Bị cấm bay, cổ phiếu Boeing mất hơn 26 tỉ USD

Đỗ Phương |

Cổ phiếu Boeing liên tiếp lao dốc sau khi chiếc 737 Max 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines lao xuống đất chỉ 6 phút sau khi cất cánh khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng.

Chốt phiên hôm qua (12.3), cổ phiếu Boeing giảm 6,15%, về 375,2 USD. Giữa phiên, có thời điểm mã này mất gần 8%. Vốn hóa của hãng hiện cũng chỉ còn 212 tỉ USD, giảm 26,6 tỉ USD so với cuối tuần trước.

Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của cổ phiếu Boeing, sau khi mất 5% đầu tuần. Tổng cộng, Boeing đã có chuỗi giảm 2 ngày mạnh nhất kể từ tháng 6.2009 do có thêm nhiều quốc gia đình bay đối với dòng máy bay bán chạy nhất của hãng 737 Max sau vụ tai nạn của Ethiopian Airlines hôm Chủ nhật. Hôm thứ Hai, cổ phiếu Boeing chốt phiên với mức giảm trên 5%.

Cổ phiếu Boeing giảm sâu ngày thứ hai liên tiếp do tác động của vụ rơi máy bay Ethiopia hôm chủ nhật cũng khiến chỉ số Dow Jones kết thúc trong trạng thái giảm vì sự kiện này.

Một số thượng nghị sỹ Mỹ đã kêu gọi Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) đình bay đối với 737 Max, nhưng cơ quan này hiện cho rằng dòng máy bay này an toàn để bay.

Dưới sức ép giảm từ cổ phiếu Boeing, nhóm cổ phiếu hàng không thuộc Dow Jones sụt 2%, nhóm công nghiệp thuộc S&P 500 giảm 0,9%.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 0,38%, còn 25.554,66 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, đạt 2.791,52 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,44%, đạt 7.591,03 điểm.

Lo ngại trước sự cố máy bay rơi thảm khốc khiến hơn 300 người thiệt mạng trong vòng 4 tháng, nhiều quốc gia và hãng hàng không đã quay lưng với dòng máy bay của Boeing.

Trước đó, vào tháng 10.2018, một chiếc 737 Max 8 của hãng hàng không Lion Air cũng gặp nạn theo một kịch bản tương tự, khi không thể giữ ổn định độ cao khi vừa cất cánh và lao xuống biển Java, làm 189 người chết.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ tuyên bố máy bay 737 Max 8 có thể bay được, nhưng nhiều cơ quan quản lý đã quyết định ngưng loại máy bay này.

Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Indonesia cũng đã cấm tất cả các chuyến bay liên quan đến mẫu máy bay 737 MAX.

Trước đó, một loạt quốc gia bao gồm Australia, Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Iceland, Italy, Malaysia, Netherlands, Oman, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh cũng thông báo cấm bay với dòng máy bay này.

Các hãng hàng không của Anh, Oman, Singapore, Australia, Ireland, Pháp, Na Uy tạm dừng khai thác tất cả máy bay thuộc dòng Boeing 737 Max, không chỉ 737 Max 8, loại máy bay vướng 2 tai nạn hàng không liên tiếp làm thiệt mạng hơn 300 người trong vòng 4 tháng.

Chỉ còn số ít hãng hàng không tiếp tục khai thác máy bay 737 Max là American, United and Southwest, Fiji Airways, Icelandair, Flydubai, Spicejet và WestJet.

Các quyết định được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về các hệ thống máy bay trong các dòng máy bay Boeing 737 Max sau vụ tai nạn cuối tuần qua, dẫn đến cái chết của 157 người gần thủ đô của Ethiopia, Addis Ababa.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Top tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới: Mark Zuckerberg rớt hạng

P.Minh (theo BI) |

Forbes mới công bố danh sách tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới, có những người vươn lên top tỉ phú nhanh chóng, nhưng có một số như CEO Facebook Mark Zuckerberg đã rớt thứ hạng sau một năm bê bối mạng xã hội.

Hàng loạt hàng không đình chỉ Boeing 737 MAX 8 sau thảm kịch Ethiopia

Ngọc Vân |

Các hãng hàng không nhiều quốc gia đã đình chỉ sử dụng dòng máy bay mới 737 MAX 8 của Boeing vì lo ngại về sự an toàn sau vụ rơi máy bay Ethiopian Airlines.

Trung Quốc tạm "đắp chiếu" Boeing 737 Max sau vụ rơi máy bay Ethiopia

Ngọc Vân |

Các hãng hàng không Trung Quốc sẽ tạm ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max sau vụ rơi máy bay Ethiopian Airlines.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Top tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới: Mark Zuckerberg rớt hạng

P.Minh (theo BI) |

Forbes mới công bố danh sách tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới, có những người vươn lên top tỉ phú nhanh chóng, nhưng có một số như CEO Facebook Mark Zuckerberg đã rớt thứ hạng sau một năm bê bối mạng xã hội.

Hàng loạt hàng không đình chỉ Boeing 737 MAX 8 sau thảm kịch Ethiopia

Ngọc Vân |

Các hãng hàng không nhiều quốc gia đã đình chỉ sử dụng dòng máy bay mới 737 MAX 8 của Boeing vì lo ngại về sự an toàn sau vụ rơi máy bay Ethiopian Airlines.

Trung Quốc tạm "đắp chiếu" Boeing 737 Max sau vụ rơi máy bay Ethiopia

Ngọc Vân |

Các hãng hàng không Trung Quốc sẽ tạm ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max sau vụ rơi máy bay Ethiopian Airlines.