Chứng khoán: Dấu hiệu đà tăng trở lại, giữ cổ phiếu chờ nhịp bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 4 phiên tăng liên tiếp nhưng phiên ngày 29.7 mới có dấu hiệu rõ ràng xu hướng điều chỉnh có thể đã kết thúc và đà tăng quay trở lại. Dự báo phiên ngày 30.7, VN-Index tiếp tục tăng điểm.

Cụ thể, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.300 điểm trong phiên kế tiếp. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt được hoàn toàn ngưỡng 1.300 điểm.

YSVN nghiêng về kịch bản chỉ số VN-Index đi ngang trong vùng giá 1.260-1.300 điểm. Điểm trừ là thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền ngắn hạn vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường và thị trường sẽ còn ở giai đoạn tích lũy. Điểm tích cực là rủi ro ngắn hạn của nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giảm dần.

Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị tiếp tục quan sát và nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại. Đồng thời, nếu nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao thì có thể xem xét mua mới với tỉ trọng thấp.

Thanh khoản phiên ngày 29.7 tăng so với phiên trước cho thấy dòng tiền hỗ trợ đang tăng nhưng mức độ vẫn chưa cao do vẫn thấp hơn mức trung bình 50 phiên, theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC). VN-Index ghi nhận tín hiệu tăng sau giai đoạn thăm dò nên dự kiến chỉ số sẽ tiếp tục đi lên nhưng tạm thời sẽ có động thái giằng co mạnh tại vùng 1.305 điểm.

VDSC khuyên nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ và ổn định danh mục. Đồng thời có thể mua ngắn hạn tại các cổ phiếu đang có tín hiệu tích cực sau vùng tích lũy.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), nhịp tăng điểm hiện tại có thể vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, chỉ số vẫn chưa thoát khỏi áp lực giảm ngắn hạn. Do đó, đợt tăng điểm vừa qua có thể chỉ là một nhịp phục hồi kỹ thuật, với vùng kháng cự mạnh quanh 1.300-1.310 điểm (ngưỡng tâm lý và MA20).

Nhà đầu tư nên quan sát kỹ diễn biến của thị trường chung trước khi cân nhắc mở vị thế mua mới; nên tiếp tục nắm giữ vị thế còn lại và quan sát diễn biến tiếp theo của thị trường để có hành động phù hợp.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng tin hỗ trợ từ báo cáo quý 2 để tìm kiếm lợi nhuận. Đối với nhà đầu tư theo chiến lược trung và dài hạn có thể cơ cấu danh mục hướng đến những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt 6 tháng đầu năm đồng thời hoạt động kinh doanh sắp tới ít bị ảnh hưởng bới tác động của dịch bệnh.

Mặc dù còn nhiều lo ngại nhưng đợt hồi phục của thị trường có thể đang bắt đầu diễn ra. DAS cho rằng nhà đầu tư có thể giải ngân để tìm kiếm lợi nhuận trong đợt hồi phục của thị trường trên cơ sở tin tức hỗ trợ từ báo cáo quý 2/2021.

Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyên nhà đầu tư có thể tranh thủ các nhịp võng trong phiên để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu. Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đang hình thành mô hình đảo chiều với vùng giá mục tiêu có thể hướng tới 1.325 điểm.

Nhận định từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), mặc dù sẽ gặp áp lực rung lắc khi thử thách vùng cản gần tại mốc 1.30x điểm nhưng với tín hiệu vừa mới bứt phá lên khỏi nền tích lũy đi ngang và thanh khoản đang dần cải thiện, VN-Index có cơ hội duy trì xu hướng hồi phục sau đó tiếp tục được đánh giá cao cho chỉ số với vùng đích kỳ vọng tại quanh 1.330 điểm.

Nhà đầu tư tránh các quyết định mua đuổi giá cao và có thể cân nhắc chốt lời từng phần vị thế ngắn hạn khi VN-Index tiếp cận vùng đích kỳ vọng đã đề cập.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cổ phiếu tốt vào vùng quá bán, cơ hội cho người còn tiền

Thế Lâm |

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán trong phiên ngày 28.7.2021 ở mức thấp nhất tính từ tháng 11.2020 trở lại đây. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư thận trọng, chưa muốn xuống tiền giao dịch.

Chứng khoán: Áp lực bán mạnh khi thị trường tăng điểm, tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có lúc tăng hơn 10 điểm trong phiên giao dịch ngày 27.7 nhưng vì áp lực bán mạnh nên đà tăng thu hẹp về cuối phiên, VN-Index chỉ còn tăng hơn 4 điểm.

Chứng khoán đã chạm đáy, có thể mạnh tay chọn cổ phiếu mua vào?

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26.7 có lúc đã giảm hơn 10 điểm, nhưng rồi đảo chiều có lúc tăng hơn 10 điểm, tạo ra niềm tin thị trường đã chạm đáy.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chứng khoán: Cổ phiếu tốt vào vùng quá bán, cơ hội cho người còn tiền

Thế Lâm |

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán trong phiên ngày 28.7.2021 ở mức thấp nhất tính từ tháng 11.2020 trở lại đây. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư thận trọng, chưa muốn xuống tiền giao dịch.

Chứng khoán: Áp lực bán mạnh khi thị trường tăng điểm, tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có lúc tăng hơn 10 điểm trong phiên giao dịch ngày 27.7 nhưng vì áp lực bán mạnh nên đà tăng thu hẹp về cuối phiên, VN-Index chỉ còn tăng hơn 4 điểm.

Chứng khoán đã chạm đáy, có thể mạnh tay chọn cổ phiếu mua vào?

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26.7 có lúc đã giảm hơn 10 điểm, nhưng rồi đảo chiều có lúc tăng hơn 10 điểm, tạo ra niềm tin thị trường đã chạm đáy.