Chi tiết cách tính mới của Uỷ ban Chứng khoán với giá đáo hạn phái sinh

Hương Nguyễn |

Để hạn chế khả năng tác động giá từ thị trường chứng khoán phái sinh lên thị trường chứng khoán cơ sở, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa ban hành Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh.

Theo đó, giá thanh toán cuối cùng sẽ là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số VN30 trong 30 phút cuối cùng của ngày đáo hạn (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa) sau khi đã loại trừ đi 3 mức giá trị chỉ số cao nhất và 3 mức giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục, thay vì chỉ lấy giá trị chỉ số VN30 phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa như cách tính trước đây.

Thông tin về mã hợp đồng tương tai trên thị trường chứng khoán.
Thông tin về mã hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán.

“Việc tính giá thanh toán cuối cùng theo phương pháp nêu trên sẽ được VSD áp dụng sau khi Sở giao dịch hoàn tất điều chỉnh thông tin hợp đồng mẫu và công bố tối thiểu sau 7 ngày làm việc theo quy định hiện hành”, lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.

Lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thời gian qua liên tục đưa ra các thông điệp để trấn an nhà đầu tư. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đang đặc biệt ưu tiên nhiều giải pháp ngắn hạn để ổn định thị trường chứng khoán; đồng thời, kiên định các giải pháp trung, dài hạn để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, minh bạch.

Trước đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: “Đối với dòng vốn ngoại, bên cạnh các giải pháp để thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang đẩy nhanh các giải pháp để rút ngắn tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

“Mặc dù, việc nâng hạng sẽ phụ thuộc rất lớn vào các tổ chức xếp hạng thị trường, tuy nhiên, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất giải pháp, vạch lộ trình rõ ràng hơn, phấn đấu cao nhất để kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng sớm nhất, đạt mục tiêu Chính phủ đã đề ra”.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thủng mốc 1.200 điểm, VN-Index xuống thấp nhất hơn 1 năm

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần: Sau phiên thứ 6 vừa qua, chứng khoán Việt Nam đã lùi về mức thấp nhất trong hơn 1 năm với hàng loạt các ngành đều giảm điểm; Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giao dịch rất ảm đạm khi giảm mạnh 12%...

Hé lộ đầy đủ cuộc họp Uỷ ban chứng khoán yêu cầu công bố giao dịch tự doanh

Lan Hương |

HOSE, HNX phải công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán và thay đổi cách tính giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là hai thông tin nóng nhất từ cuộc họp của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước với các thành viên thị trường.

Chứng khoán: Thanh khoản yếu ớt, cổ phiếu lớn nhỏ đều cắm đầu lao dốc

Nhóm PV |

Chứng khoán 13.5: Mặc dù Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước liên tục đưa ra thông điệp trấn an thị trường nhưng dòng tiền vẫn yếu ớt. Lực bán tăng cao trong khi cầu quá yếu đã khiến hàng trăm mã cắm đầu giảm. Mốc 1.200 điểm được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ cứng cho thị trường nhưng nếu thị trường không có điểm tựa thì việc xuyên thủng vùng giá này là hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí việc thủng mốc 1.000 điểm đã được một số chuyên gia nghĩ tới.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Chứng khoán: Thủng mốc 1.200 điểm, VN-Index xuống thấp nhất hơn 1 năm

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần: Sau phiên thứ 6 vừa qua, chứng khoán Việt Nam đã lùi về mức thấp nhất trong hơn 1 năm với hàng loạt các ngành đều giảm điểm; Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giao dịch rất ảm đạm khi giảm mạnh 12%...

Hé lộ đầy đủ cuộc họp Uỷ ban chứng khoán yêu cầu công bố giao dịch tự doanh

Lan Hương |

HOSE, HNX phải công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán và thay đổi cách tính giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là hai thông tin nóng nhất từ cuộc họp của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước với các thành viên thị trường.

Chứng khoán: Thanh khoản yếu ớt, cổ phiếu lớn nhỏ đều cắm đầu lao dốc

Nhóm PV |

Chứng khoán 13.5: Mặc dù Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước liên tục đưa ra thông điệp trấn an thị trường nhưng dòng tiền vẫn yếu ớt. Lực bán tăng cao trong khi cầu quá yếu đã khiến hàng trăm mã cắm đầu giảm. Mốc 1.200 điểm được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ cứng cho thị trường nhưng nếu thị trường không có điểm tựa thì việc xuyên thủng vùng giá này là hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí việc thủng mốc 1.000 điểm đã được một số chuyên gia nghĩ tới.