Chứng khoán: Đảo chiều ngoạn mục, VN-Index tăng tích cực 12 điểm

Đức Mạnh |

Sau một phiên hồi phục đầy tích cực, thị trường chứng khoán trong nước ngày 27.4 lại chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ. Thanh khoản tăng dần vào phiên chiều.

15h: Đảo chiều ngoạn mục, thị trường quay đầu đi lên

VN-Index thêm một phiên "cá chép hoá rồng". Đầu phiên sáng giảm sâu 22 điểm, sắc đỏ lan toả nhưng lại bất ngờ "quay xe" vào cuối phiên chiều. Kết phiên 27.4, VN-Index dừng lại ở mức 1.353 điểm, tăng tốt 12,43 điểm, tức 0,93%. Các chỉ số diễn biến thăng hoa. HNX-Index duy trì sắc xanh xuyên suốt với mức tăng 11,92 điểm, tức 3,45% lên 357,09 điểm. UPCOM nhích nhẹ 0,22 điểm, tức 0,22% lên 101,37 điểm.

VN30 cũng lội ngược dòng tăng 5,13 điểm, tức 0,37% lên 1.402,03 điểm. Số mã tăng giá hôm nay áp đảo hoàn toàn mã giảm. Toàn sàn ghi nhận 358 mã tăng, 195 mã giảm và 711 mã đứng giá. Thanh khoản trên HoSE duy trì èo uột cả ngày với 17.276 tỉ đồng. Dù tăng điểm nhưng thanh khoản còn kém nên chưa đủ yếu tố để xác nhận xu hướng tăng điểm trở lại rõ ràng.

Nhà đầu tư hôm nay đổ xô xuống tiền vào nhóm vốn hoá nhỏ, đặc biệt là các cổ phiếu đầu cơ liên tục bật sắc tím. Bluechips và VN30 được giải cứu ngoạn mục trong cuối phiên chiều. 14/30 mã trong rổ VN30 giữ sắc xanh, dẫn đầu là "anh cả ngành thép" HPG (+3,16%). Đáng chú ý ở nhóm bất động sản ghi nhận nhiều mã bật tím nhiều nhất trong phiên chiều. DIG, BII, CEO, FLC, HQC, HUT... rủ nhau tăng hết cỡ. Nhóm thuỷ sản, cao su, cảng biển, đầu tư công, hàng không, chứng khoán... đều ghi nhận diễn biến đầy tích cực.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu công nghệ thông tin và ván lẻ như MWG (-1,08%), PNJ (-0,37%) và FPT (1,25%) trở thành lực cản lớn nhất của thị trường chung. Khối ngoại bán ròng mạnh mẽ hơn 1.878 tỉ đồng, chủ yếu ở VND, DXG và DIG. Họ mua ngược lại 1.617 tỉ đồng tập trung vào các mã DGC, MSN và BCM.

14h: Dòng tiền manh nha nhập cuộc

Thanh khoản tăng dần vào phiên chiều. Dòng tiền chuyển dần vào nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa và nhỏ với hai chỉ số đại diện là VNMID và VNSML tăng lần lượt 1,1% và 0,88%. Tuy nhiên, tiền chưa vào lại nhóm vốn hoá lớn nên VN-Index vẫn khó ngoi lên khỏi tham chiếu.

"Họ FLC" đổi xanh thành tím với các mã FLC, ROS, ART và KLF tăng hết biên độ. Thanh khoản của các mã này cũng ghi nhận mức tăng đột biến.

Tiền đang đổ vào cổ phiếu đầu cơ FLC, ROS, mất hút tại VN30

 

Cổ phiếu hàng không khởi sắc với HVN (+0,7%), ACV (+3,07%) và SCS (+0,23%). Riêng VJC kiên định với phiên giảm thứ 3 liên tục. Nhóm cảng biển lội ngược dòng sau phiên sáng đỏ lửa. HAH tím trần. DXP, GMD, PHP, SGP, TCD có thêm lần lượt 1,73%; 4,27%; 3,03%; 3,31% và 2,07%. Cổ phiếu than, cao su, "họ Licogi" cùng xanh.

11h30: Khối ngoại bán ròng trở lại hơn 978 tỉ đồng

Kết phiên trưa 27.4, lực bán tăng dần khiến VN-Index giảm 21,23 điểm xuống còn 1.320,11 điểm. Thanh khoản thị trường đang ở mức rất thấp so với hôm qua với hơn 8.779 tỉ đồng. Toàn sàn có 31 mã tăng trần, 439 mã tăng giá, 828 mã đứng giá, 315 mã giảm giá và 11 mã giảm sàn. Điểm sáng lóe lên ở nhóm nông - lâm - ngư nghiệp với BAF tăng kịch trần lên 56.900 đồng/cổ phiếu.

 
 

Các mã khác cũng có diễn biến thăng hoa như SSC (+6,61%), SJF (+3,98%), ASM (+2,78), APC (2,28%). HAG tăng tốt 2,16%. CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu thuần đạt 803 tỉ đồng, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước là 266 tỉ đồng. Cổ phiếu dầu khí liên tục chịu nhịp điều chỉnh trong những phiên vừa qua. PVD, POW, PLX, GAS giảm ít nhất từ 1% đến hơn 3%.

