Chứng khoán: Chọn điểm mua giải ngân vào những cổ phiếu đã “rẻ”

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index có dấu hiệu đã tìm được điểm cân bằng khi chỉ giảm 0,12 điểm kết phiên ngày 24.8. Tuy nhiên, các dự báo chưa cho nhận định lạc quan.

Thậm chí, Công ty chứng khoán Mirae Asset còn cho rằng phiên giao dịch ngày 24.8 mang hơi hướng tiêu cực khiến các điểm số kỹ thuật tiếp tục suy giảm. Và điểm số kỹ thuật theo thang điểm của Mirae Asset hiện đã xuống -7 (tiêu cực).

Dự báo từ Công ty chứng khoán Asean, phiên giao dịch ngày mai 25.8 tới chỉ số VN-Index có khả năng hồi phục kỹ thuật lên vùng kháng cự gần 1.300-1.305 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.310-1.315 điểm. Tuy nhiên, sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao, khiến chỉ số có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối phiên.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, VN-Index có thể biến động trong vùng giá 1.285-1.300 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 25.8. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, có thể sẽ không xuất hiện các nhịp giảm mạnh, nhưng rủi ro ngắn hạn tiếp tục gia tăng. Từ đó cho thấy, chiến lược chủ đạo nên giảm dần tỷ trọng cổ phiếu.

Điểm tích cực là khối lượng giao dịch giảm mạnh cho thấy áp lực bán đã suy yếu khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán ngắn hạn. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng giảm dần tỷ trọng cổ phiếu về mức 40-45% danh mục, đồng thời không nên mua mới ở giai đoạn hiện tại.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán SHS cho phiên ngày mai 25.8 vẫn không thay đổi so với phiên ngày trước đó. Theo đó, nhà đầu tư đã chốt lời danh mục trước đó có thể canh những nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trong khoảng 1.200-1.250 điểm để giải ngân trở lại. Những nhà đầu tư vẫn đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn không nên bán tháo trong những phiên giảm mà nên đợi những phiên hồi kỹ thuật để giảm tỷ trọng.

SHS cho rằng, phiên giao dịch tiếp theo ngày 25.8 VN-Index có thể tiếp tục giảm điểm với vùng hỗ trợ gần nhất trong khoảng 1.200-1.250 điểm (trendline nối các đáy từ 2020 đến nay).

Nhận định từ Công ty chứng khoán ngân hàng BIDV, nhịp giằng co quanh ngưỡng tâm lý 1.300 điểm có thể tiếp tục trong ngắn hạn khi tâm lý cẩn trọng đang chủ đạo các hoạt động giao dịch trên thị trường. Khối ngoại mua ròng trên sàn HoSE nhưng lại bán ròng mạnh trên sàn HNX.

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), chỉ số VN-Index trải qua diễn biến giảm điểm giằng co trong phiên giao dịch ngày 24.8 trước khi hồi phục lấy lại một phần điểm số đã mất về cuối phiên. Những phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ quanh 1.290 điểm cùng với sự tiết giảm của bên bán đã giúp chỉ số lấy lại trạng thái cân bằng hơn.

Mặc dù rủi ro xuất hiện thêm các nhịp rung lắc vẫn còn hiện hữu, việc hình thành mẫu nến hammer sau hai phiên giảm điểm liên tiếp giúp tăng cơ hội hồi phục cho chỉ số với vùng kháng cự gần đặt tại 1.31x. Sau khi mở lại một phần vị thế ngắn hạn, KBSV khuyến nghị nhà đầu tư có thể linh hoạt bán quay vòng một phần tỷ trọng tại các nhịp hồi phục để trung bình giá vốn cho vị thế nắm giữ.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán MB tiếp tục cho rằng, nhịp giảm này là cơ hội để tích lũy cố phiếu cho chiến lược đầu tư từ 3 đến 6 tháng tới khi dòng tiền đứng ngoài đã giải ngân 3 phiên liên tiếp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Khối ngoại “bắn” tín hiệu cho một nhịp tăng mới?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index kết thúc phiên ngày 24.8, đà rơi đã được hãm lại, chỉ còn giảm nhẹ 0,12 điểm. Như vậy với 3 phiên giảm liên tục, chỉ số mất tổng cộng 76 điểm, tương ứng hơn 5,2%.

Chứng khoán: VN-Index có thể bật từ vùng 1.280-1.285 điểm, cơ hội giải ngân

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tiếp tục có phiên giảm điểm mạnh ngày 23.8 với VN-Index lùi về dưới ngưỡng 1.300 điểm. Dự báo phiên ngày mai 24.8, thị trường tiếp tục giảm vào đầu phiên.

Chứng khoán lập kỉ lục mới, nhà đầu tư nên chốt lời hay bắt đáy?

Trà My |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần qua đánh dấu mức kỉ lục mới khi thanh khoản tăng lên mức xấp xỉ 2,1 tỉ USD (tương đương 48.620 tỉ đồng). Nhà đầu tư chứng khoán nên hành động như thế nào trong phiên đầu tuần mới

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Chứng khoán: Khối ngoại “bắn” tín hiệu cho một nhịp tăng mới?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index kết thúc phiên ngày 24.8, đà rơi đã được hãm lại, chỉ còn giảm nhẹ 0,12 điểm. Như vậy với 3 phiên giảm liên tục, chỉ số mất tổng cộng 76 điểm, tương ứng hơn 5,2%.

Chứng khoán: VN-Index có thể bật từ vùng 1.280-1.285 điểm, cơ hội giải ngân

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tiếp tục có phiên giảm điểm mạnh ngày 23.8 với VN-Index lùi về dưới ngưỡng 1.300 điểm. Dự báo phiên ngày mai 24.8, thị trường tiếp tục giảm vào đầu phiên.

Chứng khoán lập kỉ lục mới, nhà đầu tư nên chốt lời hay bắt đáy?

Trà My |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần qua đánh dấu mức kỉ lục mới khi thanh khoản tăng lên mức xấp xỉ 2,1 tỉ USD (tương đương 48.620 tỉ đồng). Nhà đầu tư chứng khoán nên hành động như thế nào trong phiên đầu tuần mới