Trên thế giới, cho thuê tài chính là kênh huy động vốn phổ biến với doanh số hàng năm lên tới 1.000 tỉ USD. Tại Mỹ, 80% các doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn trong Fortune 500 đều thuê một phần máy móc thiết bị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại Nhật Bản, doanh số cho thuê tài chính hàng năm cũng khoảng 50 tỉ USD.
Tại Việt Nam, Công ty tài chính đã xuất hiện từ khá lâu và vẫn không phát triển được như kỳ vọng. Nguyên nhân chính, theo TS Cấn Văn Lực, là khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực này vẫn chưa được hoàn thiện, thêm vào đó là việc thị trường tài chính trong quá trình tái cơ cấu còn nhiều khó khăn.
Nói về tiềm năng của thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam, TS Cấn Văn Lực - chỉ ra 4 điểm khiến Việt Nam hiện là một thị trường “màu mỡ”. Thứ nhất, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng ổn định với mức tăng trưởng GDP trên 6,5% trong giai đoạn 2017-2020, tạo nhu cầu lớn về máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ đầu tư phát triển.
Thứ hai, Nghị quyết 35 của Chính phủ định hướng đạt 1 triệu DN đến hết năm 2020. Thứ ba, định hướng của Nhà nước phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ DNNVV. Thứ tư, khung pháp lý cho thị trường Cty tài chính ngày càng hoàn thiện.
Nhận thấy tiềm năng to lớn trong lĩnh vực này, một số nhà đầu tư ngoại đang đổ tiền vào thị trường cho thuê tài chính “béo bở” ở Việt Nam.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thiều Sơn - Tổng giám đốc Cty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST (BSL) - cho biết, cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng bằng tài sản, khách hàng trả phí định kỳ, hợp đồng không huỷ ngang, tài sản cho thuê đứng tên Cty cho thuê tài chính, tỉ lệ tài trợ cao về lý thuyết có thể lên tới 100% và không yêu cầu tài sản đảm bảo.
Đây chính là lợi thế cho dịch vụ cho thuê tài chính phát triển. Thế mạnh của công ty là chính sách giá và lãi suất hấp dẫn, linh hoạt nhờ vào nguồn vốn ổn định và dồi dào từ hai ngân hàng mẹ. Đại diện BSL cho biết, sẽ phát triển sản phẩm cho thuê tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp bao gồm các DN lớn, DNNVV, và DN FDI đầu tư vào Việt Nam.
Công ty này cũng sẽ kết nối với các nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị để hỗ trợ người sử dụng cuối cùng tìm được máy móc, thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất của mình và có giải pháp tài chính phù hợp thông qua thuê tài chính.
Ông Nguyễn Trọng Du - Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động Ngân hàng - Cơ quan thanh tra giám sát NHNN - cho biết công ty cho thuê tài chính không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn được phép huy động tiền gửi của tổ chức và các hình thức huy động vốn khác, do vậy đây sẽ là kênh huy động vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, quan trọng trong tương lai. trong thời gian tới NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cho thuê tài chính.
“Vấn đề thiếu nhất của DNNVV hiện nay là vốn. Các DNNVV có đặc điểm vốn tự có thấp, khó tiếp cận vốn ngân hàng vì thiếu tài sản thế chấp. Cho thuê tài chính sẽ giúp DN tiếp cận với nhiều loại tài sản, từ thiết bị văn phòng đến các dây chuyền sản xuất hiện đại. Thuê tài chính giúp DN gia tăng năng lực, nâng cao công nghệ, hiện đại hoá sản xuất để bắt kịp với xu hướng thị trường trong điều kiện nguồn vốn đầu tư bị hạn chế”, Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam cho biết.
Cùng chung quan điểm trên, TS Cấn Văn Lực - chuyên gia ngân hàng, cho biết “Thuê tài chính sẽ là giải pháp quan trọng giúp DN vượt qua các rào cản tiếp cận vốn, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn trong bối cảnh thiếu tài sản đảm bảo”.