Bình Dương đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh sau kiểm soát dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi khống chế được dịch bệnh, các doanh nghiệp của tỉnh bắt tay ngay vào các dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh.

Ngày 22.10, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh vừa có chương trình làm việc với các đối tác lớn của Nhật Bản và Hà Lan để tái khởi động các dự án xây dựng dự án thành phố thông minh (Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Do dịch bệnh diễn biến còn phức tạp nên các hình thức tiếp xúc đầu tư được tổ chức trực tuyến. Bên cạnh các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng tham gia để tạo niềm tin cho các đối tác nước ngoài.

Tại chương trình tiếp xúc, các bên chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng đô thị thông minh, phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch. Các chuyên gia cũng cho rằng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là chìa khóa để phát triển giai đoạn hậu COVID-19. Công nghệ không phải là đích đến nhưng là công cụ quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC cho biết, để phát triển thành phố thông minh Bình Dương cần có 3 yếu tố kết nối quan trọng, gồm: Kết nối công nghệ, kết nối xã hội, kết nối hạ tầng. Các kết nối này có mối quan hệ mật thiết, góp phần kiến tạo thành phố thông minh trong giai đoạn hậu COVID-19.

Mô hình Trung tâm thương mại thế giới tại Bình Dương.
Mô hình Trung tâm thương mại thế giới tại Bình Dương.

Trước đó, ngày 18.10, Bình Dương cũng đã có chương trình làm việc với các tập đoàn lớn ở Nhật Bản. Tập đoàn NTT EAST cho biết sẽ tiếp tục đầu tư để trở thành cổ đông chiến lược của doanh nghiệp công nghệ  VNTT (tại Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Bên cạnh đó, các các doanh nghiệp Nhật Bản cũng quan tâm đến việc triển khai các dự án hạ tầng tại vùng thông minh Bình Dương. Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) trao đổi thông tin phát triển các dự án lớn trong lĩnh vực đô thị, thương mại, hạ tầng giao thông tại Bình Dương.

Ông Takahashi, Tổng Giám đốc Công ty Tokyu Nhật Bản, cho biết, năm 2022 sẽ bắt tay vào xây dựng trung tâm thương mại đầu tiên ở thành phố mới.

Tỉnh Bình Dương tiếp xúc với các nhà đầu tư Nhật Bản.
Tỉnh Bình Dương tiếp xúc với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị Ban Điều hành thành phố thông minh rà soát lại 12 dự án trọng tâm trong kế hoạch để tiếp tục tập trung triển khai. Tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trong giai đoạn tới. Đồng thời, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bình Dương luôn luôn đổi mới, sáng tạo vì người dân, doanh nghiệp tạo nền tảng phát triển bền vững trong tương lai.

Vùng thông minh Bình Dương lọt T OP 7 thế giới

Thành phố thông minh là một đề án được tỉnh Bình Dương khởi động từ năm 2016. Đề án này lấy nòng cốt là xây dựng mối tương tác giữa "ba nhà" gồm: Nhà nước - nhà khoa học (trường, viện nghiên cứu) và nhà doanh nghiệp.

Sau 5 năm phát triển, ngày 1.7 vừa qua, Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) đã công nhận Vùng thông minh Bình Dương trong TOP 7 cộng đồng có chiến lược phát triển Thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới năm 2021.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều lao động bị “bỏ sót”, Bình Dương chỉ đạo khẩn rà soát hỗ trợ

Đình Trọng |

Bình Dương - Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, công nhân bắt đầu đi làm trở lại nhưng do thời gian nghỉ dịch kéo dài khiến nhiều người, đặc biệt là công nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, nhiều người lao động bị bỏ sót hỗ trợ, tỉnh Bình Dương chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát hỗ trợ.

Người lao động trở lại Bình Dương được đón, xét nghiệm và tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh, đang mở cửa tái sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế. Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ đón, tạo điều kiện xét nghiệm và tiêm vaccine cho người lao động đến tỉnh làm việc.

Bình Dương chi bổ sung 100.000 người bị sót hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương chi bổ sung cho khoảng 100.000 người khó khăn do dịch COVID-19 bị sót hỗ trợ chính sách 800.000 đồng (tiền ăn và thuê nhà).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhiều lao động bị “bỏ sót”, Bình Dương chỉ đạo khẩn rà soát hỗ trợ

Đình Trọng |

Bình Dương - Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, công nhân bắt đầu đi làm trở lại nhưng do thời gian nghỉ dịch kéo dài khiến nhiều người, đặc biệt là công nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, nhiều người lao động bị bỏ sót hỗ trợ, tỉnh Bình Dương chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát hỗ trợ.

Người lao động trở lại Bình Dương được đón, xét nghiệm và tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh, đang mở cửa tái sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế. Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ đón, tạo điều kiện xét nghiệm và tiêm vaccine cho người lao động đến tỉnh làm việc.

Bình Dương chi bổ sung 100.000 người bị sót hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương chi bổ sung cho khoảng 100.000 người khó khăn do dịch COVID-19 bị sót hỗ trợ chính sách 800.000 đồng (tiền ăn và thuê nhà).