Trái ngược với sức nóng ở thị trường vàng, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 24.2 chứng kiến hàng loạt diễn biến tiêu cực với việc cả 3 chỉ số đều giảm điểm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24.2 với hàng loạt áp lực bán dồn dập trên thị trường, chỉ số VN-Index mất tới 29,75 điểm (3,19%) xuống còn 903,34 điểm; HNX-Index cũng giảm 3,64% xuống còn 104,15 điểm và UPCom-Index mất 1,9% xuống còn 55,23 điểm.
Đây là diễn biến rất kém lạc quan của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài giảm hẳn khối lượng bán ròng trong ngày. Cụ thể, dù khối khoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng, nhưng áp lực bán giảm mạnh chỉ còn 45 tỉ đồng trên toàn thị trường.
Trong khi đó trên HOSE, khối ngoại quay trở lại mua ròng với giá trị 7,43 tỉ đồng sau suốt 9 phiên bán ròng liên tiếp trước đó. Trạng thái bán ròng được duy trì mạnh trên HNX khi khối ngoại có phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp với 4,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 37,15 tỉ đồng.
Tương tự trên UPCom, khối ngoại cũng bán ròng 15,65 tỉ đồng trong phiên ngày 24.2.
Trước đó giới phân tích dự báo rằng, dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc và tình trạng lây lan sang các quốc gia khác sẽ tạo những tác động tiêu cực và dây chuyền cho nền kinh tế toàn cầu.
Diễn biến dịch bệnh có có nguy cơ lan rộng và tình hình địa chính trị căng thẳng ở nhiều khu vực trên thế giới là yếu tố hỗ trợ cho xu hướng giá vàng tăng lên thời gian gần đây. Nhiều nhà đầu tư theo đó có xu hướng chuyển dịch từ các kênh đầu tư như ngoại tệ, chứng khoán để tìm đến vàng như kênh trú ẩn đầu tư an toàn.