1,5 tỉ USD khối ngoại vẫn ở lại, động lực của chứng khoán Việt Nam là gì?

Đức Mạnh |

Theo Bloomberg, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,5 tỉ USD từ đầu năm đến nay, mạnh nhất từ trước đến giờ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Khối ngoại vẫn ở lại, động lực tăng trưởng đến từ những nhà đầu tư F0 trong nước

Lý giải về việc bán ròng này, ông Vũ Chí Dũng (Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) khẳng định, dòng vốn nước ngoài vẫn ở Việt Nam, chỉ thay đổi danh mục đầu tư. 

"Nếu tính trên quy mô và điều chỉnh danh mục đầu tư thì NĐT nước ngoài có rút ra trên thị trường cổ phiếu nhưng lại đầu tư trên thị trường trái phiếu (hơn 9.000 tỉ đồng)", ông Dũng cho biết.

Cụ thể, quy mô dòng vốn ngoại 6 tháng đầu năm 2021 đạt mức cao so với thời điểm tháng 12 năm 2020. Dù dòng vốn ngoại trên thị trường có sự luân chuyển ra vào nhưng tổng danh mục của NĐT nước ngoài trên thị trường chứng khoán là hơn 51,3 tỉ USD.

Theo ông Dương Ngọc Tuấn (Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đến hết quý II năm nay, VSD ghi nhận số lượng tài khoản mã số giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tổ chức được cấp là khoảng gần 5.000 mã. VSD đánh giá, số lượng trading code của các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có sự tăng trưởng qua các tháng.

Không những thế, Trung tâm còn có sự hiện diện của những nhà đầu tư có danh mục đầu tư ở quy mô toàn cầu. Các tổ chức Lưu ký toàn cầu đã có hoạt động tại thị trường Việt Nam như Citibank, HSBC, Standard Chartered...

Cũng theo ông Tuấn, động lực chính cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 2 năm nay không phải đến từ khối ngoại mà đến từ những NĐT F0 trong nước mới. "F0 thế hệ mới năng động, có kiến thức am hiểu thị trường và có cả khả năng tài chính nhất định".

Ảnh: Thế Lâm
Nhà đầu tư F0 trong nước đóng vai trò quan trọng với tăng trưởng của chứng khoán Việt Nam trong năm 2020 và 2021. Ảnh: Thế Lâm

Thị trường chứng khoán nước ta có độ mở lớn nhưng vẫn cần thêm giải pháp

Các chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam có độ mở lớn với NĐT nước ngoài. Tuy nhiên, yếu tố giữ chân họ còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận và đánh giá với từng thị trường muốn tham gia.

Để thu hút thêm NĐT trong và ngoài nước "xuống tiền" vào thị trường chứng khoán, chúng ta không chỉ cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý mà còn hơn thế nữa.

Theo ông Vũ Chí Dũng, cần đa dạng hóa sản phẩm và tăng quy mô cũng như tăng số lượng và cải thiện chất lượng của các doanh nghiệp niêm yết.

"Trong những đề án đang nghiên cứu có việc đưa ra sàn giao dịch cho doanh nghiệp khởi nghiệp, những sản phẩm mới trên thị trường hay như đối với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đang nghiên cứu về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết…", ông nói.

Ông Dương Ngọc Tuấn bổ sung: "Bản thân các doanh nghiệp cũng cần phải có kết quả kinh doanh khả quan, nâng cao chất lượng quản trị công ty, để tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, từ đó thu hút tốt hơn những luồng vốn đầu tư có chất lượng vào thị trường".

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Hãy tỉnh táo trước phiên “vay điểm” nhờ đáo hạn phái sinh

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index thường có biến động mạnh trong những phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh VN30. Phiên đáo hạn chứng khoán phái sinh ngày 19.8 vừa qua, chỉ trong khoảng 3 phút cuối của phiên ATC, VN-Index từ mức tăng hơn 5 điểm phi lên mức tăng gần 14 điểm.

Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng cổ phiếu bất động sản 6 tuần liên tiếp

Minh An |

Tuần giao dịch từ 23 đến 27.8, VN-Index giảm 16,23 điểm, tương đương 1,22% so với tuần trước, kết tuần ở mốc 1.313,2 điểm. Khối ngoại vẫn bán ròng, tuy nhiên giá trị bán ròng đã giảm 81,5% so với tuần trước đó. Lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu bất động sản.

Chứng khoán có thể hồi phục hơn 100 điểm vào cuối tháng 8 đầu tháng 9?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có những diễn biến rất khó lường trong tuần giao dịch vừa kết thúc (23-27.8). Có lúc tưởng tăng thì VN-Index quay đầu giảm, dự báo giảm tiếp thì chỉ số lại bất ngờ tăng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Hãy tỉnh táo trước phiên “vay điểm” nhờ đáo hạn phái sinh

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index thường có biến động mạnh trong những phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh VN30. Phiên đáo hạn chứng khoán phái sinh ngày 19.8 vừa qua, chỉ trong khoảng 3 phút cuối của phiên ATC, VN-Index từ mức tăng hơn 5 điểm phi lên mức tăng gần 14 điểm.

Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng cổ phiếu bất động sản 6 tuần liên tiếp

Minh An |

Tuần giao dịch từ 23 đến 27.8, VN-Index giảm 16,23 điểm, tương đương 1,22% so với tuần trước, kết tuần ở mốc 1.313,2 điểm. Khối ngoại vẫn bán ròng, tuy nhiên giá trị bán ròng đã giảm 81,5% so với tuần trước đó. Lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu bất động sản.

Chứng khoán có thể hồi phục hơn 100 điểm vào cuối tháng 8 đầu tháng 9?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có những diễn biến rất khó lường trong tuần giao dịch vừa kết thúc (23-27.8). Có lúc tưởng tăng thì VN-Index quay đầu giảm, dự báo giảm tiếp thì chỉ số lại bất ngờ tăng.