Chung cư mini được rao bán rầm rộ trở lại

T.CHÍ |

Trong khi chung cư thương mại tại Hà Nội đang chững lại thì các dự án chung cư mini âm thầm bung hàng. Đến nay, bất chấp việc pháp lý chung cư mini mập mờ, dẫn tới việc đến nay chưa có chung cư mini nào tại Hà Nội được cấp sổ đỏ nhưng các dự án chung cư mini tại các quận trung tâm vẫn hút khách bởi lợi thế giá rẻ, vị trí vàng.

Mở bán liên tục

Theo khảo sát của PV, các căn hộ chung cư đều có diện tích nhỏ từ 30-50m2 vì thế giá bán của chung cư mini “mềm” hơn nhiều so với chung cư thương mại từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng theo từng diện tích căn hộ. Chung cư mini được xây dựng trên những mảnh đất có diện tích lớn xen kẹt trong ngõ ở các khu dân cư nên đó cũng là một lợi thế về vị trí.

Trong vai người có nhu cầu mua chung cư mini tại khu vực Cầu Giấy, một môi giới giới thiệu chung cư phường Quan Hoa có đầy đủ các diện tích dưới 50m2 được chia diện tích linh động cho người độc thân, gia đình 3 người, và gia đình 5 người. Cụ thể, căn 28m2 - 36m2 giá từ 490 - 780 triệu đồng, căn 43m2: Giá từ 900 - 950 triệu đồng, căn 45m2: Giá từ 950 - 970 triệu đồng, căn 47m2: Giá từ 970 - 990 triệu đồng.

Theo môi giới này, ở khu vực Cầu Giấy để tìm căn hộ chung cư giá dưới 1 tỉ đồng chỉ có chung cư mini.

“Vị trí trung tâm, giá rẻ, vào ở ngay không phải lo tiến độ bàn giao nhà. Nếu có tài chính dưới 1 tỉ đồng thì chọn chung cư mini là đúng rồi” - môi giới tên Dũng quả quyết.

Theo khảo sát của PV Lao Động, chỉ riêng khu vực Cầu Giấy đã có 8 dự án chung cư mini rao bán từ đầu năm tới nay. Có những dự án đã bán gần hết hàng sau 1 tháng mở bán. Nhu cầu người mua chung cư mini cũng rất đa đạng, từ độc thân, tới gia đình nhỏ, hoặc có người mua chỉ nơi tạm trú muốn có căn hộ để ở tiện công việc.

“Nhiều khách hàng của bọn em ở chính Sài Gòn nhưng công việc phải ra Hà Nội thường xuyên, có khi tới 3 đến 4 tháng/năm nên họ mua căn hộ trung tâm để tiện cho công việc” - môi giới Dũng tiếp lời.

Pháp lý bấp bênh, sổ đỏ xa vời

Anh Đinh Văn Tiến, cư dân chung cư mini tại Tây Sơn (quận Đống Đa) đã mua một căn hộ chung cư mini từ năm 2012 với giá 22 triệu đồng/m2 cho biết, ở gần 6 năm nhưng chưa được cấp sổ đỏ khi hỏi thì chủ đầu tư vẫn khất lần. Những câu trả lời của chủ đầu tư trong suốt những năm nay đều là “đang làm thủ tục”, “chờ cơ quan chức năng giải quyết”…

“Ngoài một hợp đồng mua bán được công chứng với chủ đầu tư chúng tôi không có một giấy tờ gì, nhà không thể cầm cố ngân hàng, việc mua bán cũng rất khó khăn. Tôi đăng tin bán nhưng nửa năm mới có một khách hỏi, khi xem những giấy tờ pháp lý thì không muốn mua căn hộ” - anh Tiến nói.

Theo một chủ đầu tư làm chung cư mini, hầu hết các chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa cấp được sổ đỏ cho từng căn hộ mà đều phải sử dụng chung sổ đỏ. Các chung cư mini được mua bán giao dịch thông qua những hợp đồng công chứng, đây cũng là cái khó trong dự án chung cư mini.

Theo Nghị định số 71 ngày 26.6.2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, chung cư mini cũng được cấp sổ đỏ. Theo Luật sư Trương Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - các vướng mắc trong việc làm sổ đỏ đều từ phía chủ đầu tư không phải do người mua nhà.

Các chủ đầu tư muốn tăng lợi nhuận đều xây dựng sai giấy phép, lỗi phổ biến là vượt tầng. Khi xây dựng sai phép thì cả tòa nhà sẽ không thể tách sổ đỏ cho từng căn hộ.

“Chủ đầu tư vi phạm các quy định pháp luật nhưng hiện tại người mua nhà là người gánh hậu quả chứ không phải là chủ đầu tư, đây đang là vấn đề bất cập. Người mua nhà chỉ biết mua nhà theo hợp đồng mua bán công chứng với chủ đầu tư chứ không thể can thiệp vào quá trình đầu tư xây dựng dự án” - luật sư Trương Anh Tuấn cho biết.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.