Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 22.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (22.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.980 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.836,70 - 1.837,70 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,80 - 68,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đôla Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố.
Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đôla Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố.
Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đôla Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố.
Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đôla Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố.
Trà My
TIN LIÊN QUAN

Lực mua yếu dần, giá USD giảm, Euro tăng vọt, giá vàng ảm đạm

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD giảm nhẹ trong khi giá Euro tăng mạnh. Giá vàng SJC trong nước giảm nhẹ, trong khi vàng thế giới đi ngang.

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 21.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (21.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.980 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.840,90 - 1.841,90 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,80 - 68,64 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ, ổn định tỷ giá

Hương Nguyễn |

“Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường thường xuyên hơn nữa, qua đó tạo điều kiện cho hệ thống tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức và cá nhân, trong đó có nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu, qua đó góp phần bình ổn thị trường và hỗ trợ phục hồi kinh tế”, ông Phạm Chí Quang – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Lực mua yếu dần, giá USD giảm, Euro tăng vọt, giá vàng ảm đạm

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD giảm nhẹ trong khi giá Euro tăng mạnh. Giá vàng SJC trong nước giảm nhẹ, trong khi vàng thế giới đi ngang.

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 21.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (21.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.980 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.840,90 - 1.841,90 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,80 - 68,64 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ, ổn định tỷ giá

Hương Nguyễn |

“Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường thường xuyên hơn nữa, qua đó tạo điều kiện cho hệ thống tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức và cá nhân, trong đó có nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu, qua đó góp phần bình ổn thị trường và hỗ trợ phục hồi kinh tế”, ông Phạm Chí Quang – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết.