Chứng khoán Châu Á sẽ giảm do lo ngại của Fed về lãi suất

Chân Anh |

Theo Reutes, thị trường chứng khoán Châu Á đã giảm xuống sau khi người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo về một cú sốc kinh tế lớn nhất của Mỹ vì dịch COVID-19. Tình hình này khiến trái phiếu tăng giá cao hơn.

Hôm 13.5, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra đánh giá về một nền kinh tế bị đình trệ bởi tốc độ mất việc làm đạt kỉ lục.

Không những vậy, ông Powell cũng cảnh báo rủi ro mà nước Mỹ đối mặt có thể nghiêm trọng hơn nếu các hoạt động thương mại và kinh tế được mở cửa một cách quá tùy tiện khi thống đốc bang hạ lệnh gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (HSI) trượt ở mức 0,29%, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,07%. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,05%. Ảnh minh họa: TTXVN
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (HSI) trượt ở mức 0,29%, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,07%. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,05%. Ảnh minh họa: TTXVN

Ray Attrill, người đứng đầu chiến lược ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Úc có trụ sở ở Sydney, cho biết: "Chúng tôi đã chọn một phiên tiêu cực ở thị trường nước ngoài - New York. Đây là một phản hồi chống lại những đánh giá lạc quan của Powell về những rủi ro kinh tế của Mỹ và việc ông từ chối sử dụng lãi suất âm để thúc đẩy tăng trưởng".

Chỉ số đồng đôla Mỹ, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, tăng 0,23% trong ngày ở mức 100,26. Chỉ số này đã giảm xuống thấp đến 99,57 trước đó trong phiên.

Được biết, Powell không đồng ý với ý kiến sử dụng lãi suất âm đã đẩy đồng đô la Mỹ cao hơn so với rổ tiền tệ. Chỉ số USD tăng 0,23% trong ngày ở mức 100,26 điểm. Trước đó, chỉ số này đã giảm xuống thấp đến 99,57 trong phiên giao dịch.

Bình luận của Powell được đưa ra sau khi cổ phiếu bị bán tháo mạnh vào ngày 12.5, khi có cảnh báo từ chuyên gia Anthony Fauci rằng dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát. Ý kiến ​​của Fauci đã làm dấy lên mối lo ngại về sự mở cửa trở lại của nền kinh tế.

Nhưng một quyết định của một ủy ban độc lập hiện đang giám sát hàng tỉ USD tiền hưu trí liên bang của Mỹ sẽ trì hoãn vô thời hạn các kế hoạch đầu tư vào một số công ty Trung Quốc cũng đã làm thị trường suy giảm hôm 13.5.

Ban quản trị của ủy ban đã đóng băng kế hoạch vài ngày sau khi ông Trump nói với họ rằng tạm dừng tất cả các bước gắn liền với việc chuyển quỹ đầu tư quốc tế trị giá 40 tỉ USD của mình và theo dõi chỉ số thị trường đầu tư toàn cầu của MSCI.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu giảm khoảng 2% mặc dù lần đầu tiên tồn kho dầu thô của Mỹ giảm kể từ tháng 1, sau khi người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang đưa ra bình luận rằng sự phục hồi có thể mất một thời gian.

Trước đó, giá dầu đã tăng lên do có sự lạc quan rằng nhu cầu nhiên liệu sẽ phục hồi, trong khi các nhà sản xuất đã cắt giảm sản lượng.

Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã giảm 1/32 về giá đẩy lợi suất tăng lên 0,6525%, từ mức 0,651%.

Chỉ số thị trường chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương, trừ Nhật Bản, của MSCI đã tăng 1,09 điểm, tương đương 0,23%, lên 471,99 điểm.

Chân Anh
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán liên tục rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và 12.5 trên thị trường đều có cùng một kịch bản: Ngay từ đầu phiên sáng sàn đỏ rực vì rung lắc mạnh, điểm ngày càng giảm mạnh về cuối phiên sáng do xả hàng chốt lời. Vào phiên chiều, xả hàng mạnh nhưng lực cầu bắt đáy cũng lớn, dẫn đến cuối phiên thị trường trở nên xanh hoặc trở về gần mức điểm tham chiếu.

Dòng tiền khối ngoại “dùng dằng” gây ảnh hưởng gì thị trường chứng khoán?

Thế Lâm |

Trong khoảng từ tháng 2 - 4.2020, khối ngoại đã rút tổng cộng hơn 16.800 tỉ đồng (khoảng 715 triệu USD) ra khỏi thị trường Việt Nam thông qua việc bán ròng trên thị trường chứng khoán. Từ đầu tháng 5 đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại giảm xuống, nhưng lại xảy ra tình trạng “dùng dằng” chưa rõ xu hướng.

Rung lắc mạnh nhưng chứng khoán vẫn tăng, khối ngoại mua ròng trở lại

Thế Lâm |

Cả phiên giao dịch ngày 12.5 chứng kiến sự rung lắc, giằng co liên tục và dữ dội trên sàn HoSE. Không đến mức bùng nổ, nhưng kết thúc phiên chỉ số Vn-Index vẫn tăng khoảng 7 điểm, tương ứng 0,84%. Đây là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của chỉ số này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thị trường chứng khoán liên tục rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và 12.5 trên thị trường đều có cùng một kịch bản: Ngay từ đầu phiên sáng sàn đỏ rực vì rung lắc mạnh, điểm ngày càng giảm mạnh về cuối phiên sáng do xả hàng chốt lời. Vào phiên chiều, xả hàng mạnh nhưng lực cầu bắt đáy cũng lớn, dẫn đến cuối phiên thị trường trở nên xanh hoặc trở về gần mức điểm tham chiếu.

Dòng tiền khối ngoại “dùng dằng” gây ảnh hưởng gì thị trường chứng khoán?

Thế Lâm |

Trong khoảng từ tháng 2 - 4.2020, khối ngoại đã rút tổng cộng hơn 16.800 tỉ đồng (khoảng 715 triệu USD) ra khỏi thị trường Việt Nam thông qua việc bán ròng trên thị trường chứng khoán. Từ đầu tháng 5 đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại giảm xuống, nhưng lại xảy ra tình trạng “dùng dằng” chưa rõ xu hướng.

Rung lắc mạnh nhưng chứng khoán vẫn tăng, khối ngoại mua ròng trở lại

Thế Lâm |

Cả phiên giao dịch ngày 12.5 chứng kiến sự rung lắc, giằng co liên tục và dữ dội trên sàn HoSE. Không đến mức bùng nổ, nhưng kết thúc phiên chỉ số Vn-Index vẫn tăng khoảng 7 điểm, tương ứng 0,84%. Đây là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của chỉ số này.