiếu; Nhóm dầu khí, cùng một số mã ngân hàng giúp chặn đà rơi của thị trường, trong khi đó nhóm thép tiếp tục lùi sâu...

Chứng khoán: Cú lao dốc cho thấy chứng khoán Việt Nam phản ứng hơi thái quá

Thế Lâm |

Ảnh hưởng từ thị trường thế giới đã khiến chỉ số chứng khoán VN-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 13.6. Trên thực tế, các dự báo từ cuối tuần trước cũng đã cảnh báo điều này.

Chứng khoán: Nguyên nhân của đợt xả sốc trên diện rộng, 236 mã giảm sàn

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước đang diễn biến đồng pha với thị trường khu vực và trên thế giới. Dòng tiền lũ lượt rời bỏ khiến không một nhóm ngành hay chỉ số nào thoát khỏi sắc đỏ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chứng khoán 14.6: Ngành thép lao dốc mạnh, nhóm dầu khí tăng bứt phá

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 14.6: VN-Index lao dốc mạnh đầu phiên rồi hồi về quanh tham chiếu; Nhóm dầu khí, cùng một số mã ngân hàng giúp chặn đà rơi của thị trường, trong khi đó nhóm thép tiếp tục lùi sâu...

Chứng khoán: Cú lao dốc cho thấy chứng khoán Việt Nam phản ứng hơi thái quá

Thế Lâm |

Ảnh hưởng từ thị trường thế giới đã khiến chỉ số chứng khoán VN-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 13.6. Trên thực tế, các dự báo từ cuối tuần trước cũng đã cảnh báo điều này.

Chứng khoán: Nguyên nhân của đợt xả sốc trên diện rộng, 236 mã giảm sàn

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước đang diễn biến đồng pha với thị trường khu vực và trên thế giới. Dòng tiền lũ lượt rời bỏ khiến không một nhóm ngành hay chỉ số nào thoát khỏi sắc đỏ.