Áp lực ba bề, bốn bên đè nặng chính sách tiền tệ

Văn Nguyễn |

Nhìn nhận những khó khăn đối với việc điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới ngày càng hiện rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cũng cho rằng cơ quan ngân hàng trung ương đang chịu áp lực “ba bề, bốn bên” trong câu chuyện về gửi tiền và cho vay.
Dù có đầy đủ nghị quyết, nghị định và kế hoạch hành động, chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất vẫn chưa đạt kỳ vọng. Ảnh: LĐ
Dù có đầy đủ nghị quyết, nghị định và kế hoạch hành động, chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất vẫn chưa đạt kỳ vọng. Ảnh: LĐ
Hiện rõ những khó khăn

Trong cuộc làm việc mới đây với Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn về tình hình triển khai các nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, giai đoạn 2021-2025, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhìn nhận trong bối cảnh thế giới và trong nước 6 tháng đầu năm nay có rất nhiều áp lực nhưng kết quả hoạt động của NHNN vẫn được đánh giá cao.

Dù vậy, bà Hồng cho rằng, trong thời gian tới, những khó khăn đối với việc điều hành chính sách tiền tệ đã hiện rõ. Đơn cử như tác động vòng hai của lạm phát đã thấy rõ qua chỉ số giá tiêu dùng tháng 7; tâm lý kỳ vọng lạm phát ở Việt Nam cũng khá cao so với các nước trong khu vực; hay với vấn đề lãi suất, nếu giảm lãi suất hoặc giữ mặt bằng lãi suất ổn định trong khi lãi suất thế giới cao, nhà đầu tư sẽ có xu hướng chuyển dịch về nơi lãi suất cao, khi đó sẽ áp lực đến tỉ giá, đồng VND sẽ mất giá.

Người đứng đầu NHNN cho rằng có thể nói, NHNN đang chịu áp lực “ba bề, bốn bên” khi người dân gửi tiền mong lãi suất đầu vào cao, doanh nghiệp mong giảm lãi suất đầu ra, doanh nghiệp bất động sản đang gặp vướng mắc về vốn cũng mong tháo gỡ tín dụng trong khi các lĩnh vực sản xuất cũng mong dòng vốn chảy vào sản xuất, kinh doanh.

Khẳng định NHNN luôn lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN sẽ luôn kiên định đặt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại hối, ổn định an toàn của hệ thống ngân hàng lên trên hết.

Chính vì vậy, ngành ngân hàng mong muốn khi đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu ở nghị quyết của Quốc hội, NHNN sẽ được đánh giá ở mục tiêu tổng thể. Bởi phải nhìn nhận rằng, bối cảnh xây dựng Nghị quyết 32/2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết 43/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội khác với hiện tại, vì vậy nếu thực hiện các mục tiêu cụ thể này sẽ mâu thuẫn với mục tiêu chung.

Đến những vướng mắc trong thực tế

Thống đốc NHNN cũng cho rằng với ngành ngân hàng, không chỉ thực hiện mục tiêu của Nghị quyết năm nay mà phải hướng tới mục tiêu bền vững, ổn định, bởi chính sách tiền tệ có tác động độ trễ, các chính sách kinh tế vĩ mô cũng có tác động độ trễ. Có nhiều giải pháp mà nếu can thiệp bây giờ chỉ giải quyết được khó khăn trước mắt của năm nay và gây ra những hệ lụy của năm sau.

Thực tế với việc triển khai Nghị quyết 43, dù sớm có kế hoạch thực hiện nhưng đến nay kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) vẫn còn hạn chế.

Cụ thể theo Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất sau hơn 3 tháng mới đạt gần 4.100 tỉ đồng đối với gần 550 khách hàng, số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng đạt khoảng 1,02 tỉđồng, dư nợ được hỗ trợ lãi suất đạt 3.966 tỉ đồng. Trong khi đó Nghị định 31 của Chính phủ về hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách nhà nước đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ 40.000 tỉ đồng trong năm 2022 và 2023.

Ông Đào Minh Tú cho hay, qua ghi nhận sơ bộ từ báo cáo của các NHTM, một số nguyên nhân như dù Bộ KHĐT có văn bản giải đáp nhưng các ngân hàng hiện vẫn gặp khó khăn trong xác định đối tượng được hỗ trợ lãi suất trong một số trường hợp khách hàng hoạt động sản xuất, kinh doanh đa ngành.

Bên cạnh đó, một số chi nhánh NHTM đã chủ động liên hệ, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục, hồ sơ hỗ trợ, song bản thân khách hàng (nhất là các doanh nghiệp) cũng có tâm lý e ngại trong trường hợp tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất sẽ phải làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm toán, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền. Chưa kể hiện nay nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh vay vốn tại các NHTM nhưng không có đăng ký hộ kinh doanh nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Từ thực tế trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng trong quá trình triển khai các nghị quyết, nghị định của Quốc hội và Chính phủ, trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần làm rõ lý do và sớm có giải pháp tháo gỡ. Ông Nguyễn Đức Hải cũng lưu ý rằng, trong trường hợp cần thiết sửa đổi quy định, cần khẩn trương nghiên cứu đề xuất kịp thời.

Văn Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều hành chính sách tiền tệ phải bám sát "hàng ngày, hàng giờ"

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh, các cấp, các ngành phải nắm chắc tình hình, dự báo sát diễn biến, phản ứng chính sách phải nhanh. Trong đó, điều hành chính sách tiền tệ phải bám sát" hàng ngày, hàng giờ".

Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, thị trường bất động sản an toàn

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ukraina phá giá tiền tệ quốc gia

Song Minh |

Đồng hryvnia của Ukraina giảm giá 25% so với đồng USD.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều hành chính sách tiền tệ phải bám sát "hàng ngày, hàng giờ"

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh, các cấp, các ngành phải nắm chắc tình hình, dự báo sát diễn biến, phản ứng chính sách phải nhanh. Trong đó, điều hành chính sách tiền tệ phải bám sát" hàng ngày, hàng giờ".

Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, thị trường bất động sản an toàn

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ukraina phá giá tiền tệ quốc gia

Song Minh |

Đồng hryvnia của Ukraina giảm giá 25% so với đồng USD.