"Bắt sóng" mùa công bố lợi nhuận: Chỉ phù hợp đầu tư trung và dài hạn

LÂM ANH |

Bước vào mùa công bố lợi nhuận quý II/2022, nhóm liên quan đến xuất khẩu như thủy sản, hóa chất hay điện, nước, du lịch dự báo đạt được lợi nhuận khả quan. Song diễn biến nhiều nhóm ngành như bất động sản, thép... có xu hướng trái ngược.

Ông Lâm Gia Khang, Phụ trách chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank (CTS) cho biết, chứng khoán là nơi phản ánh tương đối chính xác kỳ vọng của nhà đầu tư về ngành, doanh nghiệp trong tương lai, điều này được thể hiện và phản ánh vào sự biến động giá cổ phiếu của các nhóm ngành và doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

Cụ thể ông Khang minh chứng, một số nhóm ngành đã ghi nhận những kết quả tích cực trong thời gian vừa qua, ví dụ như thủy sản với xuất khẩu đạt 6 tỉ USD, tăng 83% so với cùng kỳ hay hàng không với tốc độ tăng trưởng 123% so với cùng kỳ 2019. Hay chiều ngược lại, như nhóm cổ phiếu ngành thép đang chịu sức ép từ giá thép trên thế giới, cũng như nhu cầu tiêu thụ giảm.

Khi các doanh nghiệp chính thức công bố báo cáo tài chính quý II/2022, với những doanh nghiệp và nhóm ngành đã đạt được kỳ vọng về lợi nhuận của nhà đầu tư và giá cổ phiếu đã tăng mạnh, theo dự báo của Chứng khoán VietinBank, giá cổ phiếu của nhóm này có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm.

Chiều ngược lại, với những doanh nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao, được hưởng lợi từ vĩ mô, xu hướng tăng giá hàng hóa, có thể tiếp tục thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư, cũng như được kỳ vọng cao về kết quả kinh doanh trong nửa cuối năm 2022.

Ông Dương Hoàng Linh, Trưởng phòng phân tích CTCK Sacombank (SBS) cũng cho rằng, luôn có sự dịch chuyển của dòng tiền ngắn hạn trong mỗi kỳ công bố kết quả kinh doanh để đón đầu. Tuy nhiên, theo ông Linh, việc chọn lựa các doanh nghiệp dựa trên kết quả kinh doanh, phân tích cơ bản chỉ thực sự phù hợp với đầu tư tầm nhìn trung và dài hạn.

Theo đó, trong giai đoạn thị trường có nhiều yếu tố không thuận lợi như hiện tại, việc nhóm các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt có thể tạo sự ngược dòng xu thế chung là không khả thi và chỉ kỳ vọng vào một nhịp hồi phục ngắn khi xuất hiện thông tin tích cực về kết quả kinh doanh.

CTCK Agriseco đánh giá đà tăng hay giảm của cổ phiếu vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như kỳ vọng tăng trưởng trong các quý kế tiếp hay chênh lệch cung và cầu của cổ phiếu.

CTCK Agriseco đưa ra khuyến cáo đối với nhà đầu tư, sau một quá trình giảm sâu, cổ phiếu thường có xu hướng phục hồi trong ngắn hạn để cân bằng lại cung - cầu, do đó, thời điểm hiện tại là hợp lý để quan sát và nhìn nhận thêm về diễn biến của ngành nghề hoặc đánh giá lại các câu chuyện tăng trưởng của doanh nghiệp trước khi đưa ra các quyết định giải ngân đối với những cổ phiếu đang được kỳ vọng giảm lợi nhuận trong quý II.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

SeABank đạt 2.806 tỉ đồng lợi nhuận, hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng

Thu Thu |

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, MCK: SSB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỉ đồng, tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 115% kế hoạch 6 tháng đầu năm năm 2022.

Lợi nhuận gần 3.800 tỉ, TPBank lọt Top 4 ngân hàng tư nhân uy tín nhất VN

Ngọc Anh |

Nhờ quản trị tốt hoạt động ngân hàng, tăng cường đổi mới số, TPBank gặt hái kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.800 tỉ đồng. Tin vui tiếp tục đến với nhà băng này khi TPBank liên tiếp được VNR xếp hạng Top 4 ngân hàng tư nhân uy tín nhất và lọt Top 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường theo xếp hạng của tạp chí Forbes.

Chứng khoán: Đà hồi phục cải thiện, giữ vị thế lướt sóng để tìm lợi nhuận

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp và biến vùng 1.200 điểm trở thành vùng hỗ trợ. Đà hồi phục được đánh giá đang cải thiện.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

SeABank đạt 2.806 tỉ đồng lợi nhuận, hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng

Thu Thu |

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, MCK: SSB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỉ đồng, tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 115% kế hoạch 6 tháng đầu năm năm 2022.

Lợi nhuận gần 3.800 tỉ, TPBank lọt Top 4 ngân hàng tư nhân uy tín nhất VN

Ngọc Anh |

Nhờ quản trị tốt hoạt động ngân hàng, tăng cường đổi mới số, TPBank gặt hái kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.800 tỉ đồng. Tin vui tiếp tục đến với nhà băng này khi TPBank liên tiếp được VNR xếp hạng Top 4 ngân hàng tư nhân uy tín nhất và lọt Top 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường theo xếp hạng của tạp chí Forbes.

Chứng khoán: Đà hồi phục cải thiện, giữ vị thế lướt sóng để tìm lợi nhuận

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp và biến vùng 1.200 điểm trở thành vùng hỗ trợ. Đà hồi phục được đánh giá đang cải thiện.