Chứng khoán: Dòng tiền đuối sức, "họ FLC" bất ngờ tăng kịch trần

Đức Mạnh |

Chứng khoán chốt phiên cuối tuần giảm nhẹ. Dòng tiền liên tục đứng ngoài khiến thị trường chưa thể bứt phá khỏi mốc 1.200 điểm.

VN-Index kết phiên cuối tuần bằng một cây nến đỏ rút chân. Chỉ số chung dừng lại ở 1.185,48 điểm, giảm 3,4 điểm, tức 0,29% so với phiên liền kề. Sắc đỏ cũng bao trùm các chỉ số chính, duy chỉ có UPCOM-Index giữ được sắc xanh.

Thanh khoản hôm nay dù nhích nhẹ nhưng vẫn ở vùng đáy 1 năm. Cụ thể, thanh khoản trên sàn HOSE đạt vỏn vẹn 8.475 tỉ đồng, trên HNX đạt 1.054 tỉ đồng.

 
  Mức thanh khoản thấp như 2 phiên gần đây chỉ đếm trên đầu ngón tay trong hơn một năm qua.

Dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu midcap với chỉ số đại diện VNMID tăng 0,21%, thanh khoản hơn 3,9 nghìn tỉ đồng. Sắc xanh duy trì suốt cả ngày nhưng đến cuối giờ chiều lại đổi đỏ vì nhóm vốn hoá lớn bị "xả" mạnh.

Sắc tím lan toả khắp "họ FLC" với FLC, AMD, ROS và HAI tăng kịch trần. Hôm nay đánh dấu phiên khởi sắc thứ 4 liên tiếp của nhóm cổ phiếu này.

Theo thông tin mới nhất, Hội đồng quản trị FLC sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lã Quý Hiển tại cuộc họp ngày 2.7 tới đây. Đây là cuộc họp bất thường được tổ chức lần thứ 2 của FLC, sau khi cuộc họp thứ nhất vào ngày 10.6 không đủ điều kiện tiến hành.

Tâm điểm của thị trường đổ dồn vào nhóm cao su với GVR dẫn đầu khi nhích nhẹ 0,22%. Các mã khác cũng tích cực dù thanh khoản lẹt đẹt như DRI (+4,17%), CSM (+6,16%) và CDR (+11,43%).

Tương tự, cổ phiếu thép cũng xanh mơn mởn với HSG tiến 4,95% cùng thanh khoản bùng nổ. NKG, TLH, SMC, TIS cùng có thêm ít nhất 2%.

Ở một diễn biến khác, THD đang có dấu hiệu tạo đáy. Nếu tính từ vùng giá thấp nhất gần đây là 38.000 đồng/cổ phiếu thì cổ đông THD đã thu lời hơn 47% chỉ trong 9 phiên.

 
  Top mã chứng khoán tác động đến chỉ số VN-Index.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu nhóm ngân hàng cắm đầu lao dốc. Nhiều mã thuộc nhóm giảm gần 2%. Riêng LPB giảm sâu nhất với 2,22%. Hàng loạt lãnh đạo cấp cao tại LienVietPostBank và người thân đã đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu ngân hàng này.

Tăng mạnh rồi giảm sâu là diễn biến của GAS. Mã này hôm nay đi lùi 2,4% và trở thành "tội đồ" của VN-Index. Cùng nhóm dầu khí, PVS, PVD, PVI cũng đỏ lửa.

Lực bán cũng ập đến ngành thuỷ sản nhưng khối lượng không quá lớn. VHC, ACL, IDI "dắt tay" nhau giảm lần lượt 3,85%; 2,87% và 3,98%.

Nhà đầu tư nước ngoài thể hiện tâm lý dè dặt khi bán ròng nhẹ hơn 82 tỉ đồng trên HOSE, tập trung vào NVL, HPG và MWG. Khối ngoại mua ròng trở lại hơn 5,4 tỉ đồng trên HNX, mạnh nhất ở TNG, KLF và SD5. Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 21 tỉ đồng. Đáng chú ý, BSR đã không ngừng được dòng tiền ngoại mua gom suốt gần 2 tháng qua.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán hôm nay 24.6: Lạm phát leo thang, giới đầu tư tìm "hầm trú ẩn"

Nhóm PV |

Chứng khoán hôm nay 24.6: Chứng khoán Việt mở cửa phiên sáng đồng pha với thị trường thế giới. Hầu hết các nhóm ngành đều đang hiện diện trong sắc xanh. Tuy nhiên giới đầu tư tìm "hầm trú ẩn" tại các cổ phiếu phòng thủ trong bối cảnh lạm phát leo thang.

Chứng khoán: Hy vọng hình thành mô hình 2 đáy để VN-Index tiếp tục hồi phục

Thế Lâm |

Trong 3 phiên vừa qua, chỉ số chứng khoán đã test đáy đến ngưỡng 1.162 điểm thì đều phản ứng bật lên trở lại. Ngưỡng này chỉ cách ngưỡng đáy đã chạm đến trong tháng 5 (1.156,54 điểm) chưa đầy 8 điểm.

Chứng khoán: Giằng co khi test đáy, bank - chứng - thép vùng lên ấn tượng

Đức Mạnh |

Chỉ số chung liên tục giằng co quanh tham chiếu cho thấy nhà đầu tư đang lưỡng lự khi thị trường test đáy. Sự chú ý đổ dồn vào cổ phiếu chứng khoán với pha hồi phục ngoạn mục.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chứng khoán hôm nay 24.6: Lạm phát leo thang, giới đầu tư tìm "hầm trú ẩn"

Nhóm PV |

Chứng khoán hôm nay 24.6: Chứng khoán Việt mở cửa phiên sáng đồng pha với thị trường thế giới. Hầu hết các nhóm ngành đều đang hiện diện trong sắc xanh. Tuy nhiên giới đầu tư tìm "hầm trú ẩn" tại các cổ phiếu phòng thủ trong bối cảnh lạm phát leo thang.

Chứng khoán: Hy vọng hình thành mô hình 2 đáy để VN-Index tiếp tục hồi phục

Thế Lâm |

Trong 3 phiên vừa qua, chỉ số chứng khoán đã test đáy đến ngưỡng 1.162 điểm thì đều phản ứng bật lên trở lại. Ngưỡng này chỉ cách ngưỡng đáy đã chạm đến trong tháng 5 (1.156,54 điểm) chưa đầy 8 điểm.

Chứng khoán: Giằng co khi test đáy, bank - chứng - thép vùng lên ấn tượng

Đức Mạnh |

Chỉ số chung liên tục giằng co quanh tham chiếu cho thấy nhà đầu tư đang lưỡng lự khi thị trường test đáy. Sự chú ý đổ dồn vào cổ phiếu chứng khoán với pha hồi phục ngoạn mục.