Riêng PXS tăng trần sau 9 phiên sàn liên tục. Phía bất động sản ghi nhận ITA tăng trần. "Họ Vingroup" đồng loạt giảm với VIC (-2,56%), VHM (-1,38%) và VRE (-4,03%). Khối ngoại hôm nay trở lại bán ròng sau 8 phiên mua vào liên tục. Họ bán tổng cộng 978 tỉ đồng, tập trung vào các mã DXG, GEX và KBC. Khối này mua ròng 618 tỉ đồng chủ yếu ở CTG, BCM và VNM.

10h45: Đà giảm thu hẹp

VN-Index mở đầu phiên sáng với cú giảm mạnh 22 điểm. Biên độ dao động hẹp dần về cuối phiên trưa khi lực bán vơi đi. Tính đến 10h45, chỉ số chung giảm 17,6 điểm, tức 1,32% xuống 1.323,05 điểm.

HNX-Index tăng nhẹ 2,68 điểm, tức 0,78% lên 347,83 điểm. UPCOM-Index giảm 0,22 điểm, tức 0,22% xuống 100,93 điểm.

Rổ VN-30 ngập tràn sắc đỏ, chỉ riêng HPG (+0,49%) và CTG  (+1,27%) giữ được trên tham chiếu.

Hàng loạt bluechips bị "xả mạnh" như MWG (-3,16%), MSN (-2,76%), VIC (-3,72%), PNJ (-2,79%), GAS (-3,85%)...

Dòng ngân hàng tiếp tục gặp áp lực chốt lời sau vài phiên hồi phục với TPB (-3%), VPB (-1,24%), VIB (-2,43%). Tăng mạnh mẽ nhất là PGB với 4,17% lên 30.000 đồng/cổ phiếu.

Dòng tiền hôm nay chảy mạnh vào cổ phiếu thép với HPG trở thành trụ đỡ khi đem lại hơn 0,4 điểm cho thị trường chung. POM, SMC, TVN diễn biến tích cực khi tăng lần lượt 4%, 2,1% và 3,42%. Riêng HSG và TLH chịu sự rung lắng khi liên tục trồi sụt trên tham chiếu.

Nhóm FLC vẫn lội dòng ngoạn mục khi ghi nhận phiên tăng giá thứ 3 liên tiếp. Riêng ART đang sát giá trần.

Sau phiên đỏ sàn thì cổ phiếu thuỷ sản đang đồng loạt tăng trần với CMX, AAM, ABT và IDI tím lịm.

Đầu tư công hồi phục mạnh mẽ với HBC tăng hết biên độ.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Sức ép bán giải chấp đã qua, dòng tiền bắt đáy còn thận trọng

Thế Lâm |

Sau phiên “đỏ lửa” giảm hơn 68 điểm ngày 25.4, chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên hồi phục hơn 30 điểm ngày 26.4. Sức ép bị bán giải chấp được cho rằng đã qua, việc canh mua không nên vội trong thời điểm hiện tại.

Chứng khoán: Dòng tiền bắt đáy bất ngờ trở lại giải cứu thị trường

Đức Mạnh |

Bán tháo theo quán tính, VN-Index mở đầu phiên sáng 26.4 giảm mạnh 24 điểm. Tuy nhiên lực cầu bắt đáy đã bất ngờ xuất hiện ở hàng loạt nhóm ngành vào đầu phiên chiều. Dòng tiền đã có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán một cách mạnh mẽ khi giá cổ phiếu đã ở vùng chiết khấu tốt.

Chứng khoán 2022: Thời của doanh nghiệp tốt

Hà An |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang hướng tới lành mạnh hóa và thời kỳ tiền rẻ sắp qua đi, việc nắm giữ cổ phiếu ngân hàng được nhận định là chiến lược “ăn chắc mặc bền”…

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chứng khoán: Sức ép bán giải chấp đã qua, dòng tiền bắt đáy còn thận trọng

Thế Lâm |

Sau phiên “đỏ lửa” giảm hơn 68 điểm ngày 25.4, chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên hồi phục hơn 30 điểm ngày 26.4. Sức ép bị bán giải chấp được cho rằng đã qua, việc canh mua không nên vội trong thời điểm hiện tại.

Chứng khoán: Dòng tiền bắt đáy bất ngờ trở lại giải cứu thị trường

Đức Mạnh |

Bán tháo theo quán tính, VN-Index mở đầu phiên sáng 26.4 giảm mạnh 24 điểm. Tuy nhiên lực cầu bắt đáy đã bất ngờ xuất hiện ở hàng loạt nhóm ngành vào đầu phiên chiều. Dòng tiền đã có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán một cách mạnh mẽ khi giá cổ phiếu đã ở vùng chiết khấu tốt.

Chứng khoán 2022: Thời của doanh nghiệp tốt

Hà An |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang hướng tới lành mạnh hóa và thời kỳ tiền rẻ sắp qua đi, việc nắm giữ cổ phiếu ngân hàng được nhận định là chiến lược “ăn chắc mặc bền”…